Sáng ngời phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' trong bão số 4
Bão số 4, có tên gọi quốc tế là Narra, gây thiệt hại về người và tài sản tại nhiều địa phương. Trong gian khó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn có mặt ở những nơi hiểm nguy, chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đồng thời sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Từ những việc làm kịp thời, thiết thực đó, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng, thể hiện sâu sắc tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng kêu gọi người dân đưa tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Nguyễn Khánh
Bão số 4 gây thiệt hại trên diện rộng
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến sáng 25/8, bão số 4 và mưa lớn làm 1 người chết tại Lạng Sơn do sạt lở đất vào nhà tối 22/8; 3 người bị thương tại Hà Nội, Sơn La và Quảng Ninh. Về nhà ở, 2 nhà bị sập hoàn toàn tại Hà Nội và Sơn La; 965 nhà bị hư hỏng, tốc mái, trong đó, Lạng Sơn chịu thiệt hại nặng nhất với 814 nhà; 3.023 nhà bị ngập. Đáng chú ý, 6.814 hộ dân vẫn bị chia cắt do đường vào khu dân cư bị ngập, gồm Lạng Sơn: 3.686 hộ, Bắc Ninh: 2.457 hộ, Thanh Hóa: 333 hộ và Hà Nội: 338 hộ. Tại những khu vực bị cô lập, các lực lượng chức năng sử dụng xuồng nhỏ vận chuyển lương thực, thực phẩm, kịp thời bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.
Thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp cũng ở mức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Bão số 4 và mưa lớn làm 22.549,2ha lúa, hoa màu và 6.745,5ha cây trồng các loại bị ngập, ảnh hưởng. Trong chăn nuôi, 210 con gia súc và 6.118 con gia cầm bị chết; hơn 157ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 2.056m kè, kênh mương bị hư hỏng.
Những thiệt hại trên cho thấy thiên tai không chỉ gây tổn thất trước mắt, mà còn tác động đến đời sống, sản xuất và quá trình phục hồi của người dân. Vì vậy, cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tại các khu vực còn nguy hiểm, không để phát sinh thêm thiệt hại tiếp tục là yêu cầu cấp thiết.
Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng liên tiếp có điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng từ Đắk Lắk trở ra theo dõi sát diễn biến bão, chủ động ứng phó và sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống. Đối với tuyến biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương thông báo, kêu gọi phương tiện nhanh chóng vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt tàu thuyền tại khu neo đậu, tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu, thuyền và tuyệt đối không cho người quay lại phương tiện khi chưa bảo đảm an toàn. Các đơn vị khẩn trương di dời người dân trên tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, khu vực ven biển, trũng thấp và những nơi có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn; rà soát, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn cao. Các đơn vị bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Từ những chỉ đạo đó, các đơn vị nhanh chóng cụ thể hóa bằng những phần việc sát với tình hình địa bàn. Trên tuyến biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk, Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm 52.924 phương tiện với 210.326 người; hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng nắm diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa đã điều động 942 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 244 lượt phương tiện phối hợp với địa phương và các lực lượng chức năng thông báo, tuyên truyền, kêu gọi 6.547 tàu với 10.360 người trên tàu vào nơi neo đậu an toàn; hỗ trợ chằng chống nhà cửa, chằng buộc lồng bè và di dời người dân đến nơi an toàn.
Trong mưa bão, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bám địa bàn, sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả, xử lý các điểm xung yếu, từng bước ổn định đời sống. Tại tỉnh Lạng Sơn, hơn 350 lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn được huy động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp, san gạt đất đá, khắc phục các tuyến đường bị ảnh hưởng; cắt, dọn cây đổ, khơi thông dòng chảy, căng dây, cắm biển cảnh báo tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở; hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Hoàng Nguyên
Tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn kéo dài làm sạt lở một số đoạn giao thông liên thôn, bản, ảnh hưởng đến việc đi lại; một số hộ dân bị sạt lở ta luy dương sau nhà. Một số hạng mục tại điểm trường mầm non bản Suối Phái trên địa bàn xã Tam Chung bị hư hại. Đồn Biên phòng Tam Chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn khắc phục tình trạng sạt lở, thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện; vệ sinh các hạng mục tại điểm trường, chuẩn bị đón học sinh vào năm học 2026-2027.
Trên địa bàn hai xã Tam Thanh và Tam Lư, nước dâng cao tại một số điểm gây chia cắt, phương tiện không thể lưu thông; một số khu vực gần nhà dân, trường học xảy ra sạt lở đất. Đồn Biên phòng Tam Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng tổ chức sơ tán người dân, di dời tài sản đến nơi an toàn; nạo vét, khơi thông dòng chảy, khắc phục các điểm bị ảnh hưởng và duy trì lực lượng thường trực tại các nhà văn hóa bản.
Tại thành phố Hải Phòng, mưa to kèm gió lớn gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực dân cư trũng thấp ven biển. Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng duy trì 100% quân số trực; bố trí 7 tàu, 36 xuồng và 22 xe ô tô thường trực, sẵn sàng cơ động. Đơn vị thành lập 15 tổ công tác gồm 46 cán bộ trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, hỗ trợ công tác phòng, chống bão. Tại các khu vực neo đậu tàu thuyền, lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên tuần tra, hướng dẫn ngư dân sắp xếp, chằng buộc phương tiện; tổ chức bảo vệ tài sản, ngư lưới cụ sau khi ngư dân lên bờ tránh trú. Các trạm kiểm soát Biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực canh gác, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, không để phương tiện tự ý xuất bến.
Tại tỉnh Cao Bằng, mưa lớn kéo dài tiếp tục gây ngập úng, sạt lở, cây gãy đổ tại khu vực biên giới thuộc các xã Đức Long và Quang Long. Tại xã Đức Long, nước dâng gây ngập khu vực cầu Thả Tấn, một số nhà dân và khu tăng gia của Đồn Biên phòng Đức Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ gia đình bà Lý Thị Phùng ở xóm Nà Lạn di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn; đồng thời bố trí lực lượng trực, cảnh giới, theo dõi mực nước và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh. Tại xã Quang Long, mưa lớn gây sạt lở, cây gãy đổ và nước dâng cao tại nhiều vị trí trên tuyến đường từ Đồn Biên phòng Quang Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đến khu vực các mốc 887, 890, 878, 881. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khẩn trương thu dọn cây đổ, khắc phục các điểm ách tắc, đồng thời tăng cường tuần tra, quan sát, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới.
Thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp tục bám dân, bám địa bàn, không ngại gian khó, chung sức cùng nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và làm sáng đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.


