Những dự án trọng điểm Hà Nội sẽ khởi công vào ngày 19/8

Hà Nội có 8 công trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị cùng khởi công vào ngày 19/8. Trong đó có những dự án lớn như siêu tháp tài chính 108 tầng cao nhất Việt Nam, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô...

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng thời khoảng 250 công trình, dự án, tại 80 điểm cầu trên cả nước vào ngày 19/8. Trong đó, Hà Nội có 8 dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị khởi công trong dịp này.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô (đoạn trên địa bàn Hà Nội). Tuyến đường dài 14 km, bề rộng 120 m. Trong đó, đoạn từ ranh giới Bắc Ninh đến nút giao giữa vành đai 3 Hà Nội với cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn dài 7 km sẽ được xây mới. Đoạn còn lại 7 km đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, vành đai 3 sẽ được mở rộng từ 35 m lên 120 m.

Chi phí đầu tư 14 km qua TP Hà Nội là 42.450 tỷ đồng, gồm giải phóng mặt bằng hơn 8.100 tỷ; xây dựng, tư vấn 34.300 tỷ đồng.

 Phối cảnh dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Ảnh BRG.

Phối cảnh dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Ảnh BRG.

Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội (xã Vĩnh Thanh) có diện tích sử dụng đất 271,45 ha, chia làm 5 giai đoạn triển khai. Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội.

Dự án có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - huyện Đông Anh cũ). Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City). Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

Vào tháng 2/2025, tại cuộc gặp giữa Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG cam kết sẽ xây dựng Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là một thành phố có nhiều tính năng thông minh.

Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, tòa tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án.

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô (tiểu dự án đầu tư công, cầu Hồng Hà, Mễ Sở).

Công trình có tổng chiều dài khoảng 113,52km (trong đó 103,82km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài – Hạ Long), thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h.

Giai đoạn hiện nay đầu tư trước 4 làn xe với nền đường rộng 17m, bề rộng cầu 7,5m (riêng các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống rộng 24,5m). Giai đoạn hoàn thiện quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh (thực hiện sau); đầu tư xây dựng 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh (5 nút trên địa bàn Hà Nội, 2 nút trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và 1 nút trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh); hoàn thiện nút giao Tây Nam (trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh); đầu tư xây dựng 7 nhánh lên xuống kết nối với đường song hành hai bên và các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư dự án 56.293 tỷ đồng.

Liên danh trúng thầu gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư địa ốc Thành phố (CityLand), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Hướng Dương Sài Gòn (Sunflower), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Horizon.

Dự án xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối ra quốc lộ 32 (xã Phúc Thọ, Hà Nội) với tổng chiều dài 7,77km thiết kế tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Đoạn từ cầu Vân Phúc ra quốc lộ 32 (dài 4,81km) quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Phạm vi cầu Vân Phúc dài 2,97km (cầu cạn vùng lòng hồ Vân Cốc, cầu dẫn, cầu chính vượt sông) có chiều rộng 20,5m, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư dự án 3.444 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Tổng chiều dài khoảng 7,5km, trong đó thành phố Hà Nội khoảng 5,2km, tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km.

Điểm đầu kết nối với điểm cuối tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, điểm cuối Km7+500 kết nối với đường Vành đai 3,5.

Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, bề rộng cầu chính 32,3 m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; cầu dẫn dài khoảng 6,58km, bề rộng cầu dẫn 33 m; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, hệ thống giao thông thông minh, tổ chức giao thông… Tổng mức đầu tư dự án 10.197 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên địa bàn Hà Nội còn khởi công các dự án: Xây dựng khu tái định cư (xã Đông Anh) thuộc Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng quy mô 6 ha; Xây dựng khu tái định cư (xã Ngọc Hồi) thuộc dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam quy mô 0,92 ha; Dự án Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá quy mô diện tích 13,8 ha, với công suất xử lý 70.000m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư 11.197 tỷ đồng sẽ được khánh thành trong dịp này.

Đông Bắc

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/nhung-du-an-trong-diem-ha-noi-se-khoi-cong-vao-ngay-198.html