Nhiệm vụ đặc biệt của Bí thư Đoàn phường
Thu gom rác thải y tế trong khu phong tỏa rất nguy hiểm vì tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm dịch bệnh cao. Tuy nhiên, nhiệm vụ đặc biệt này lại được anh Trần Bình Minh, Bí thư Đoàn phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xung phong đảm nhận.

Anh Trần Bình Minh, Bí thư Đoàn phường Hạ Đình thu gom rác thải tại khu phong tỏa trên địa bàn.
Cuối tháng 7/2021, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp. Ở phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xuất hiện ca mắc Covid-19 khiến một khu dân cư bị phong tỏa. Dưới sự điều hành của Bí thư Đoàn phường Trần Bình Minh, đoàn viên, thanh niên trong phường tích cực phối hợp các lực lượng chức năng tham gia trực chốt kiểm soát, vận chuyển nhu yếu phẩm tới người dân, thu gom rác thải tại khu phong tỏa, hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm, đăng ký tiêm vắc-xin và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch.
Bên cạnh việc phân công nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên chống dịch, hằng ngày, Minh tham gia trực tại các chốt kiểm soát trên địa bàn (từ 6 giờ đến 16 giờ) và thu gom rác thải tại khu phong tỏa (từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ). Buổi tối, Minh cùng các bạn đoàn viên vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân nghèo và sinh viên ở trọ trên địa bàn. Trong đó, việc thu gom rác thải tại các khu phong tỏa tuy không mất nhiều thời gian, nhưng có nguy cơ lây nhiễm cao, Minh phải làm thật cẩn thận. Minh tâm sự: “Làm những công việc nguy hiểm, chúng tôi phải vượt qua nỗi sợ của bản thân. Bởi nếu ai cũng sợ, cũng ngại thì lấy ai lên tuyến đầu chống dịch. Sau khi thu gom rác, tôi vệ sinh thật sạch, xịt khuẩn toàn thân rồi mới về nhà để bảo đảm an toàn cho mình và cả người thân trong gia đình”.
Những ngày chống dịch để lại cho Minh những kỷ niệm đáng nhớ. Có lần, khi Minh đang thực hiện nhiệm vụ, một phụ nữ tiến đến tặng cậu một chiếc mặt nạ phòng dịch và nói: “Nhìn em đi thu gom rác vất vả mà nguy hiểm, chị tặng em mặt nạ phòng dịch cho an toàn.
Chị đã xịt dung dịch khử khuẩn lên mặt nạ rồi, em yên tâm nhé!”. Sự nhiệt tình, năng nổ của đoàn viên, thanh niên được người dân ghi nhận. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua dịch bệnh.
Rời khu phong tỏa, Minh lại mải miết với những hoạt động của Đoàn Thanh niên phường nhằm hỗ trợ người khó khăn, nhất là sinh viên, lao động ngoại tỉnh mắc kẹt trên địa bàn. Dựa vào danh sách sinh viên đăng ký nhận hỗ trợ mà Thành đoàn Hà Nội gửi về và do các bạn Bí thư chi đoàn cơ sở thống kê, Minh cùng đoàn viên, thanh niên trong phường mang nhu yếu phẩm tới tận nhà trọ tặng sinh viên. Có trường hợp không nằm trong danh sách, đã được Minh tham mưu với chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời.
Minh tâm sự: “Thời gian đầu làm công tác Đoàn, tôi gặp nhiều khó khăn, nhất là vấn đề thu hút, tập hợp thanh niên. Tuy nhiên, khi thật sự yêu thích, nhiệt huyết với công việc, chúng ta sẽ luôn tìm được cách tháo gỡ khó khăn”. Minh đã làm được điều đó từ chính tình yêu với công tác Đoàn và sự ủng hộ của các bạn trẻ.
