Những nút thắt bí hiểm được gỡ sau 20 năm

Vào những ngày đầu tháng 12/2025, Bộ phận 'án nguội' của Cảnh sát thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ra thông báo kết quả giải quyết 2 vụ án hiếp dâm và giết người xảy ra vào năm 2005. Trong cả hai vụ, thi thể các nạn nhân đều được bọc và cột kỹ bằng những nút thắt lạ rất tỉ mỉ.

Khoảng 9 giờ sáng 07/6/2005, một công nhân vệ sinh đang làm việc trong con hẻm nhỏ tại khu Sinjeong-dong ở phía Tây TP. Seoul nhìn thấy 1 bàn tay phụ nữ nhợt nhạt thò ra từ 2 bao tải được khâu lại với nhau. Ban đầu anh ta nghĩ đó là tay của ma-nơ-canh. Thi thể có dấu hiệu bị hành hạ dã man: những vết cắn trên ngực, bầm tím lớn ở cổ, 2 tay bị trói, đầu chụp bao nylon đen, quần lót bị kéo xuống một nửa. Các điều tra viên cũng phát hiện dấu hiệu xuất huyết ở bụng. Pháp y kết luận nạn nhân chết do bị siết cổ, nhưng không tìm thấy vết tinh dịch có thể giúp xác định hung thủ.

5 tháng sau, vào ngày 20/11 thi thể của 1 phụ nữ khác cũng được tìm thấy chỉ cách nơi phát hiện nạn nhân đầu tiên gần 2km, nằm cạnh đống rác trong bãi đậu xe của 1 khu dân cư ở Sinjeong-dong. Nạn nhân lần này là 1 phụ nữ khoảng 40 tuổi, có những dấu hiệu bị tấn công tình dục với thương tích tương tự như người trước và cũng bị siết cổ đến chết. Các nút thắt cùng kiểu được buộc tỉ mỉ và chặt hơn so với nạn nhân tháng 6.

Lần này, thêm manh mối khác xuất hiện từ quần áo của nạn nhân thứ hai, đó là dấu vết của nấm mốc mà các điều tra viên cho là có nguồn gốc từ nơi bà bị tấn công và sát hại. Loại nấm này phát triển mạnh trong các công trình ngầm ẩm thấp như tầng hầm, cống... Do có nhiều điểm tương đồng trong các vụ giết người, bao gồm cả nguyên nhân tử vong lẫn phương thức bó xác, phía điều tra tin rằng các vụ án do cùng 1 hung thủ gây ra.

Hiện trường vụ án vào tháng 6/2005, bên phải thùng rác là thi thể nạn nhân được bọc trong 2 bao tải đựng gạo nối lại

Hiện trường vụ án vào tháng 6/2005, bên phải thùng rác là thi thể nạn nhân được bọc trong 2 bao tải đựng gạo nối lại

Cuộc điều tra đã bị đình chỉ vào năm 2013 nhưng đến năm 2020 thì được mở lại. Các xét nghiệm ADN mới cho thấy đồ lót của 2 nạn nhân và những sợi dây buộc vào thi thể họ đều chứa bằng chứng ADN của cùng 1 người đàn ông.

Sau khi thiết lập phạm vi tìm kiếm, các điều tra viên lập danh sách nghi phạm lên tới hàng ngàn người, bao gồm những đối tượng có tiền án về các tội tương tự, đặc biệt là công nhân xây dựng, lao công vệ sinh... có thể kiếm được sợi dây tương tự đồng thời am hiểu cách buộc những nút thắt phức tạp. Khi những nỗ lực trên không mang lại kết quả, cảnh sát đưa ra kịch bản mới: hung thủ đã chết đồng thời lập danh sách 56 người tử vong; trong đó có 1 lao công tên Jang làm việc tại tòa nhà ở Sinjeong-dong và đã chết vì ung thư năm 2015. Đối tượng này từng bị kết tội hiếp dâm vào năm 2006.

Các bạn tù cũ khai rằng Jang rất giỏi thắt nút và từng thú nhận "có kinh nghiệm giết người". Trong kho chứa đồ dưới tầng hầm nơi Jang thực hiện vụ hiếp dâm vào năm 2006, các điều tra viên tìm thấy cùng loại dây thừng và nấm mốc phát hiện trên thi thể các nạn nhân.

Do thi thể Jang đã bị hỏa táng nên không thể tìm ra mẫu ADN để xét nghiệm. Cuối cùng các điều tra viên lục lại hồ sơ y tế của Jang, tìm thấy 1 bệnh viện đã lưu giữ mẫu sinh học được bảo quản kỹ của nghi can này. Kết quả xét nghiệm cho thấy ADN từ đồ lót của các nạn nhân trùng khớp với mẫu của Jang.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/nhung-nut-that-bi-hiem-duoc-go-sau-20-nam_187419.html