Nông dân Mai Sơn thi đua SXKD giỏi
Những năm qua, Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; chung tay, góp sức tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Mô hình trồng xoài cho năng suất cao tại xã Hát Lót.
Hội Nông dân huyện Mai Sơn có 327 chi hội, với 19.459 hội viên. Hằng năm, Hội đã phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững sâu rộng tới hội viên, nhằm phát huy sự năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên làm giàu của hội viên, nông dân. Thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cho hội viên. Riêng năm 2020, Hội đã phối hợp tổ chức 126 lớp tập huấn cho trên 5.670 lượt người; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức 4 lớp về tưới tiết kiệm nước và kỹ thuật ủ cỏ dự trữ thức ăn gia súc cho 160 người; phối hợp với Công ty cổ phần ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam tổ chức 85 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng các chế phẩm sinh học cho 3.450 lượt hội viên, nông dân...
Đồng thời, nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện gần 4 tỷ đồng cho hơn 80 lượt hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ vậy, đã có nhiều mô hình kinh tế của hội viên đạt hiệu quả cao, tiêu biểu là mô hình nuôi ong của gia đình anh Quàng Văn Hoan (xã Chiềng Mung), với trên 300 đàn ong, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi gia súc của gia đình anh Tòng Văn Phóng (xã Hát Lót), với 100 con dê, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng... Năm 2020, toàn huyện có 5.048 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Cùng với tích cực thi đua phát triển kinh tế, hội nông dân các cấp trong huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân hiến đất, góp công, góp tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước của bản, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình gương mẫu. Theo đó, nông dân trong huyện đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, hơn 2.000 công lao động, sửa chữa và làm mới đường liên bản, với chiều dài hơn 170 km; nạo vét, sửa chữa 273 km đường kênh mương; hiến 18.250 m² đất; phối hợp xây dựng và duy trì 4.000 hố rác thải sinh hoạt tập trung...
Ngoài hỗ trợ tạo việc làm, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, trong năm 2020, hội viên nông dân trong huyện còn đóng góp 110 triệu đồng xây dựng 4 nhà “Mái ấm hội nông dân” cho hội viên nghèo tại các xã Tà Hộc, Chiềng Ve, Phiêng Pằn, thị trấn Hát Lót. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trao 2 nhà “Mái ấm nông dân” cho 2 hội viên nghèo tại bản Oi và bản Lù, xã Chiềng Lương,...
Ông Đoàn Trung Kiên, Chủ tịch Hội nông dân huyện Mai Sơn, cho biết: Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục rà soát số hộ hội viên cần được vay vốn để có hướng giúp đỡ; tuyên truyền hội viên xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân... góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.
Hội Nông dân huyện Mai Sơn phấn đấu năm 2021, có trên 90% hội viên, nông dân được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; 100% cơ sở hội có hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 5.000 hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 80% trở lên gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; có trên 22 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường.
Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nong-dan-mai-son-thi-dua-sxkd-gioi-39220








