Sắp sửa Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá
Hanoinet- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì với các bên liên quan đánh giá việc thực hiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá để trình Chính phủ xem xét khi sửa Luật thuế này trong năm 2008.
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=37853
Tin mới
Xuất khẩu rau quả trong 7 tháng năm 2026 ước đạt gần 5 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng chủ lực, đóng góp hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả và giữ vai trò động lực tăng trưởng chính của ngành.
Ban Công đoàn các Khu công nghiệp cơ sở 2 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm
Chiều 27/7, Ban Công đoàn các Khu công nghiệp cơ sở 2, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tổ chức sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 27/7, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Mỹ vừa chính thức áp dụng mức thuế bổ sung 12,5% đối với một phần hàng hóa nhập từ Việt Nam. Trước động thái mới, Bộ Công Thương khẳng định sẽ làm việc với phía Mỹ, đồng thời phối hợp các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tác động, bảo vệ lợi ích doanh nghiệp xuất khẩu.
Sau khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng trong tuần trước, thị trường tài chính hiện đã phản ánh gần như hoàn toàn khả năng ECB sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9.
Cho đến nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về định hướng lãi suất trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng tiếp tục đối mặt nhiều rủi ro mới.
Bộ trưởng Akmal Nasrullah Mohd Nasir cho biết ước tính sơ bộ cho thấy nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 5,8% trong quý 2/2026, nâng tổng tăng trưởng trong sáu tháng đầu năm 2026 lên 5,6%.
Dù chịu thêm áp lực, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vẫn được đánh giá còn nhiều lợi thế để duy trì thị phần tại thị trường này.








