Phản đối chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam
Một số lượng lớn người dân, sinh viên Mỹ đã xuống đường biểu tình, phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam.

Nhóm nữ sinh viên thuộc ĐH U.C. Berkeley phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Phần lớn các hoạt động phản đối chiến tranh bắt đầu xuất hiện ở các trường đại học, cao đẳng. Trong số những nhóm, tổ chức phản đối chiến tranh có Tổ chức Sinh viên vì một xã hội dân chủ (Students for a Democratic Society – SDS).

Hơn 1.000 người dân ở Chicago, tiểu bang Illinois, Mỹ đã xuống đường biểu tình, phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Họ còn phản đối một số chính sách của Tổng thống Lyndon Johnson.

Đây là 4 trong số 8 nhà hoạt động phản đối chiến tranh bị buộc tội âm mưu, kích động bạo lực vào năm 1968. 7 người ban đầu bị xác định là có tội nhưng sau khi kháng cáo đã lật ngược được bản cáo trạng.

Mark Rudd - lãnh đạo sinh viên ĐH Columbia vì một xã hội dân chủ đã tổ chức cuộc biểu tình năm 1968. Sinh viên đã xuống đường biểu tình, đánh chiếm 5 tòa nhà chính quyền và một số trường đại học đã phải tạm thời đóng cửa.

Ngày 15/11/1969, hơn 50.000 người biểu tình ở Washington, DC đã xuống đường phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam với quy mô lớn. Đây là một trong những cuộc biểu tình phản đối chiến tranh quy mô lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Cựu chiến binh ở Washington, DC ném quân phục, huy chương qua hàng rào Tòa nhà Quốc hội để phản đối chiến tranh.

Ngày 30/4/1970, Tổng thống Nixon tuyên bố mở rộng cuộc chiến tranh và huy động thêm hơn 150.000 binh sĩ tham chiến. Quyết định này khiến làn sóng biểu tình ở các trường đại học, cao đẳng ngày càng lan rộng.

Cảnh sát Mỹ đã phải đối mặt với tình trạng một tòa nhà ở ĐH tiểu bang Kent bị người biểu tình phóng hỏa. Khi đó, cảnh sát đã nổ súng khiến 4 người thiệt mạng, 8 người khác bị thương.

William Schraeder, Allison Krause, Jeffrey Miller và Sandra Lee Scheuer là 4 sinh viên đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình ở ĐH tiểu bang Kent ngày 4/5/1970.

Người biểu tình bị lực lượng cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Metropolitan, Washington, Mỹ bắt giữ khi tổ chức cuộc biểu tình tại ĐH George Washington năm 1971.
