Phú Quốc vẫn là điểm đến an toàn, thân thiện
Hơn 60 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự cố lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực hòn Mây Rút Ngoài, bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh và đặc khu Phú Quốc, công tác cứu hộ, cứu nạn, chăm lo nạn nhân và khắc phục hậu quả đã cơ bản hoàn tất. Liên tiếp các hoạt động đó một lần nữa khẳng định Phú Quốc luôn là điểm đến an toàn và trách nhiệm trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện. Ảnh: Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cung cấp
Nỗ lực đầy trách nhiệm
Khoảng 13 giờ ngày 11/7/2026, ca nô Ocean Pearl Island chở 32 du khách Ấn Độ cùng thuyền viên, hướng dẫn viên di chuyển từ hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn, lật úp khi vừa rời bến vài trăm mét. Ngay khi nhận tin báo, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các lực lượng biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, công an, quân sự, y tế và tàu cá, tàu du lịch của ngư dân khẩn trương tiếp cận hiện trường.
Sau hơn 2 giờ nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện khẩn cấp, đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, toàn bộ 36 người gặp nạn được đưa vào bờ, 21 người được cứu sống. Ngay trong đêm 11/7, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy có mặt tại Phú Quốc để trực tiếp hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân nguy kịch. Chỉ vài giờ sau sự cố, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 47/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành và tỉnh An Giang tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả, thể hiện sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với địa phương.
Không dừng lại ở công tác cứu hộ, chính quyền tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc dồn toàn lực chăm lo chu đáo cho nạn nhân. Người bị thương được điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc. Bệnh nhân có bệnh nền nguy kịch được các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp can thiệp mạch vành ngay tại chỗ trước khi đưa về TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị trong điều kiện y tế đặc biệt.
Nạn nhân được ưu tiên hoàn tất toàn bộ các thủ tục tại sân bay nhanh nhất. Hãng hàng không bố trí khu vực riêng biệt trên chuyến bay, trang bị đầy đủ hệ thống máy móc y tế hồi sức hiện đại. Ê kíp các y bác sĩ chuyên khoa luôn túc trực nhằm kịp thời ứng phó, xử lý mọi tình huống diễn biến thất thường có thể phát sinh trong suốt chuyến hành trình. Công tác lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong được thực hiện chu đáo, đúng phong tục và theo đúng yêu cầu từ phía Ấn Độ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.
Tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và doanh nghiệp đã hỗ trợ 90 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong và 13 - 18 triệu đồng cho mỗi người bị thương, cùng nhiều khoản thăm hỏi trực tiếp khác dành cho thân nhân nạn nhân. Lãnh đạo đặc khu nhiều lần trực tiếp đến tận sân bay, bệnh viện để thăm hỏi, động viên du khách và gia đình các nạn nhân trước lúc rời đảo.

Điểm đến thân thiện
Theo Thường trực Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, cả hệ thống chính trị đặc khu làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không chỉ để khắc phục hậu quả trước mắt mà còn siết chặt toàn diện công tác quản lý an toàn giao thông đường thủy, kiên quyết không để xảy ra sự cố tương tự nhằm giữ vững hình ảnh Phú Quốc là điểm đến an toàn, thân thiện, trách nhiệm với du khách trong và ngoài nước.
Theo ghi nhận của Hiệp hội Du lịch tỉnh, sau sự cố, lượng khách đặt tour đến Phú Quốc vẫn ổn định, không ghi nhận tình trạng hủy tour hay dời lịch; lượng khách Ấn Độ từ tháng 8 trở đi thậm chí có chiều hướng gia tăng. Nhiều đối tác lữ hành Ấn Độ chia sẻ họ xem đây là sự cố ngoài ý muốn và đánh giá cao sự chung tay, tận tình, nhân văn của chính quyền địa phương. Đầu tháng 8/2027, Hiệp hội Du lịch tỉnh dự kiến có chuyến xúc tiến du lịch tại Ahmedabad, Ấn Độ, hướng tới đưa thêm nhiều du khách Ấn Độ đến với Phú Quốc, đồng thời tạo động lực để các hãng hàng không xúc tiến mở lại đường bay thẳng Ấn Độ - Phú Quốc.
Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các cơ quan chức năng của đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh; Bộ Ngoại giao Việt Nam, cùng tất cả các cơ quan liên quan đã hỗ trợ sau vụ tai nạn thương tâm. “Chúng tôi rất biết ơn những người bạn Việt Nam đã gửi lời chia buồn và lời cầu nguyện cho chúng tôi. Những lời cầu nguyện, những nỗ lực hỗ trợ và sự chia sẻ của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong thời khắc đau buồn này” - đoạn dịch lời cảm ơn trên trang fanpage chính thức của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.
Từ đau thương của một sự cố ngoài ý muốn, bằng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và đầy nghĩa tình của cả hệ thống chính trị, Phú Quốc đã cho thấy bản lĩnh và trách nhiệm của một điểm đến, để lại trong lòng du khách quốc tế niềm tin về một Phú Quốc an toàn, nhân văn và luôn rộng mở đón chào bè bạn năm châu.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/phu-quoc-van-la-diem-den-an-toan-than-thien-a492534.html











