Phố biển sôi động

Những ngày này, phố biển Nha Trang rộn ràng không khí Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Từ đường phố, quảng trường, công viên đến các bãi biển, khu du lịch…, khắp nơi đều sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, ẩm thực, thi đấu thể thao, thu hút đông đảo người dân, du khách.

Nhiều hoạt động hấp dẫn

Tại công viên bờ biển phía bắc Tháp Trầm Hương (phường Nha Trang), Tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP 2026 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Hơn 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng, mang đậm hương vị các vùng miền trong tỉnh như: Trầm hương, yến sào, rong nho, xáo tam phân, nho, dưa lưới, táo, sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh... Các gian hàng được bố trí đẹp mắt, sản phẩm phong phú, chất lượng, góp phần quảng bá nông sản và sản phẩm OCOP của tỉnh đến với người tiêu dùng, du khách.

Vũ điệu carnival tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026.

Vũ điệu carnival tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026.

Một không gian khác không kém phần hấp dẫn là Triển lãm sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tỉnh Khánh Hòa tại công viên bờ biển đối diện số 40 Trần Phú, phường Nha Trang (thường gọi là công viên Sứa Biển) do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức. Với quy mô 70 gian hàng, triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh, nổi bật là yến sào, trầm hương, gốm Bàu Trúc, thổ cẩm Mỹ Nghiệp cùng nhiều sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao, 5 sao. Chị Hoàng Thị Xuân Loan (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi nghe nói sầu riêng Khánh Hòa rất ngon, nay mới được thưởng thức và quả đúng như lời giới thiệu. Đến Festival Biển, lại có thể mua những nông sản, sản phẩm chất lượng của tỉnh Khánh Hòa, thật sự rất tuyệt vời đối với khách du lịch như tôi”.

Các hoạt động thể thao trong Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 cũng rất sôi động, nổi bật như: Giải bơi biển quốc tế Sea Star Nha Trang Bay 2026, Giải bóng đá bãi biển Đại hội Thể dục thể thao tỉnh, Giải đua thuyền buồm quốc tế… Anh Alexey Igorevich Bykov (du khách Nga) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi xem bóng đá bãi biển ở Việt Nam. Các cầu thủ rất giỏi, điều khiển bóng khéo léo. Mỗi khi các đội ghi bàn lại có âm nhạc sôi động cổ vũ. Không khí lễ hội biển thật hấp dẫn!”.

Bà THÁI THỊ LỆ HẰNG - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 không chỉ là ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch và giải trí quy mô lớn mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với sức lan tỏa mạnh mẽ về truyền thông, du lịch và thu hút đầu tư, sự kiện góp phần tạo động lực tăng trưởng cho các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch và kinh tế biển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030. Qua đó, tỉnh tiếp tục khẳng định thông điệp về một điểm đến “An toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện”, nơi kết nối hài hòa giữa giá trị di sản văn hóa với sự năng động của ngành du lịch hiện đại.

Các chương trình nghệ thuật đẳng cấp

Nha Trang - Khánh Hòa từ lâu đã nổi tiếng là điểm đến của những sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc gia, quốc tế. Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế đó với những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, đẳng cấp. Lễ khai mạc diễn ra tối 17-7 được dàn dựng hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại; ứng dụng các công nghệ trình diễn sân khấu tiên tiến như AR Realtime, 3D Mapping, hiệu ứng hình ảnh đa tầng kết hợp nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, tạo nên không gian giàu cảm xúc, tăng tính tương tác. Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc kể câu chuyện về Khánh Hòa từ cội nguồn văn hóa, di sản và huyền thoại biển, đảo đến nhịp sống năng động hôm nay cùng khát vọng hội nhập quốc tế. Sự tham gia của các nghệ sĩ như: Hòa Minzy, Đức Phúc, Đông Hùng, Phạm Anh Khoa, Lâm Bảo Ngọc, Nguyễn Thu Hằng, nhóm Oplus, rapper RAMC, Trương Thùy Dương...; các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Lào, Nga, Vanuatu; các hoa hậu, á hậu, người mẫu trong nước và quốc tế cùng hơn 600 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị nghệ thuật của tỉnh... đã tạo nên những điểm nhấn ấn tượng cho chương trình khai mạc.

Các cầu thủ tranh tài tại Giải bóng đá bãi biển tỉnh.

Các cầu thủ tranh tài tại Giải bóng đá bãi biển tỉnh.

Đến với Lễ hội Carnival - Diễu hành xe hoa (tối 18-7), người dân và du khách cùng hòa mình vào không khí lễ hội đường phố sôi động, nơi hội tụ sắc màu văn hóa, nghệ thuật, du lịch và tinh thần hội nhập quốc tế của Khánh Hòa. Lễ hội được xây dựng như một hành trình sống động, rực rỡ sắc màu, tái hiện hình ảnh Khánh Hòa trên con đường phát triển năng động, bền vững. Tâm điểm của chương trình là các xe hoa nghệ thuật được thiết kế theo chủ đề tiêu biểu, thể hiện 4 trụ cột động lực tăng trưởng của tỉnh (công nghiệp; năng lượng; du lịch - dịch vụ; đô thị - xây dựng). Đồng hành cùng đoàn xe hoa là xe ô tô cổ, mô tô phân khối lớn, Vespa cổ cùng các đoàn nghệ thuật đường phố, ban nhạc diễu hành. Ông Kim Jin Cheol (du khách Hàn Quốc) chia sẻ: “Ngắm đoàn xe hoa lung linh ánh sáng, rực rỡ sắc màu di chuyển trên tuyến đường biển xinh đẹp, tôi có cảm giác như đang thấy một dòng sông ánh sáng chuyển động. Tôi bất ngờ khi Nha Trang có lễ hội Carnival ấn tượng như thế này. Chuyến du lịch lần này thật sự đáng giá”.

Với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 đã mang đến cho người dân và du khách những không gian lễ hội rực rỡ sắc màu; đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa biển, văn hóa con người Khánh Hòa và Việt Nam đến bạn bè trong nước, quốc tế. Các chương trình nghệ thuật, lễ hội đường phố cùng hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã góp phần kể câu chuyện về một Khánh Hòa giàu truyền thống, năng động, thân thiện và hội nhập. Đó là câu chuyện về biển xanh, về giá trị di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ; về khát vọng vươn ra đại dương; về một vùng đất luôn rộng mở để kết nối, hợp tác và phát triển.

GIANG ĐÌNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/festival-bien-khanh-hoa-2026/202607/pho-bien-nhung-ngay-soi-dong-1704256/