PNJ đạt doanh thu tỷ USD trong nửa đầu năm
Doanh thu tăng nhưng biên lợi nhuận gộp trung bình 6 tháng đầu 2024 của PNJ lại giảm so với cùng kỳ, do nhu cầu mảng vàng miếng tăng đột biến cũng đặt ra những thách thức cho doanh nghiệp.

PNJ gặp thách thức mới do nhu cầu vàng miếng tăng đột biến.
Nửa đầu năm 2024, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu thuần 22.113 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD, tăng hơn 34% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 1.167 tỷ đồng, tăng hơn 7%.
Tính riêng quý II/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 9.519 tỷ đồng và 429 tỷ đồng, tăng 43% và 27% so với quý II năm ngoái.
So với kế hoạch năm 2024 đạt 37.148 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.089 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, PNJ thực hiện được gần 60% chỉ tiêu doanh thu và gần 56% mục tiêu lợi nhuận sau sáu tháng.
Xét theo cơ cấu doanh thu, hoạt động kinh doanh của PNJ có sự tăng trưởng đồng bộ ở tất cả các kênh. Trong đó, doanh thu bán lẻ tăng 14% so với cùng kỳ, đóng góp gần phân nửa tổng doanh thu.
Kết quả này có được nhờ chiến lược kinh doanh linh hoạt, tung ra thị trường các bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng, triển khai nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả.
Đặc biệt, PNJ đã khá thành công thu hút nhiều khách hàng mới và gia tăng tỷ lệ khách hàng cũ quay lại. Doanh thu trang sức bán sỉ cũng tăng 20% so với cùng kỳ.
SSI Research đánh giá, kết quả kinh doanh của PNJ tương đối tích cực trong bối cảnh tăng trưởng tiêu thụ trang sức được dự báo sẽ tăng nhanh trong những tháng tới.
Bên cạnh đó, việc Chính phủ gần đây tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng và trang sức sẽ buộc đóng cửa, hoặc hạn chế các cửa hàng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, là cơ hội để PNJ giành được thị phần từ các đơn vị này.

PNJ đạt doanh thu tỷ USD trong nửa đầu năm - Ảnh: VH
Nhìn chung, trong nửa đầu năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu tăng nhưng gặp phải bài toán biên lợi nhuận gộp trung bình tháng giảm, chỉ đạt 16,4% so với mức 18,9% cùng kỳ, do sự thay đổi cơ cấu doanh thu của từng mảng kinh doanh.
Cụ thể, doanh thu vàng miếng tăng 81% so với cùng kỳ khiến tỷ trọng doanh thu vàng 24K với biên lợi nhuận không cao, đóng góp tỷ trọng gần 42% doanh thu, tăng so với mức 31% cùng kỳ.
Mặc dù biên lợi nhuận chung lùi nhẹ, nhưng biên lãi gộp của các mảng kinh doanh còn lại vẫn ổn định nhờ PNJ đã thực hiện các biện pháp tối ưu nguồn lực, nâng cao năng lực vận hành nên biên lợi nhuận gộp trung bình vẫn duy trì ở mức tích cực.
Ban lãnh đạo PNJ cho hay, giá nguyên liệu đầu vào diễn biến khó lường, đồng thời tỷ trọng đóng góp doanh thu vàng miếng nhảy vọt, cộng thêm việc tăng ngân sách tiếp thị và khuyến mãi đã ảnh hưởng tới biên lợi nhuận doanh nghiệp.
Bản chất PNJ là doanh nghiệp chế tác, bán lẻ trang sức, và đây mảng đem lại biên lợi nhuận gộp cao hơn so với kinh doanh vàng miếng. Nên khi doanh thu vàng miếng tăng, đồng nghĩa doanh nghiệp phải đối mặt với bài toán biên lợi nhuận sụt giảm.
Theo đó, việc giá vàng tăng "nóng" thời gian qua là vấn đề cân não đối với doanh nghiệp, do phải bảo toàn tài sản và nguồn nguyên liệu đầu vào. Thậm chí, đã có lúc phải giảm nhịp độ sản xuất khi giá vàng biến động mạnh.
Phía PNJ đánh giá, thị trường bán lẻ trang sức năm nay sẽ đương đầu nhiều khó khăn trong ngắn hạn và mức phục hổi chỉ khoảng 5% so với cùng kỳ.
Tính đến cuối tháng 6/2024, PNJ sở hữu 405 cửa hàng trên toàn quốc gồm 396 cửa hàng PNJ, năm cửa hàng Style by PNJ, ba cửa hàng CAO Fine Jewellery và một trung tâm kinh doanh sỉ.
Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/pnj-dat-doanh-thu-ty-usd-trong-nua-dau-nam-1722240719892.htm












