Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ hoạt động của các cơ quan tư pháp
HĐND thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế nhằm hỗ trợ kịp thời về nguồn lực cho các cơ quan tư pháp, giúp giải quyết khó khăn trong bối cảnh khối lượng công việc gia tăng hiện nay. Đồng thời, Đoàn giám sát sẽ làm việc trực tiếp với các cơ quan tư pháp cấp thành phố để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc của địa phương.
Đây là những kết luận quan trọng được lãnh đạo HĐND thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại buổi giám sát kết quả công tác năm 2025 của các cơ quan tư pháp Khu vực 10 do Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức.
Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong áp lực cao
Thực hiện Kế hoạch giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã có buổi làm việc tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 10. Tại đây, Đoàn đã giám sát trực tiếp kết quả hoạt động của các đơn vị gồm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Phòng Thi hành án dân sự trên địa bàn Khu vực 10.

Đại diện các đơn vị được giám sát trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hương
Báo cáo với Đoàn giám sát, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 10 Nguyễn Thanh Nhã cho biết: trong kỳ báo cáo (từ 1/10/2024 đến 30/9/2025), đơn vị đã thụ lý kiểm sát gần 1.100 tin báo, thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 1.616 vụ án với 2.885 bị can. Ngoài ra, đơn vị còn phải kiểm sát việc thụ lý hơn 6.500 vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động.
Đánh giá của cơ quan chuyên môn cho thấy, tình hình tội phạm và tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính trên địa bàn khu vực tiếp tục có xu hướng tăng cao. Không chỉ gia tăng về số lượng, tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội cũng ngày càng nghiêm trọng; trong khi các quan hệ tranh chấp dân sự diễn biến đa dạng, phức tạp hơn, đặt ra thách thức lớn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.
Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, các cơ quan tư pháp Khu vực 10 đã nỗ lực vượt khó. Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 10 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết 96 của Quốc hội, đạt và vượt 99/119 chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành. Đặc biệt, đơn vị đã ký kết thành công Quy chế phối hợp với Công an 10 xã, phường trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm. Qua đó, nâng cao rõ rệt chất lượng công tác khởi tố và điều tra vụ án hình sự.
Tăng cường nguồn lực thực hiện nhiệm vụ
Tại buổi làm việc, trước diễn biến phức tạp của tội phạm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 10 đã kiến nghị cần tăng cường phối hợp liên ngành. Cụ thể, đơn vị đề nghị phối hợp với Tòa án nhân dân và Công an 10 xã, phường tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu về việc giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến tội “sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là giải pháp cần thiết để thống nhất nhận thức và nghiệp vụ, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hương
Về điều kiện bảo đảm hoạt động, lãnh đạo đơn vị cũng thẳng thắn đề xuất HĐND thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí để trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn. Đáng chú ý là kiến nghị xem xét việc xây dựng phòng xử án trực tuyến ngay tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu chi phí, rủi ro trong dẫn giải phạm nhân mà còn phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp hiện nay.
Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Phạm Quỳnh Anh - Trưởng đoàn giám sát cho biết: Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các vướng mắc của các cơ quan tư pháp để tổng hợp đưa vào kết luận chung. Đồng thời, sẽ có buổi làm việc chuyên đề với các cơ quan tư pháp cấp thành phố để tìm giải pháp tháo gỡ cụ thể cho những vấn đề mà Khu vực 10 đã kiến nghị.
Tham gia Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Trường Nhật Phượng nhìn nhận thực tế, dù các cơ quan tư pháp có kinh phí hoạt động từ ngành dọc nhưng với khối lượng công việc lớn và biên chế như hiện nay rất cần có thêm sự quan tâm, hỗ trợ từ địa phương; đồng thời, cho biết, HĐND thành phố sẽ họp, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kịp thời, giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác.











