Phó thủ lĩnh phong trào Hezbollah đã rời Liban tới Iran
Phó thủ lĩnh của phong trào Hezbollah, ông Naim Qassem, đã tới Tehran sau khi rời Liban trên một chiếc máy bay của Iran cách đây hai tuần.
Dẫn một nguồn tin Iran giấu tên, hãng Erem News của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất cho hay ông Qassem đã rời thủ đô Beirut vào ngày 5/10, trên chiếc máy bay mà Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi từng sử dụng để thăm cấp nhà nước tới Liban và Syria.
Nguồn tin cho biết ông Qassem đã được giới lãnh đạo cấp cao của Iran lệnh tới Tehran vì lo ngại bị Israel ám sát.
Đỗ Quang Minh
Tin nóng
Theo một báo cáo dựa trên ảnh vệ tinh thương mại, Triều Tiên dường như đã xây dựng nhiều cơ sở lưu trữ và bảo dưỡng tên lửa hoặc hệ thống phóng rocket đa nòng gần biên giới Hàn Quốc.
Thủy quân lục chiến Mỹ tiếp tục tăng cường thực thi lệnh phong tỏa hàng hải khi đổ bộ kiểm tra một tàu chở dầu vừa đổi cờ sang Iran trên vịnh Oman.
Đặc nhiệm Ukraine vừa qua đã thực hiện đòn tập kích nhằm vào căn cứ không quân Saky của Nga trên bán đảo Crưm và gây ra một số thiệt hại về vật chất ở cơ sở này.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa ban hành quy định sinh viên quốc tế sẽ không được ở lại Mỹ quá 4 năm, trừ trường hợp được chính phủ liên bang chấp thuận gia hạn.
Đức và Pháp đang đẩy nhanh nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ chung của châu Âu, với hàng loạt bước đi mới trong hợp tác quốc phòng và răn đe hạt nhân, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
Rạng sáng 17-7, quân đội Mỹ đã mở rộng quy mô chiến dịch không kích vào Iran khi đánh sập nhiều cây cầu huyết mạch và phá hủy một tháp giám sát tại cảng biển trọng điểm của nước này.
Tin mới
Ngoại trưởng Nga và Azerbaijan xác nhận quan hệ song phương đã được bình thường hóa hoàn toàn và nhất trí tăng cường hợp tác về kinh tế, vận tải và phối hợp duy trì ổn định tại khu vực Nam Kavkaz.
Xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang khi Washington tăng cường tấn công các mục tiêu hạ tầng chiến lược ven eo biển Hormuz, trong khi Tehran mở rộng các đòn trả đũa nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ và đồng minh trong khu vực, làm gia tăng nguy cơ chiến sự lan rộng.
Ông Yevhen Khmara được Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ định giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng, trong bối cảnh việc miễn nhiệm người tiền nhiệm Mykhailo Fedorov vẫn gây nhiều phản ứng tại Ukraine.
Tất cả làm nổi bật thách thức đối với ngành năng lượng Nga trong bối cảnh xung đột kéo dài.
Mỹ tiếp tục tấn công Iran, Tehran đưa ra cảnh báo cứng rắn; Iran kêu gọi người dân tiết kiệm điện; Trung Quốc nói về cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ của ông Trump là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 18/7.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã bắt đầu đêm tấn công thứ bảy liên tiếp nhằm vào Iran.
Giá dầu thế giới tăng vọt trong phiên giao dịch cuối tuần, lên mức cao nhất trong hơn một tháng, khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, gia tăng lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ bị gián đoạn nếu các tuyến vận tải trọng yếu qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ cùng rơi vào tình trạng phong tỏa.
Theo Times of Israel, ngày 17/7, Chỉ huy Lực lượng Không quân vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Majid Mousavi cảnh báo, Tehran sẽ không chấm dứt các cuộc tấn công trong khu vực cho đến khi Mỹ ngừng oanh tạc vùng duyên hải phía Nam Iran.











