Chính phủ Thái Lan ngày 17/6 cho biết, Nội các nước này đã phê chuẩn đề xuất chi 1,2 tỷ USD đăng cai tổ chức chặng đua Công thức 1 tại thủ đô Bangkok vào năm 2028.
Phía Campuchia cảnh báo sẽ cấm nhập khẩu trái cây và rau quả từ Thái Lan nếu Bangkok không dỡ bỏ các biện pháp hạn chế qua lại ở biên giới hai nước.
Ông Hun Many, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Campuchia (UYFC), sẽ dẫn đầu cuộc diễu hành đoàn kết để tri ân quân đội và thúc đẩy lòng yêu nước vào sáng mai (18/6), báo Khmer Times đưa tin.
Giữa căng thẳng gia tăng với nước láng giềng Campuchia, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tuyên bố sẽ không dung thứ cho những hành vi đe dọa chủ quyền của đất nước, báo Bangkok Post đưa tin.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết cuộc họp với Campuchia về tranh chấp biên giới vào ngày 15/6 đã diễn ra suôn sẻ.
Ngày 15/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết, Chính phủ Thái Lan không có chính sách trục xuất lao động người nước ngoài đang lao động hợp pháp tại Thái Lan.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ đến Surin vào ngày 11/6, cùng ăn trưa với quân đội, chủ trì cuộc họp về an ninh biên giới trong bối cảnh căng thẳng biên giới Campuchia.
Đầu giờ chiều 10/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra họp báo cho biết, tình hình biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bắt đầu được cải thiện và cuộc đàm phán sắp tới giữa Thái Lan và Campuchia sẽ diễn ra trong hòa bình, vì lợi ích của người dân.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết, Thái Lan và Campuchia sẽ tăng cường hợp tác thông qua Ủy ban chung về phân định ranh giới đất liền (JBC), dự kiến họp vào ngày 14-6; khẳng định các nỗ lực bảo tồn sẽ được thực hiện ở mọi cấp độ để đưa mối quan hệ hai nước trở lại bình thường sớm nhất có thể.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đang vấp phải một số chỉ trích vì bà hầu như không lên tiếng giữa tình hình căng thẳng với nước láng giềng Campuchia.
Ngày 4/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra kêu gọi người dân Thái Lan đồng lòng cùng đất nước, hướng tới tương lai, vì sự phát triển của Thái Lan và khẳng định Thái Lan lựa chọn phương án giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình.
Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa cho biết quan hệ song phương của quốc gia này với Malaysia đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.