Trong 9 tháng năm 2025 đã bắt giữ hơn 19 nghìn vụ, hơn 37,5 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 3,4 tấn ma túy tổng hợp, hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp, 243 kg heroin và 971 kg cần sa. Tương đương tổng số vụ, số đối tượng bị bắt giữ trung bình hằng năm giai đoạn 2020 – 2024.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 20/10/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
HNN - Xác định ma túy là hiểm họa gây ra nhiều hệ lụy xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT) và đời sống người dân, phường Thuận Hóa (TP. Huế) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa bàn 'không ma túy', phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn 100% tổ dân phố (TDP) không có tệ nạn ma túy.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống ma túy; lấy cơ sở làm trọng tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại, góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, đó là mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phòng, chống ma túy đến năm 2030 vừa được triển khai trên toàn quốc.
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, gắn với tổng kết Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.
Ngày 18-10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã phát biểu tham luận...
Từ ngày 1-7-2025 đến nay, CA phường Hoài Nhơn Nam đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 9 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Chiều 16/10, xã Đakrông tổ chức hội nghị triển khai chương trình mục tiêu xây dựng xã không ma túy và tổ chức ký cam kết phòng, chống ma túy trên địa bàn xã giai đoạn 2025-2030.
Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, len lỏi qua biên giới và các mạng lưới xuyên quốc gia, Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 vừa được Chính phủ tổ chức đã đánh dấu một bước ngoặt chiến lược. Hội nghị không chỉ vạch ra lộ trình hành động mà còn khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số như là 'vũ khí' sắc bén giúp Việt Nam chuyển sang tấn công chủ động trong cuộc chiến dai dẳng này.
Trưa 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Sáng 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu.