Niềm tin mới ở Đại Đồng

Hòa nhịp chuyển động phát triển cùng đất nước bước vào mùa xuân mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đại Đồng lại bừng khí thế hơn trong lao động, sản xuất. Sự hội tụ sức mạnh đoàn kết và vững niềm tin đang tạo đà phát triển mới cho vùng đất ven sông Lam giàu truyền thống.

Nội dung: Mai Hoa / Trình bày: Hồng Toại • 14/02/2026

*****

Hòa nhịp chuyển động phát triển cùng đất nước bước vào mùa xuân mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đại Đồng lại bừng khí thế hơn trong lao động, sản xuất. Sự hội tụ sức mạnh đoàn kết và vững niềm tin đang tạo đà phát triển mới cho vùng đất ven sông Lam giàu truyền thống.

Tên gọi Đại Đồng không phải là sự định danh ngẫu nhiên của hôm nay, mà là kết tinh của một quá trình lịch sử lâu dài. Từ thuở người Việt cổ quần tụ ven sông, khai khẩn ruộng đồng, lập làng sinh sống, vùng đất này đã hình thành một không gian cư trú, sinh kế và văn hóa chung. Dẫu qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách rồi sáp nhập, mỗi đơn vị mang những tên gọi khác nhau, nhưng trong ký ức cộng đồng, “Đại Đồng” vẫn là tên chung để gọi một miền đất quen thuộc - nơi con người gắn bó bằng huyết mạch lịch sử và sự tương đồng về nếp sống, phong tục.

Một góc xã Đại Đồng. Ảnh: CSCC

Một góc xã Đại Đồng. Ảnh: CSCC

Việc hợp nhất các xã Đồng Văn, Đại Đồng, Thanh Phong, Thanh Ngọc và thị trấn Dùng hôm nay vì thế không chỉ là sự sắp xếp lại đơn vị hành chính theo yêu cầu phát triển, mà còn chứa đựng tình cảm, khát vọng vươn lên từ truyền thống. Đại Đồng mới mang ý nghĩa của sự hội tụ không gian, con người và truyền thống; mở ra một chặng đường phát triển mới. Ông Nguyễn Văn Nga - Bí thư Chi bộ thôn 1A chia sẻ: “Nay quê hương rộng lớn, đi đâu cũng thấy quen mà lại mới. Quan trọng là cán bộ dám nghĩ, dám làm, biết thích ứng với cách vận hành mới của chính quyền 2 cấp để cùng nhân dân tiến lên”.

Ở xã Đại Đồng, cán bộ lăn lộn cơ sở, bám dân, nghe dân để giải quyết những vấn đề cấp thiết: Khắc phục hậu quả các đợt bão lớn trong năm 2025; tháo gỡ những bất cập về giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế; đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, nhất là cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cán bộ xã Đại Đồng trao đổi với người dân về hiệu quả rau màu hàng hóa trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ xã Đại Đồng trao đổi với người dân về hiệu quả rau màu hàng hóa trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ, chuyên viên xã Đại Đồng tìm hiểu mô hình trồng tỏi trong nhà màng theo tiêu chuẩn Vietgap trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ, chuyên viên xã Đại Đồng tìm hiểu mô hình trồng tỏi trong nhà màng theo tiêu chuẩn Vietgap trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ xã Đại Đồng tuyên truyền, đông viên nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất bãi. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ xã Đại Đồng tuyên truyền, đông viên nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất bãi. Ảnh: Mai Hoa

Địa phương chủ động hướng dẫn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở xóm, tạo thành “cánh tay nối dài” trong điều hành và phục vụ Nhân dân. Nhờ đó, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,67%; tổng giá trị sản xuất hơn 4.229 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 77,7 triệu đồng/năm. Công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực, chiếm trên 80% cơ cấu kinh tế. Chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, tiếp tục được khẳng định với số học sinh giỏi lớp 9 đứng trong tốp đầu toàn tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Nga - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho sự tiếp nối trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa các đơn vị hành chính cũ và hiệu quả vận hành của bộ máy xã mới. Đảng bộ, chính quyền và 4/6 tổ chức khối Mặt trận đều được tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sự đồng bộ ấy là kết quả của sự nỗ lực, vượt khó của từng cán bộ, công chức trong điều kiện phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực và khẳng định sự thống nhất, phối hợp nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị. Đó là nền tảng quan trọng để xã Đại Đồng tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân và vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Trình Văn Nhã - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao đổi: Yêu cầu đặt ra đối với xã Đại Đồng hiện nay không chỉ dừng lại ở việc khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế sẵn có, mà quan trọng hơn là phải chủ động kiến tạo dư địa phát triển mới, bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu trước mắt và chiến lược lâu dài. Từ nhận thức đó, địa phương đang tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể và quy hoạch từng ngành, lĩnh vực theo tầm nhìn dài hạn, phù hợp với không gian phát triển được mở rộng.

Điểm nhấn trong định hướng quy hoạch của Đại Đồng là phát triển hạ tầng giao thông, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại và các làng nghề. Song song với đó là quy hoạch, hình thành các khu dân cư tập trung có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo điểm nhấn; đồng thời, quan tâm chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, bảo tồn không gian văn hóa truyền thống, gìn giữ hồn cốt làng quê, tạo bản sắc và sức sống lâu bền của vùng đất Đại Đồng.

Hạ tầng giao thông đang tiếp tục được xã Đại Đồng quan tâm đầu tư đồng bộ và tăng tính kết nối. Ảnh: Mai Hoa

Hạ tầng giao thông đang tiếp tục được xã Đại Đồng quan tâm đầu tư đồng bộ và tăng tính kết nối. Ảnh: Mai Hoa

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã Đại Đồng tập trung cơ cấu lại sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế. Các vùng đất bãi ven sông Lam được chuyển đổi sang trồng những loại cây phù hợp với nhu cầu thị trường, phát triển hoa chuyên canh; nhân rộng các mô hình nuôi nhím, cầy hương, gà lấy trứng, vịt công nghệ cao…

Cán bộ xã Đại Đồng khảo sát mô hình kinh tế nông nghiệp trên địa bàn.

Cán bộ xã Đại Đồng khảo sát mô hình kinh tế nông nghiệp trên địa bàn.

Mô hình trồng tỏi công nghệ cao tại xã Đại Đồng. Ảnh: Mai Hoa

Mô hình trồng tỏi công nghệ cao tại xã Đại Đồng. Ảnh: Mai Hoa

Mô hình trồng hoa tại xã Đại Đồng. Ảnh: Mai Hoa

Mô hình trồng hoa tại xã Đại Đồng. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với kinh tế, xã Đại Đồng tiếp tục xác định văn hóa là nội lực quan trọng cho phát triển bền vững, trong đó, giáo dục và y tế được ưu tiên hàng đầu; quan tâm phát huy các giá trị di tích trên địa bàn, tạo điểm tựa văn hóa tâm linh của Nhân dân và sức lan tỏa lớn trong không gian phát triển mới của xã Đại Đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu quy hoạch và khát vọng phát triển, đồng chí Trình Văn Nhã nhấn mạnh vai trò then chốt của việc khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng đổi mới, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Bởi vậy, chủ đề năm 2026 được xã xác định rõ: “Kỷ cương đi trước, nguồn lực đi cùng, lấy hiệu quả làm thước đo hoạt động của hệ thống chính trị”, với trọng tâm là sâu sát Nhân dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động, linh hoạt trong cơ chế, chính sách, nhất là quản lý, sử dụng đất đai và phát triển kinh tế; quyết liệt “tự đổi mới, tự chỉnh đốn” để thích ứng với yêu cầu vận hành mới.

Cán bộ, công chức xã Đại Đồng kiểm tra việc số hóa dữ liệu các công việc hoạt động của chính quyền. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ, công chức xã Đại Đồng kiểm tra việc số hóa dữ liệu các công việc hoạt động của chính quyền. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ xã Đại Đồng tìm hiểu và tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ xã Đại Đồng tìm hiểu và tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ, công chức xã Đại Đồng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ, công chức xã Đại Đồng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

"Với nền tảng lịch sử bền sâu, bộ máy vận hành hiệu quả và tư duy phát triển đang được làm mới, xã Đại Đồng hôm nay đang vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới. Niềm tin được hun đúc từ thực tiễn chính là động lực để vùng đất ven sông Lam này bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong tương lai", đồng chí Trình Văn Nhã nhấn mạnh.

Mai Hoa - Kỹ thuật: Hồng Toại

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/niem-tin-moi-o-dai-dong-10323745.html