Nửa đầu năm nay, có 22 ngân hàng 'vui mừng' thông báo kết quả kinh doanh tăng trưởng dương, nhưng vẫn còn 6 nhà băng chứng kiến lợi nhuận đi lùi so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) báo lãi trước thuế gần 70 tỷ đồng, tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, mã CK: MBB) đạt hơn 10.726 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, ngân hàng 'rót' gần 37.000 tỷ đồng vào chứng khoán đầu tư.
Nhiều ngân hàng đã tích cực nâng bộ đệm dự phòng rủi ro trước áp lực nợ xấu tiếp tục xu hướng tăng trong nửa đầu năm 2024.
Các chuyên gia cho rằng lợi nhuận sẽ phân hóa mạnh với những ngân hàng thuộc tốp đầu, những ngân hàng nhỏ hơn phải tập trung khắc phục rủi ro nợ xấu.
Số liệu từ WiGroup cho thấy, tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng niêm yết cuối quý II năm 2024 ở mức 2,22% - tăng không đáng kể so với mức 2,18% quý liền trước và mức 2,09% cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù báo lãi lớn trong kỳ vừa qua, hoạt động kinh doanh của ABBank không thuận lợi. Cả huy động, cho vay và chất lượng tài sản của ngân hàng đều giảm mạnh trong kỳ vừa qua.
Cố gắng tiết giảm chi phí để tối ưu lợi nhuận nhưng áp lực dự phòng tín dụng vẫn khiến lãi trước thuế của nhiều ngân hàng quy mô nhỏ bị ảnh hưởng.
Tính tới cuối quý II/2024, tín dụng tại ngân hàng MSB tăng tới gần 12%, song nợ xấu cũng có xu hướng tăng, đặc biệt là nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn).
Ngân hàng SHB (mã cổ phiếu SHB) vừa cho biết lãi ròng trong quý 2/2024 tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái; qua đó, hoàn thành 61% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 6 tháng đầu năm nay.
Tổng nợ xấu của Bac A Bank tại thời điểm cuối quý II/2024 là 1.514 tỷ đồng, tăng 65% so với hồi năm 2023.
Dự phòng rủi ro tín dụng tăng 25% đã kéo lùi lãi sau thuế nửa đầu năm 2024 của Agribank giảm 1,8% xuống gần 10.615 tỷ đồng.