Với tổng cộng hơn 184 triệu cổ phiếu được phát hành theo các phương án đã phê duyệt, Novaland ghi nhận giá trị dư nợ được xử lý hơn 3.324 tỷ đồng.
Sau khi Tập đoàn Novaland phát hành hơn 163 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho hai cổ đông lớn NovaGroup và Diamond Properties, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland - tăng từ 36,7% lên 40,44% vốn điều lệ.
Việc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) hoán đổi hàng nghìn tỷ đồng nợ và trái phiếu thành cổ phiếu đang giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi các chủ nợ chấp nhận 'đổi vai' để trở thành cổ đông, câu hỏi đặt ra là: đây là cơ hội đồng hành cùng quá trình tái cấu trúc của doanh nghiệp hay là sự dịch chuyển rủi ro từ nghĩa vụ nợ sang rủi ro vốn?
Novaland vừa phát hành hơn 184 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ và chuyển đổi trái phiếu, qua đó giảm hơn 3.300 tỷ đồng dư nợ và tăng vốn điều lệ lên 22.320 tỷ đồng.
Novaland đang bước vào giai đoạn điều chỉnh chiến lược khi vừa thu hẹp danh mục bất động sản, vừa tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới ở lĩnh vực khác…
Trao đổi với VietTimes đại diện Novaland cho biết, chủ đầu tư này vẫn là đơn vị phát triển dự án sau thoái vốn và tiếp tục có trách nhiệm với người mua nhà tại dự án The Sun Avenue.
Novaland dự kiến chuyển nhượng toàn bộ vốn tại công ty liên quan dự án The Sun Avenue với giá gần 205 tỷ đồng, qua đó dự án này sẽ không còn thuộc hệ sinh thái Novaland.
Novaland dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp hơn 200 tỷ đồng tại Bất động sản Tân Kim Yến.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã: NVL) trình cổ đông phê duyệt phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với tổng giá trị dự kiến 10.000 tỷ đồng.
Vừa thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng, Tập đoàn Novaland tiếp tục lấy ý kiến cổ đông về khoản vay tối đa 10.000 tỷ đồng.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về khoản vay chuyển đổi trị giá 10.000 tỷ đồng với giá chuyển đổi tối thiểu bằng 115% thị giá. Cùng thời điểm, doanh nghiệp điều chỉnh phương án phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho các cổ đông lớn.
Novaland trình cổ đông phê duyệt phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với tổng giá trị dự kiến 10.000 tỷ đồng.
Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay của Tập đoàn Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Novaland lên phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng.
Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland (HOSE: NVL) vừa thông qua phương án vay vốn tối đa 2.500 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm, không có tài sản đảm bảo nhưng kèm điều khoản chuyển đổi thành cổ phiếu. Cùng thời điểm, doanh nghiệp này cũng quyết định rút gần 300 tỷ đồng vốn góp tại một đơn vị thành viên.
Novaland muốn huy động tối đa 2.500 tỷ đồng trong đợt vay mới. Khoản vay không có tài sản đảm bảo và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu NVL.
NovaGroup vừa bổ nhiệm bà Trần Thiện Thanh Thùy làm Tổng giám đốc, thay bà Phạm Thị Hồng Nhung. Việc thay đổi diễn ra chỉ sau chưa đầy 4 tháng chuyển giao.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa quyết định điều chỉnh giảm vốn góp tại một công ty con, đồng thời thông qua phương án tái cơ cấu khoản đầu tư trị giá hơn 5.400 tỷ đồng vào pháp nhân có liên quan đến người nội bộ. Các quyết định này nằm trong kế hoạch sắp xếp lại danh mục đầu tư và tối ưu hóa cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
Theo VDSC, Novaland sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc khi doanh thu và sản phẩm bàn giao dự kiến tập trung mạnh vào năm 2027-2028, nhờ loạt dự án lớn tại Đồng Nai và TP.HCM.
Hiện, tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần Novaland của nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn giảm xuống dưới 37%, tiến sát ngưỡng 36% - mức quan trọng để gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị NVL duy trì quyền phủ quyết tại Novaland.
Bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland (Mã - NVL) cho biết đã hoàn tất giao dịch bán 2,31 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 18/11 đến 26/11.
Động thái bán ra của cổ đông liên quan Chủ tịch Novaland xuất hiện trong bối cảnh NVL biến động mạnh về giá, còn doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận chuỗi quý thua lỗ và chuẩn bị lấy ý kiến cổ đông về phương án vay có quyền chuyển đổi.
Liên quan tới thông tin vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt do công bố thông tin trái phiếu, phía Novaland cho hay, nguyên nhân đến từ các sự kiện bất khả kháng. Hiện tại, Novaland đang thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trái chủ.
Bà Cao Thị Ngọc Sương chỉ bán được hơn 2,3 triệu cổ phiếu trong số 17,3 triệu cổ phiếu NVL đăng ký, giảm sở hữu xuống còn hơn 48,2 triệu cổ phiếu (2,355% vốn điều lệ).
Cổ phiếu NVL của Novaland đang có dấu hiệu phục hồi sau nhịp giảm mạnh vào tháng 8/2025, đưa thị giá lên 14.800 đồng/CP chốt phiên 28/11.
Novaland và 2 doanh nghiệp thành viên vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do những vi phạm về công bố thông tin liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.
Novaland dự kiến thực hiện 2 động thái cơ cấu lại vốn tại Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega: vừa tăng vốn góp, vừa thoái vốn tại công ty này.
Novaland lên kế hoạch tăng vốn cho công ty con từ hơn 200 tỷ đồng lên hơn 5.400 tỷ đồng, sau đó chuyển nhượng.
Novaland có kế hoạch nâng vốn công ty con là Công ty TNHH Ngôi nhà Mega từ 212 tỷ đồng lên 5.413 tỷ đồng, sau đó thoái sạch khoản đầu tư này.
Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland vừa thông qua phương án tái cơ cấu danh mục đầu tư phức tạp thông qua việc dồn vốn sở hữu tại các đơn vị thành viên vào Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega. Ngay sau khi nâng quy mô vốn tại pháp nhân này lên hơn 5.400 tỷ đồng, Novaland dự kiến sẽ tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ.
Công ty con của Novaland mang tài sản dự án Aqua City và vốn góp làm bảo đảm cho khoản vay 1.500 tỷ đồng tại MB, nhằm bổ sung vốn phát triển Phân khu 3.
Lô trái phiếu mã NVLH2123011 phát hành ngày 1/9/2021 với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, có kỳ hạn 2 năm. Tuy nhiên, đến nay Novaland đang nợ gần 816 tỷ đồng tiền gốc và gần 72 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu NVLH2123011.
Cổ đông Novaland chứng kiến giá cổ phiếu tăng trần phiên thứ hai liên tiếp, trở thành tâm điểm kéo VN-Index bứt phá mạnh trong ngày 17/11.
Ngày 15/8 là hạn thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã NTDCH2227001 với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, tuy nhiên No Va Thảo Điền mới chỉ thanh toán được hơn 200 triệu đồng bằng tài sản khác.
Công ty TNHH No Va Thảo Điền - Công ty con của Novaland công bố thông tin bất thường sau nhiều năm gồng gánh các khoản nợ lớn.
Trong 9 tháng năm nay, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland - nhận thù lao 900 triệu đồng, tương đương 100 triệu đồng/tháng. Tổng Giám đốc Novaland Dương Văn Bắc nhận 3,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 400 triệu đồng/tháng. Trong khi đó ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh - chiếm gần một nửa thù lao của quản lý cấp cao công ty với 4,1 tỷ đồng - tương đương khoảng 455 triệu đồng/tháng.
Báo cáo tài chính quý III cho thấy ông Bùi Cao Nhật Quân đang nợ Novaland hơn 76 tỷ đồng. Khoản này từng được thuyết minh là tiền đặt cọc chuyển nhượng đất.
Việc miễn trừ nói trên chỉ có hiệu lực với điều kiện Novaland phải thực thanh toán số dư 642.455 USD này vào hoặc trước ngày 16/11/2025.
Tính đến cuối quý III, tổng dư nợ vay của Novaland (NVL) là hơn 64.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, Novaland đang có khoản phải thu 76 tỷ đồng với ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn.
Novaland tiếp tục thua lỗ quý thứ ba liên tiếp với hơn 1.100 tỷ đồng âm sau thuế, trong khi thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân - con trai Chủ tịch Bùi Thành Nhơn vẫn còn khoản nợ hàng chục tỷ đồng tại tập đoàn.
Thoái vốn dồn dập, Novaland cho thấy dấu hiệu 'co cụm' sau nhiều năm tăng trưởng nóng…