Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, Công ty CP Thép Vicasa - VNSteel, Công ty CP Vĩnh Hoàn, Công ty CP Nhựa Bình Minh, Công ty CP Vimeco… nhận được hàng loạt đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát trước thềm đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
Kế hoạch tăng vốn điều lệ tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm được các ngân hàng thương mại Việt Nam đưa ra thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank, mã chứng khoán: PGB) vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.
Theo PGBank, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 24/03 đến ngày 14/04.
Mùa ĐHĐCĐ ngân hàng năm 2025 bắt đầu sôi động với loạt kế hoạch tăng vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần, trong khi đó nhóm ngân hàng quốc doanh đã có những động thái tăng vốn sớm ngay từ đầu năm.
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - Mã chứng khoán: PGB) chính thức triển khai đợt chào bán 80 triệu cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận số 43/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28-2-2025.
PGBank dự kiến phát hành thêm 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngân hàng dự thu về 800 tỷ đồng từ đợt phát hành này và nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank UPCOM: PGB) ngày 5/3/2025 công bố nghị quyết HĐQT, thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.
So với thời điểm cuối năm 2023, P/E của các ngân hàng đã có sự tăng trưởng. Theo thống kê, SHB, KienlongBank, MSB là những ngân hàng có định giá theo P/E thấp nhất thị trường hiện nay.
Mức giá khởi điểm cho một cổ phần SCIC đem ra đấu giá vượt xa thị giá cổ phiếu DMC của Domesco hiện tại, liệu có đủ hấp dẫn nhà đầu tư?
VHC của Vĩnh Hoàn ghi nhận mức tăng mạnh 4,5%, đạt giá 70.100 đồng/cp, sau thông tin tích cực về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ thuế chống bán phá giá cá tra và cá ba sa đối với Vĩnh Hoàn.
Thanh khoản tiếp tục thể hiện sự trì trệ của cung cầu, nhưng các giao dịch ngắn hạn vẫn khá sôi động khi nhà đầu tư bắt đầu 'thu hoạch' lợi nhuận. Trong khi VN30 vẫn xanh và đỡ VN-Index, nhóm Midcap, penny đã đỏ khá nhiều...
Giao dịch khởi sắc cùng lực cầu hoạt động tích cực trong những phút cuối ngày đáo hạn phái sinh đã giúp VN-Index có phiên tăng thứ 2 liên tiếp và vượt lên trên 1.240 điểm khi đóng cửa.
Sự biến động nhân sự cấp cao trong ngành ngân hàng đang diễn ra mạnh mẽ ngay trong những ngày đầu năm 2025. Có người rời đi sau nhiều năm gắn bó nhưng cũng có người bắt đầu một cương vị mới.
Phiên giao dịch ngày 7/1, nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận sự trái chiều của 2 mã NAB của Nam A Bank và PGB của PGBank. Trong khi mã NAB tăng giá mạnh nhất và có thanh khoản cao nhất trong phiên thì ngược lại, mã PGB bất ngờ giảm sàn.
Dù sắc xanh bao trùm hầu hết thời gian giao dịch trong phiên hôm nay (7/1), song lực bán bất ngờ dâng cao về cuối phiên đã khiến đà tăng của VN-Index gần như bị xóa sạch. Tâm điểm chú ý là cổ phiếu NAB tăng trần với thanh khoản cao kỷ lục hơn 14,7 triệu đơn vị.
Năm 2024, thị giá cổ phiếu ngân hàng tăng 24%, gấp đôi so với mức tăng của chỉ số VN-Index. Dòng tiền chảy vào nhóm này vào tuần cuối của năm 2024 cũng dẫn đến những kỳ vọng mới trong năm 2025.
VN-Index giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch hôm nay có công lớn từ nhóm cổ phiếu trụ cột ngành ngân hàng.
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hương giữ chức Tổng giám đốc
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank – mã chứng khoán: PGB) bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hương làm Tổng Giám đốc PGBank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank – mã chứng khoán: PGB) chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hương làm Tổng Giám đốc PGBank sau khi nhận được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Công văn số 9273/NHNN-TTGSNH ngày 12 tháng 11 năm 2024.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã chứng khoán: PGB) vừa chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hương làm Tổng Giám đốc PGBank sau khi nhận được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hương làm Tổng Giám đốc PGBank sau khi nhận được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Công văn số 9273/NHNN-TTGSNH ngày 12/11/2024.
Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank - mã chứng khoán: PGB) vừa chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hương làm Tổng Giám đốc.
Theo PGB, ông Nguyễn Văn Hương - quyền Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc PGBank nhiệm kỳ 2024 - 2027 kể từ ngày 07/12/2024.
Theo nghị quyết Hội đồng quản trị, giá thuê bao gồm cả giá dịch vụ tối đa là 2,8 tỷ đồng/tháng, tương đương tối đa 33,6 tỷ đồng/năm. Thời gian thuê là 5 năm, dự kiến từ tháng 12/2024 - 12/2029.
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank UPCOM: PGB) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thuê địa điểm làm văn phòng.
Việc hiếu hụt dòng tiền và các diễn biến khó lường của thị trường quốc tế đóng góp vào sự thiếu hiệu quả hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tính đến thời điểm này, nhiều ngân hàng thương mại đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2024. Những con số này phần nào 'hé lộ' bức tranh lợi nhuận với những mảng sáng-tối đan xen, do có sự phân hóa rõ nét giữa các ngân hàng trong hệ thống.
Kết quả kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp mặc dù không quá xấu nhưng cũng không tích cực, chưa đủ để thu hút dòng tiền quay trở lại.
Mặc dù chỉ số vẫn có xác suất hồi phục kỹ thuật sau chuỗi giảm liên tiếp, việc thanh khoản sụt giảm có thể khiến cho các ngưỡng hỗ trợ suy yếu và rủi ro rơi xuống các vùng đỡ sâu hơn vẫn đang để ngỏ...
Thị trường chứng khoán ngày càng trở nên ảm đạm khi thanh khoản giảm nhanh, khối ngoại liên tiếp bán ròng.
Thanh khoản thấp, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng. Các nhóm cổ phiếu trụ cột, vốn hóa lớn nhất thị trường như ngân hàng và bất động sản giảm sâu.
Theo danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ mới công bố từ Việt Á Bank, tổng tỷ lệ sở hữu của 16 cổ đông là 29,06% vốn điều lệ. Trong đó, 4 cổ đông tổ chức nắm 21,15% cổ phần.