Nội bộ lục đục, đảng cầm quyền Nhật Bản tính toán về khả năng tổ chức bầu cử sớm
Ngày 19/8, Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản bắt đầu thảo luận về thủ tục để ra quyết định tiến hành sớm cuộc bầu cử Chủ tịch đảng - người sẽ được bầu làm Thủ tướng.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru khẳng định sẽ tiếp tục tại nhiệm do phải giải quyết những vấn đề lớn của đất nước và không để khoảng trống chính trị. (Nguồn: Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản)
Theo đài NHK, Chủ tịch Ủy ban quản lý bầu cử đảng LDP Aizawa Ichiro cho biết, các cuộc thảo luận trong đảng LDP sẽ tập trung vào việc tổng kết kết quả bầu cử Thượng viện hôm 20/7 và khả năng, cách thức lấy ý kiến về tổ chức bầu cử sớm Chủ tịch đảng. Dự kiến các cuộc thảo luận sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 này.
Sau cuộc họp Hội đồng lưỡng viện hôm 8/8, Ủy ban quản lý bầu cử đảng LDP là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, thảo luận lấy ý kiến về bầu cử sớm Chủ tịch đảng.
Theo điều lệ của đảng LDP, việc tổ chức một cuộc bầu cử sớm phải có đề nghị của đa số nghị sĩ, tức là 172/295 nghị sĩ và 47 đảng bộ địa phương. Cho đến nay, Nhật Bản chưa từng có tiền lệ tổ chức bầu cử Chủ tịch đảng LDP sớm theo phương thức này.
Nội bộ đảng LDP đang có sự chia rẽ sau khi thất bại không giành đa số ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7 vừa qua. Nhiều ý kiến yêu cầu Thủ tướng Ishiba Shigeru đồng thời là Chủ tịch đảng LDP từ chức. Tuy nhiên, ông Ishiba khẳng định sẽ tiếp tục tại nhiệm do phải giải quyết những vấn đề lớn của đất nước và không để khoảng trống chính trị.