Phương Tây ép Ukraine nhượng bộ lãnh thổ, Crimea có thể thành 'cái giá của hòa bình'
Các quan chức châu Âu đang gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận khả năng sẽ phải đồng ý với một số nhượng bộ lãnh thổ cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình, theo tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Sáu, dẫn nguồn tin nội bộ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty.
Vấn đề này được cho là đã được thảo luận trong các cuộc họp tại London giữa các quan chức châu Âu và Ukraine, mặc dù các cuộc đàm phán này bị "hạ cấp" sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bất ngờ tuyên bố không tham dự.
Dù vậy, một quan chức tiết lộ với WaPo rằng các cuộc thảo luận đã "có tiến triển" trong việc thuyết phục Kiev rằng một số nhượng bộ là điều không thể tránh khỏi.
Theo các nhà đàm phán phương Tây, Ukraine "có thể chấp nhận chịu đựng việc Nga kiểm soát Crimea một cách hiệu quả", miễn là Kiev không phải công nhận điều này một cách chính thức trên pháp lý.
Bán đảo Crimea đã bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Nga năm 2014 sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev.
Tuy nhiên, nhiều người Ukraine vẫn miễn cưỡng từ bỏ yêu sách tương lai đối với Crimea, lo ngại rằng bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào cũng sẽ tạo thành "tiền lệ nguy hiểm", dẫn tới khả năng phải công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bốn khu vực khác đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022.
Bối cảnh này diễn ra trong khi Mỹ đang xảy ra bất đồng với các quốc gia châu Âu và Kiev về tầm nhìn cho một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine. Theo hãng tin Reuters, được Washington Post xác nhận lại, mỗi bên đang đưa ra những đề xuất khác nhau về các điều khoản chấm dứt xung đột.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff được cho là đã đề xuất rằng Washington nên công nhận Crimea thuộc Nga và chấp nhận quyền kiểm soát thực tế của Moscow đối với phần lớn lãnh thổ ở bốn khu vực còn lại.
Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh châu Âu tiếp tục kiên quyết từ chối bất kỳ đề cập nào về công nhận lãnh thổ trong thỏa thuận dự kiến.
Phía Ukraine và châu Âu muốn trì hoãn việc xử lý các vấn đề lãnh thổ cho đến sau một lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải có các bảo đảm an ninh mạnh mẽ cho Kiev.
Đối với châu Âu và Ukraine, "việc phản đối một số yếu tố trong đề xuất của Mỹ không chỉ hợp lý mà còn cần thiết, vì nó cho Ukraine rất ít mà lại nhượng bộ quá nhiều cho Nga," một quan chức phương Tây nói với Washington Post.
Bản tin cũng lưu ý rằng châu Âu đang cố gắng "đẩy Washington tới một thỏa thuận hợp lý hơn", bao gồm việc công nhận rằng một lệnh ngừng bắn cần là bước đi đầu tiên.
Báo cáo của Washington Post được đưa ra cùng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm kéo dài với ông Witkoff tại Điện Kremlin hôm thứ Sáu.
Cố vấn Tổng thống Nga, Yury Ushakov, mô tả cuộc gặp là "mang tính xây dựng và rất hữu ích", đồng thời tiết lộ các cuộc trao đổi đã đề cập tới khả năng nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev.
Tổng thống Trump, khi bình luận về tiến trình đàm phán, cho biết Ukraine và Nga "nên gặp nhau ở cấp rất cao để 'kết thúc mọi chuyện'. Hầu hết các điểm chính đã được đồng thuận".