Để hoàn thành 130 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2024, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết đã cùng các bộ, ngành, địa phương vào cuộc sát sao, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Giai đoạn 2021 - 2030, Thanh Hóa được giao chỉ tiêu phải hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Riêng trong năm 2024, Thanh Hóa đăng ký với Bộ Xây dựng hoàn thành...
Đến năm 2025, Hà Nội sẽ hoàn thành khoảng 1,25 triệu m2 sàn; đến 2030 hoàn thành 2,5 triệu m2; Thủ đô cần khoảng 6,8 triệu m2 nhà ở xã hội. Với nhu cầu lớn như vậy, Hà Nội chủ động dành hơn 400 ha để phát triển nhà ở xã hội.
Để thúc đẩy Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030', ông Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước để phát triển nhà ở xã hội.
Năm 2024, thành phố Hải Phòng dự kiến hoàn thành khoảng 6.400 căn nhà ở xã hội.
Thiếu quỹ đất, thiếu vốn, chính sách ưu đã khó thu hút nhà đầu tư là những nguyên nhân khiến nhiều địa phương khó phát triển nhà ở xã hội.
Thiếu quỹ đất; khó tiếp cận nguồn vốn; thủ tục phức tạp; quy định xét duyệt đối tượng được mua nhà quá chặt chẽ… đang là những yếu tố gây khó khăn cho công tác phát triển nhà ở xã hội...
Việc triển khai Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ đến nay vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Những hạn chế lớn tạo ra lực cản có thể nhắc đến như: việc giải ngân vốn ưu đãi từ gói 120 nghìn tỷ còn chậm; nhiều địa phương chưa quyết liệt; doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi…
* Đà Nẵng phấn đấu thực hiện cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao
Nhiều thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM chưa đạt được 20% kế hoạch phát triển nhà ở xã hội từ nay đến năm 2025. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, còn nhiều vướng mắc trong thực hiện triển khai xây dựng nhà ở xã hội về tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, tín dụng, chính sách ưu đãi…
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, phải đơn giản hóa các tiêu chí xác định đối tượng được mua nhà ở xã hội, như: Chưa có nhà ở trên địa bàn đang sinh sống, chưa được mua nhà ở xã hội, có việc làm thu nhập ổn định…
Ngày 22/2, Bộ Xây dựng đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030' được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3/4/2023.
Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng mới giải ngân được 0,3% với gần 415 tỉ cho 6 dự án nhà xã hội tại 5 địa phương. Bộ Xây dựng đánh giá việc giải ngân còn rất chậm.
Ngày 22/2, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội' giai đoạn 2021 - 2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và chỉ đạo.
Sáng 22-2, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án 'Đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030' (Đề án) trong năm 2024.
Đại diện Bộ Công an đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương quan tâm công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo có quỹ đất phù hợp triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội.
Nhà ở xã hội mặc dù có nhu cầu lớn nhưng phát triển phân khúc bất động sản này gặp nhiều vướng mắc, nguyên do từ cả chính sách tới nhà đầu tư.
Theo thống kê chưa đầy đủ, nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội là trên 130.000 căn hộ, đáp ứng cho 0,5 triệu người.
Sáng 22/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án 'Đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030' (Đề án) trong năm 2024.
Ngày 22-2, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội trong năm 2024 tại các địa phương. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự hội nghị.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án 'Đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030' (Đề án), trong năm 2024, sáng 22/2.
Sáng 22/2, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, giai đoạn 2021 – 2030. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự, chỉ đạo hội nghị.
Để hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội ngay trong năm 2024, Bộ Xây dựng đang triển khai xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở và quyết tâm hoàn thành trước tháng Bảy tới.
Đó là thông tin được Bộ Xây dựng đưa ra tại hội nghị triển khai thực hiện đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội (NOXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 diễn ra sáng ngày 22-2.
Nhiều doanh nghiệp đang tham gia phát triển các dự án nhà ở xã hội trên toàn quốc bày tỏ mong muốn được hỗ trợ về thủ tục và quỹ đất sạch để gia tăng nguồn cung cho phân khúc này.
Sáng nay (22/2), Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030' trong năm 2024.
Bộ Xây dựng cho biết, một số địa phương không có dự án nhà ở xã hội khởi công trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, như Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Long An, Quảng Ngãi,...
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay chỉ có 1 chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Phát biểu tại Hội nghị triển khai đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030' trong năm 2024, Thứ trưởng của Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, diện tích đất phát triển nhà ở xã hội hiện đã tăng thêm 5.031 ha so với năm 2020.
Hôm nay (22/2), Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030'. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, cùng đại diện các bộ, ban ngành liên quan.
Hôm nay (22/2) diễn ra Phiên họp thứ 30 Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai 'Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030'; Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Thanh Hóa tháng 2/2024.
Sáng 22/2, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai, thực hiện Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030' năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến thông qua điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bộ Xây dựng cho biết các địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội hiện nay là Bắc Giang với 12.400 căn, Hải Phòng 11.600 căn, Bình Dương 6.500 căn, Đồng Nai 9.500 căn. Bình Dương 6.500 căn đã khởi công xây dựng.
Hội nghị triển khai Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030' năm 2024 do Bộ Xây dựng chủ trì sẽ diễn ra vào sáng 22/02, tại trụ sở Bộ Xây dựng theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối với các điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố.
Theo Bộ Xây dựng diện tích đất phát triển nhà ở xã hội so với số liệu báo cáo năm của 2020 là 3.359 ha thì đến nay con số này đã tăng thêm 5.031 ha.
Bộ Xây dựng cho biết trong năm 2024, cả nước sẽ phấn đấu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội theo mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024.
Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị ngay trong tháng 2/2024 để đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện mục tiêu hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024…
Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 (đề án) được Thủ tướng phê duyệt tháng 4.2023. Trước đó, Quốc hội khi phê duyệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Chính phủ trong nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản cũng dành những nguồn lực nhất định cho phân khúc này. Từ đó đến nay, thành quả thu được là gì? Câu trả lời có thể tìm trong báo cáo Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng vào ngày 5.2 vừa qua.
Theo đó, về diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố năm 2024 dự kiến đạt 28,8 m2/người.
Hiện đã có nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, tăng ưu đãi hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và các chính sách riêng về nhà ở lưu trú công nhân trong KCN, nhà ở cho lực lượng vũ trang.
Bộ Xây dựng cho biết sẽ có 108 dự án nhà ở xã hội hoàn thành trong năm 2024, đạt quy mô hơn 47.500 căn. Các chuyên gia nhận định với các chính sách của Chính phủ cũng như sự nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương đang đẩy mạnh xây nhà ở xã hội, hy vọng nguồn cung nhà ở này sẽ trở lại và dẫn dắt thị trường năm 2024.
Hướng tới hoàn thành mục tiêu được Chính phủ giao trong việc phát triển 71.250 căn nhà ở xã hội (NOXH), UBND tỉnh Long An đã đẩy mạnh phát triển loại hình nhà ở này với nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, khai thông nguồn vốn.
Theo Quyết định số 179/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong lĩnh vực nhà ở, ngành Xây dựng cần đổi mới phương thức mô hình quản lý và phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê, bằng nguồn tài chính công đoàn.
Trong thời kỳ nguồn cung thiếu hụt và nhu cầu ở thực cao, giá nhà ở xã hội cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá.