Điện mặt trời mái nhà đang từng bước trở thành nguồn năng lượng tại chỗ được quan tâm tại Thái Nguyên. Từ trang trại, cơ sở sản xuất, chế biến đến các nhà máy công nghiệp, nhiều mô hình đã cho thấy hiệu quả trong giảm chi phí điện, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Dư địa phát triển còn rất lớn, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp với hệ thống nhà xưởng có diện tích mái rộng, nhu cầu sử dụng điện cao. Tỉnh đặt mục tiêu đạt ít nhất 1.070MW điện mặt trời mái nhà vào năm 2030. Mục tiêu này đòi hỏi những giải pháp đồng bộ về quy hoạch, công nghệ, lưới điện, nguồn vốn và tổ chức đầu tư.