Bà Đinh Thị Lan - người có nghĩa vụ liên quan tới vụ án kháng cáo toàn bộ bản án và đề nghị HĐXX tăng mức bồi thường thiệt hại và không tách vụ án để xử lý riêng.
Dù không có kháng cáo, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được triệu tập đến tòa. Theo quan sát, thần sắc bà Hằng khá tươi tỉnh.
Sau khi hoãn phiên tòa vào chiều 11/3, sáng nay 4/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.
Tại phiên tòa, bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng, bà là người có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhưng bà Hằng không cập nhật được luật An ninh mạng, do ở nước ngoài nhiều, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời bà.
Sáng 4/4, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.
Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX bác đơn kháng cáo của 4 bị cáo là đồng phạm của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và bác kháng cáo của 2 người liên quan.
Sáng 4-4, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và đồng phạm.
Sáng 4/4, Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' do Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng các đồng phạm thực hiện.
Sáng 4/4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.
'Sau 2 năm, hôm nay là ngày bị cáo hạnh phúc nhất, bị cáo đứng trước tòa mà không kháng cáo. Hãy cho bị cáo được nói lên lòng mình mà ở phiên sơ thẩm không được nói. Bị cáo có tội nhưng cũng có công', bà Nguyễn Phương Hằng nói tại phiên tòa.