Nhật Bản ngừng xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng

Ngày 8-6, Nhật Bản cho biết, sẽ ngừng công tác xét nghiệm trên diện rộng, mà chỉ xét nghiệm các ca có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ hai. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản và cũng là người phụ trách các chính sách về Covid-19 Y.Ni-si-mư-ra cho biết, năng lực xét nghiệm của Nhật Bản là 27.000 ca/ngày, song hiện nay số ca xét nghiệm thực tế vào khoảng 10.000 ca do số ca nhiễm mới giảm mạnh.

Ngày 8-6, Nhật Bản cho biết, sẽ ngừng công tác xét nghiệm trên diện rộng, mà chỉ xét nghiệm các ca có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ hai. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản và cũng là người phụ trách các chính sách về Covid-19 Y.Ni-si-mư-ra cho biết, năng lực xét nghiệm của Nhật Bản là 27.000 ca/ngày, song hiện nay số ca xét nghiệm thực tế vào khoảng 10.000 ca do số ca nhiễm mới giảm mạnh.

* Ngày 8-6, Quốc hội Nhật Bản bắt đầu thảo luận về gói ngân sách bổ sung thứ hai và cũng là lớn nhất trong lịch sử nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Gói ngân sách này có giá trị 31.914 tỷ Yên (296 tỷ USD), trong đó, 2.989 tỷ Yên được sử dụng để tăng cường hệ thống y tế; 2.024 tỷ Yên để hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ kinh doanh. Chính phủ Nhật Bản cũng bổ sung thêm 451,9 tỷ Yên để hỗ trợ mức tối đa 33.000 Yên/tháng cho những người lao động không được hưởng trợ cấp nghỉ việc, đồng thời, nâng khoản tiền hỗ trợ tuyển dụng cho các doanh nghiệp lên mức tối đa 15.000 Yên/ngày.

* Theo tin nước ngoài và TTXVN, Ấn Ðộ đã từng bước nới lỏng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt trong hơn hai tháng qua nhằm khôi phục nền kinh tế đã kiệt quệ vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng đang khiến hàng nghìn nhà máy ở nước này đối mặt nhiều khó khăn trong việc nối lại sản xuất. Các đô thị lớn từng là nơi thu hút đông đảo người lao động đến từ các vùng nông thôn nghèo, nay lại phải chịu tác động từ dòng di cư ngược, sau khi hàng triệu người lao động lũ lượt bỏ về các miền quê xa xôi trong thời gian diễn ra lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn virus lây lan. Theo ông X.Kha-ban-đa, một giám đốc của Aqualite Industries, hãng sở hữu một nhà máy giày dép ở bang Ha-ri-a-na, miền bắc Ấn Ðộ, 60% lao động của nhà máy đã về quê và cơ sở này khó có thể vận hành được với số nhân lực còn lại.

* Truyền thông Campuchia ngày 8-6 cho biết, Bộ Du lịch thông báo sẽ áp dụng một bộ quy tắc thực hiện các biện pháp an toàn đối với các doanh nghiệp vận tải đường bộ và đường thủy nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn cho khách du lịch đến Campuchia. Các biện pháp sẽ được thực hiện ngay khi có thông báo chỉ đạo.

* Ngành du lịch Malaysia có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng sau khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng. Giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch Lang-ca-uy, hòn đảo du lịch nổi tiếng ở Malaysia D.Ca-đi-a cho biết, chỉ trong vòng 45 phút chiều 5-6 đã có 1.000 yêu cầu đặt phòng tại các khách sạn trên đảo này. Ðây là mức kỷ lục và tất cả các yêu cầu đặt phòng đều là khách nội địa.

* Ngày 8-6, Thái Lan cho biết, nước này ghi nhận thêm bảy ca mắc Covid-19, tất cả đều là trường hợp "nhập khẩu", và không có ca tử vong mới nào. Trong vòng hai tuần qua, Thái Lan không ghi nhận ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Theo thống kê, trong vòng 14 ngày qua, nước này ghi nhận 77 ca mới, đều là những người đến từ nước ngoài. Hiện tổng số ca bệnh ở Thái Lan là 3.119 ca, trong đó 58 ca tử vong.

* Tại Ai Cập, Bộ Y tế ngày 7-6 cho biết, nước này xác nhận thêm 1.467 ca mới, đưa tổng số ca lên 34.079 ca. Ðây là ngày thứ 11 liên tiếp, Ai Cập có số ca nhiễm mới hơn 1.000 người/ngày. Trong khi đó, số ca tử vong cũng tăng 39 ca, theo đó tổng số ca tử vong tăng lên 1.237 ca. Cùng ngày, Thủ tướng Ai Cập M.Ma-bu-li nhấn mạnh cần đẩy mạnh sản xuất khẩu trang khi nhà nước yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng.

* Ngày 7-6, Chủ tịch Cu-ba Ð.Ca-nên cho biết, Cu-ba đã kiểm soát được dịch Covid-19, theo đó nước này không có thêm ca tử vong nào trong hơn một tuần qua. Có được kết quả này là do Cu-ba đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa. Bên cạnh đó, đội ngũ y, bác sĩ, cùng các nhà khoa học Cu-ba đã áp dụng những biện pháp điều trị hiệu quả. Tổng số người nhiễm Covid-19 tại Cu-ba là 2.191 người, trong đó có 83 ca tử vong.

* Tại Mê-hi-cô, nước này vẫn duy trì mức cảnh báo cao tuần thứ hai kể từ khi chính phủ nước này quyết định dần mở lại các hoạt động kinh tế và xã hội. Tình hình dịch bệnh tại 31 tiểu bang vẫn ở mức báo động đỏ, mức cao nhất trong bốn cấp độ. Bộ Y tế Mê-hi-cô ngày 7-6 thông báo đã ghi nhận thêm 3.484 ca nhiễm mới cùng 188 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt 117.103 ca và 13.699 ca.

* Bra-xin và Chi-lê tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng. Chính phủ Bra-xin cùng ngày thông báo nước này đã ghi nhận tổng cộng hơn 685.000 ca nhiễm với gần 37.000 ca tử vong, theo đó Bra-xin là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao thứ hai ở châu Mỹ, chỉ sau Mỹ. Cùng ngày, Bộ Y tế Chi-lê cho biết đã ghi nhận 6.405 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 134.150 ca với 2.290 ca tử vong.

* Mỹ vẫn là ổ dịch nghiêm trọng nhất thế giới, với tổng số ca nhiễm và tử vong tính đến ngày 8-6 lần lượt là hơn 2,007 triệu ca và 112.400 ca, sau khi ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới và khoảng 700 ca tử vong. Ðây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất Mỹ ghi nhận trong vòng một tuần qua. Trước đó, vào trung tuần tháng 4, số ca tử vong mỗi ngày tại Mỹ xấp xỉ 3.000 ca.

* Tại Hàn Quốc, thêm khoảng 1,35 triệu học sinh cấp 1 và cấp 2 được trở lại trường học vào ngày 8-6 sau hơn ba tháng phải ở nhà nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ðây là giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch gồm bốn giai đoạn của chính phủ nhằm mở cửa trở lại trường học dù vẫn lo ngại về nguy cơ xảy ra đợt bùng phát dịch thứ hai tại Xơ-un và các khu vực lân cận.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44786502-nhat-ban-ngung-xet-nghiem-covid-19-tren-dien-rong.html