Ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, Thư Lâm và Phúc Thịnh được chọn thí điểm mô hình mới với định hướng lấy chất lượng sống và hạnh phúc của người dân làm trọng tâm.
Là hai địa phương đầu tiên được Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình 'xã hội chủ nghĩa', Thư Lâm và Phúc Thịnh xác định mọi mục tiêu phát triển từ kinh tế, quản trị đến văn hóa, an sinh đều hướng tới nâng cao chỉ số hạnh phúc và sự hài lòng của người dân.
Hà Nội ban hành bộ tiêu chí gồm 8 nhóm với 54 tiêu chí, thang điểm 100, làm căn cứ triển khai và đánh giá kết quả thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' tại Thư Lâm và Phúc Thịnh, từ xây dựng hệ thống chính trị đến phát triển kinh tế, hạ tầng, an sinh và chất lượng sống của người dân.
Trước khi được Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa', Thư Lâm và Phúc Thịnh có gần 199.000 dân, thu nhập bình quân khoảng 90 triệu đồng/người/năm và được quy hoạch nâng quy mô dân số lên khoảng 690.000 người vào năm 2030.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' tại xã Phúc Thịnh và Thư Lâm nhằm kiểm nghiệm khả năng tổ chức không gian phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững trên quy mô lớn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa,' lựa chọn 2 xã liền kề là Phúc Thịnh và Thư Lâm để triển khai song song.
Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 8/7/2026 của Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' trên địa bàn. Theo đó, lựa chọn 2 xã liền kề là Phúc Thịnh và Thư Lâm để triển khai song song.
Xã Phúc Thịnh và Thư Lâm (Tp.Hà Nội) được chọn làm thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa nhờ còn nhiều dư địa phát triển, kết nối giao thông thuận lợi và đủ điều kiện tổ chức không gian đô thị mới.
Thủ đô Hà Nội đang đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, đô thị để chuẩn bị thí điểm mô hình 'xã hội chủ nghĩa' tại Thư Lâm và Phúc Thịnh, hai địa phương có gần 199.000 dân và thu nhập bình quân khoảng 90 triệu đồng/người/năm.
Xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm (TP Hà Nội) được lựa chọn thí điểm bởi hội tụ tiêu chí tổ chức không gian phát triển, còn nhiều dư địa phát triển, có vị trí tương đối độc lập, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các không gian chức năng liên quan.
Ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 16 về thí điểm xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa tại Thư Lâm và Phúc Thịnh, hai địa phương đã khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ, xây dựng lộ trình triển khai theo 8 nhóm nhiệm vụ và 54 tiêu chí.
Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ban hành nghị quyết lựa chọn xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa', ngày 13-7, hai địa phương tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết tới cán bộ, đảng viên của xã và xây dựng kế hoạch triển khai với quyết tâm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, chỉ số hạnh phúc của người dân.
Hà Nội vừa khởi động bước đi mới trong quá trình đổi mới mô hình quản trị đô thị khi lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa'.
Không chỉ kế thừa nền tảng hạ tầng và kinh tế từ huyện Đông Anh cũ, cùng bề dày giá trị văn hóa lịch sử phong phú, hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh còn sở hữu dư địa rất lớn để bứt phá mạnh mẽ về kinh tế, đô thị và chất lượng cuộc sống. Chính những lợi thế 'vàng', Hà Nội đã lựa chọn hai địa phương này để thí điểm mô hình 'xã xã hội chủ nghĩa', với mục tiêu cao nhất là nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Lãnh đạo 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm (Tp.Hà Nội) khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc của người dân.