Phát huy tiềm năng, lợi thế, tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng đa dạng, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị. Qua đó, từng bước làm phong phú “bức tranh” sản phẩm OCOP của tỉnh, tạo dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
Từ ngày 22/5/2026, bộ tiêu chí mới mở ra một chặng chuẩn bị kỹ hơn đối với mỗi sản phẩm OCOP. Chất lượng phải được chứng minh bằng quy trình sản xuất, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, trách nhiệm môi trường và khả năng đứng vững trên thị trường.
Hơn 21.000 sản phẩm OCOP đang mở ra dư địa lớn để kết nối nông nghiệp, văn hóa và du lịch. Khi được nâng chất và kể đúng câu chuyện, mỗi sản phẩm có thể trở thành “đại sứ” của vùng đất.
Không dừng ở việc tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang thúc đẩy các chủ thể tại Cần Thơ thay đổi cách làm: chú trọng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra ổn định.
Bằng sự kiên trì và tinh thần đổi mới, ông Triệu Ứng Lai ở thôn 8, xã Yên Phong đã xây dựng thành công sản phẩm OCOP 3 sao từ cây dó bầu, góp phần nâng cao giá trị nông, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Trong những năm gần đây, chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) đã trở thành làn gió thổi bùng sức sống vào kinh tế nông thôn Lâm Đồng. OCOP đã góp phần nâng tầm giá trị nông sản, đưa chúng bước vào chuỗi giá trị hiện đại với diện mạo mới. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng với khoảng 950 sản phẩm được công nhận của Lâm Đồng, vẫn còn đó những trăn trở về hành trình đi tìm niềm tin thị trường.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND về triển khai Sàn giao dịch 'OCOP và đặc sản Đà Nẵng' trên nền tảng Grab, mở ra thêm kênh tiêu thụ cho các sản phẩm đặc trưng địa phương, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại và phát triển kinh tế số.
Một sản phẩm OCOP chỉ thực sự có giá trị khi chất lượng được kiểm chứng bằng thực tiễn. Người tiêu dùng có thể lựa chọn một sản phẩm bởi mẫu mã, thương hiệu hay thứ hạng sao, nhưng chỉ quay trở lại khi chất lượng đáp ứng kỳ vọng. Vì vậy, phía sau mỗi quyết định công nhận OCOP không chỉ là kết quả của một quy trình đánh giá, mà còn là sự khẳng định về năng lực sản xuất, tính minh bạch trong quản lý chất lượng và trách nhiệm của chủ thể đối với thị trường.
UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND về triển khai sàn giao dịch 'OCOP và đặc sản Đà Nẵng' trên nền tảng Grab, phục vụ phát triển kinh tế số.
Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) được triển khai trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn.
Sau gần một thập kỷ triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), TP. Hồ Chí Minh đã hình thành hơn 1.000 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.
Sau khi được công nhận, không phải sản phẩm OCOP nào cũng giữ được sức sống trên thị trường. Tại các xã miền núi, nhiều sản phẩm từng được kỳ vọng trở thành hàng hóa thế mạnh đặc trưng của địa phương lại đang gặp khó trong duy trì sản xuất, mở rộng quy mô, tìm đầu ra, thậm chí có sản phẩm phải dừng hoạt động.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang từng bước tạo chuyển biến trong phát triển các sản phẩm đặc trưng của xã Bắc Ruộng. Các sản phẩm sau khi được công nhận OCOP không chỉ nâng cao giá trị mà còn có điều kiện tiếp cận thị trường rộng hơn, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ và tạo việc làm cho người dân.
Thời gian qua, sản phẩm OCOP tại Hải Phòng không chỉ gia tăng về số lượng mà chất lượng sản phẩm OCOP tiếp tục được nâng cao nhờ các chủ thể OCOP chú trọng cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư công nghệ vào chế biến và quảng bá, tiêu thụ để tăng sức cạnh tranh và thương hiệu trên thị trường.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị nông sản địa phương và mở rộng cơ hội thị trường cho hàng chục nghìn chủ thể sản xuất trên cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nhiều sản phẩm OCOP đã hết thời hạn công nhận cùng yêu cầu nâng cao chất lượng trong giai đoạn mới đang đặt ra yêu cầu phải rà soát, đánh giá lại một cách thực chất.
Một trong những giải pháp để góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo (ÐMST) của địa phương đó là gia tăng số lượng, nâng tầm các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của địa phương.
Sau hơn 5 năm triển khai, Chương trình OCOP đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần khai thác tiềm năng địa phương, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm OCOP vẫn gặp khó khăn về chất lượng, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ và mở rộng thị trường. Việc hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, nâng cao năng lực sản xuất và đẩy mạnh xúc tiến thương mại là những giải pháp quan trọng để phát triển OCOP bền vững.
Đảo Ngọc hiện có 68 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên của 18 chủ thể, đây là kết quả của quá trình chuyển dịch mạnh mẽ từ việc bán sản phẩm thô sang chế biến sâu và đóng gói hiện đại tại Phú Quốc.
Những năm gần đây, Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại các xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nhiều hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp đã chủ động đổi mới phương thức sản xuất, đầu tư công nghệ chế biến, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và xây dựng quy trình sản xuất an toàn.
Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là kết tinh của nguồn nguyên liệu và bàn tay người lao động mà còn chứa đựng bản sắc văn hóa, giá trị truyền thống của từng vùng quê Việt Nam.
Hạ tầng điện ổn định đang là nền tảng quan trọng giúp các chủ thể OCOP ở Lâm Đồng đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng công nghệ và nâng cao giá trị nông sản trên thị trường.
Thông qua Chương trình OCOP, thế hệ thanh niên Đất Mũi đang viết nên một chương mới cho nông sản quê hương theo hướng chuyên nghiệp hơn, giá trị hơn và vươn mình ra thế giới bằng tư duy kinh tế số.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp nhận 652 hồ sơ sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) năm 2026.
Dự án Global Gateway 2026 được Liên đoàn lãnh đạo Doanh nhân trẻ thế giới tại Hội An (JCI Hội An) triển khai nhằm giúp các doanh nghiệp, chủ thể OCOP nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối đúng nguồn lực và mở rộng cơ hội đưa sản phẩm địa phương đến các kênh phân phối hiện đại.
Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm 65 sản phẩm OCOP được cấp có thẩm quyền công nhận, cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ giúp các chủ thể OCOP, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ tài sản trí tuệ trên thị trường truyền thống lẫn không gian số.
Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), Đồng Nai đang mở ra một hướng phát triển mới khi đưa những đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách thông qua các điểm du lịch sinh thái nhà vườn.
Giai đoạn 2026-2030, Ninh Bình đặt mục tiêu phát triển khoảng 200 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, có ít nhất 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia, đồng thời gắn sản phẩm OCOP với du lịch nông thôn là những hướng đi trọng tâm để gia tăng giá trị kinh tế.
Vĩnh Long đặt mục tiêu phát triển thêm 250 sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nâng tổng số sản phẩm OCOP 3 sao trở lên còn hiệu lực ít nhất 1.227 sản phẩm.
Những năm gần đây, chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi cách quản lý chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) mà còn mở ra phương thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn mới. Từ việc số hóa hồ sơ đánh giá, phân hạng đến bán hàng trên các nền tảng số, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh đã có mặt trên thị trường rộng lớn hơn, từ đó giá trị thương hiệu từng bước được nâng cao.
Trong khuôn khổ Hội chợ trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông nghiệp thành phố Đà Nẵng lần thứ VI năm 2026, tại phường Hòa Khánh, Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức lớp tập huấn xây dựng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thành phố.
Là những xã vùng cao thuộc diện khó khăn nhất khu vực Phú Thọ trước đây, đời sống của bà con các dân tộc thuộc khu vực Tam Cửu (gồm các xã Đông Cửu, Khả Cửu, Thượng Cửu) nay là xã Khả Cửu chủ yếu trông chờ vào nông, lâm nghiệp. Do nhiều điều kiện khách quan, việc xây dựng sản phẩm OCOP gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm của chính quyền địa phương, điều đó đang dần thay đổi.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn của tỉnh. Để bảo vệ môi trường (BVMT), đặc biệt là nguồn nước, đất và không khí, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển chương trình, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, góp phần tạo chuyển biến tích cực, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của người dân.
Chứng nhận OCOP không phải là 'tấm vé' có giá trị lâu dài. Khi hết thời hạn công nhận, sản phẩm phải được đánh giá, phân hạng lại nếu muốn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu OCOP. Trước thời điểm đến hạn tái chứng nhận, nhiều chủ thể đã chủ động đầu tư công nghệ, cải tiến chất lượng để giữ vững thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Gắn phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với du lịch nông thôn đang trở thành hướng đi hiệu quả, góp phần quảng bá sản phẩm, mở rộng đầu ra và gia tăng giá trị kinh tế cho khu vực nông thôn. Tuy nhiên, để tạo sức hút bền vững, các địa phương cần phát triển những sản phẩm đặc trưng, khác biệt, gắn với lợi thế văn hóa, lịch sử và tài nguyên bản địa, tránh tình trạng dàn trải, na ná nhau.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai tại Ðồng Nai từ năm 2019, đến nay đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Chương trình đã phát triển được hàng trăm sản phẩm OCOP nhờ khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đặc thù của từng địa phương, trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.
Giai đoạn 2026-2030 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, với trọng tâm là phát triển kinh tế tập thể và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Phát triển sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với du lịch đang trở thành hướng đi được tỉnh Phú Thọ tập trung nguồn lực triển khai và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Không chỉ nâng cao giá trị kinh tế cho khu vực nông thôn, mô hình còn góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Phú Thọ đến du khách.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi đến hết tháng 6/2026, cả nước có 21.028 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, tăng 1.986 sản phẩm so với cuối năm 2025. Cùng với đà tăng về số lượng, bộ tiêu chí OCOP mới được ban hành được kỳ vọng tạo động lực nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương.
Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) đã và đang tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế nông thôn tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, để các sản phẩm đặc trưng tiếp tục nâng cao giá trị, mở rộng quy mô sản xuất và khẳng định vị thế trên thị trường, việc khơi thông nguồn vốn tín dụng được xem là giải pháp then chốt, giúp các chủ thể OCOP tháo gỡ 'nút thắt' về tài chính.
Bộ tiêu chí OCOP mới mở ra cơ hội chuẩn hóa chất lượng, phát huy bản sắc địa phương và tạo nền tảng để du lịch cộng đồng Việt Nam phát triển bền vững, chuyên nghiệp hơn.
Từ chuyển đổi số, xây dựng vùng nguyên liệu đến phát triển thương hiệu và logistics, nông sản miền núi để mở rộng cơ hội chinh phục thị trường trong và ngoài nước.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại tỉnh Điện Biên. Giá trị của chương trình không nằm ở số lượng sản phẩm được công nhận, mà là chuyển biến trong tư duy của người dân và chính quyền cơ sở. Từ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều địa phương tập trung chuyển đổi theo hướng phát triển kinh tế nông nghiệp dựa trên lợi thế bản địa, tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu thị trường.
Nếu trước đây, nông sản chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô thì nay, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đã đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và từng bước tham gia chuỗi giá trị.
Sáng 3-7, Hội Nông dân thành phố Đồng Nai chủ trì Hội nghị kết nối, quảng bá, trưng bày và tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với cao điểm du lịch sinh thái nhà vườn tại phường Bình Lộc. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân, lãnh đạo phường Bình Lộc, chủ thể OCOP và các nhà vườn trên địa bàn.
Từ những sản vật mang đậm bản sắc vùng Đất Tổ, Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại Phú Thọ.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đến nay, toàn tỉnh có 852 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, gồm 756 sản phẩm 3 sao, 85 sản phẩm 4 sao và 11 sản phẩm 5 sao, với sự tham gia của 443 chủ thể.
Việc được công nhận OCOP đã mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất.
Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đáng chú ý, dịch vụ du lịch cộng đồng, sinh thái và điểm du lịch tiếp tục được xác định là một trong sáu nhóm sản phẩm tham gia đánh giá.
HTX Nông nghiệp Thanh niên Như Cố là một trong những đơn vị tiêu biểu với nhiều sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận OCOP 3 sao. Hiện nay, HTX đang tập trung nâng cao chất lượng để tiến tới nâng hạng sao.
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2026, với trọng tâm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
Được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, tuy nhiên, đến nay Quảng Trị chỉ có một sản phẩm du lịch được công nhận OCOP 3 sao. Thực tế này đòi hỏi địa phương cần có những bước đi bứt phá hơn trong việc chuẩn hóa các mô hình du lịch cộng đồng, gắn kết đặc sản bản địa với hành trình trải nghiệm của du khách.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang tạo thêm cơ hội để đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh phát huy lợi thế nâng cao giá trị nông sản và từng bước cải thiện sinh kế.
Kế thừa nền tảng các xã trước sáp nhập, Kiên Lương đang phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm OCOP và nâng cao đời sống của người dân, hướng tới hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2026.
Theo thống kê từ Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) tỉnh Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã có thêm 35 sản phẩm OCOP, đạt 53,8% kế hoạch năm.
Là tỉnh miền núi với hơn 80% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn và chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Cao Bằng xác định Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) không đơn thuần là giải pháp phát triển sản xuất, đây còn là động lực đổi mới tư duy sản xuất phát triển kinh tế nông thôn. Qua chương trình, người dân từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương được nâng tầm giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng sức cạnh tranh. Chương trình OCOP góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và hướng tới phát triển bền vững.