Năm 2026, chính sách BHYT bước vào giai đoạn cải cách quan trọng với nhiều thay đổi mang tính đột phá, mở rộng quyền lợi cho người tham gia. Từ 1/1/2026, có 11 nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh.
Năm 2026, chính sách BHYT bước vào giai đoạn cải cách quan trọng với nhiều thay đổi mang tính đột phá, mở rộng quyền lợi cho người tham gia. Từ hôm nay 1/1, có 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.
Từ 1/1/2026, sẽ thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế...
Từ 1/1/2026, nhiều thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, quyền lợi y bác sĩ khi Nghị quyết 261 chính thức có hiệu lực.
Từ 1/1/2026, hàng triệu người dân được mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, nhiều nhóm hưởng 100% chi phí, trong khi bác sĩ được tăng lương, phụ cấp.
Theo các Nghị quyết của Quốc hội và lộ trình hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, người dân sẽ được thụ hưởng mức chi trả cao hơn, phạm vi quyền lợi rộng hơn và tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng công bằng, bền vững.
Từ 1/1/2026, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, sẽ được hưởng 100% mức chi trả của BHYT khi khám chữa bệnh…
Từ 1-1-2026, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, sẽ được hưởng 100% mức chi trả của BHYT khi khám chữa bệnh…
Từ ngày 1/1/2026, 148 trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh được trực tiếp ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan bảo hiểm. Theo đó, người dân khi đến khám, điều trị tại trạm y tế xã, phường sẽ được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT theo quy định, thay vì phải chuyển tuyến lên các cơ sở y tế tuyến trên như trước đây.
TP.HCM sẽ dùng ngân sách mua bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm yếu thế như trẻ em 6-16 tuổi, người bệnh phong, hộ nghèo, người mới thoát nghèo và người cao tuổi thu nhập thấp.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo dừng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu tại 4 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có ban hành Nghị quyết 75/2025/NQ-HĐND quy định về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 đối tượng từ 1/1/2026 tại TPHCM.
Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần khám chữa bệnh đúng tuyến là sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả chi phí, nhưng có đến 12 trường hợp ngoại lệ.
Chi tiêu tiền túi của người dân ước tính khoảng trên 40% chi phí khám chữa bệnh, vẫn ở mức cao theo khuyến cáo của WHO (người bệnh đồng chi trả 20%).
Việc quyền lợi BHYT khi khám bệnh từ xa, khám tại nhà được quy định rõ hơn khiến nhiều người dân yên tâm hơn, bớt lo chi phí và công sức mỗi lần đi khám.
BHXH TP.HCM thông báo dừng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại 4 cơ sở y tế từ ngày 1/1/2026, đồng thời hướng dẫn chuyển nơi đăng ký để bảo đảm quyền lợi người tham gia.
Theo Nghị quyết vừa Quốc hội vừa thông qua, cho phép mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân. Đáng chú ý, người từ 75 tuổi hưởng hưu trí được BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh.
Từ 1/1/2026, người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc dừng thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu tại một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế.
Từ 1/1/2026, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên, đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân.
Theo Luật Bảo hiểm Y tế 2024, quy định 11 nhóm tham gia BHYT được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Dưới đây là các đối tượng cụ thể.
Gói bảo hiểm y tế bổ sung sẽ giúp người dân giảm gánh nặng chi phí tự chi trả khi khám chữa bệnh, mở rộng khả năng tiếp cận thuốc và dịch vụ y tế ngoài phạm vi BHYT hiện hành.
HNN - Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng, bệnh tật diễn biến phức tạp và khó lường, bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà đã trở thành chiếc 'phao cứu sinh' đối với hàng triệu người dân, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày.
Theo Trung tâm Kiểm soát thanh toán bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử, cho thấy, tính đến hết tháng 11, cả nước có trên 177,8 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT, tăng 10,24 triệu lượt tương đương (6,1%) so với cùng kỳ năm trước; tương ứng, số chi thanh toán BHYT tăng khoảng 16,2%. Tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám, chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.
Người tham gia BHYT khi thay đổi nơi tạm trú, lưu trú vẫn được khám chữa bệnh tại cơ sở phù hợp nơi ở mới và được quỹ BHYT thanh toán theo quy định.
Làm việc với Sở Y tế Tây Ninh về tình hình cung cấp thuốc bảo hiểm y tế và vật tư y tế, Đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chỉ rõ tình trạng thiếu thuốc cục bộ và vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế; đề nghị, ngành y tế khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình, phối hợp chặt để tháo gỡ ngay các 'vướng mắc', bảo đảm quyền lợi của người dân.
Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có hơn 4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt trên 91,9% dân số toàn tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025 đạt tỷ lệ 95% dân số tham gia BHYT, từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh cần phát triển thêm gần 197 nghìn người tham gia. Đây là bước đi quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội và quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân.
Từ ngày 1-7-2022, các cơ sở điều trị lao trên toàn quốc triển khai cấp thuốc lao bằng nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thay vì cấp miễn phí như trước đây. Vì vậy nếu không có thẻ BHYT, bệnh nhân lao sẽ gặp nhiều khó khăn trong điều trị bệnh.
Dù là 'lá chắn' quan trọng giúp người bệnh giảm chi phí điều trị, đặc biệt với các bệnh mạn tính như lao, nhưng thẻ BHYT vẫn chưa đến được với nhiều người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những rào cản về kinh tế, thông tin và thói quen khiến chính sách an sinh này chưa phát huy trọn vẹn vai trò bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sau 5 tháng sáp nhập, y tế TP.HCM bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với chính sách chi trả 100% BHYT cho người từ 65 tuổi, mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh và tăng bao phủ ở vùng khó khăn.
Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tăng rất cao do việc chỉ định rộng rãi, vượt quá mức cần thiết đối với xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và các dịch vụ y tế. Tình trạng bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám tại Hà Nội cũng tăng cao...
UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số về việc tăng cường quản lý, kiểm soát chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố.
Theo Bộ Y tế, hơn 10 năm qua, Việt Nam chưa điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế. Vì thế, Bộ đang đề xuất lộ trình tăng dần mức đóng này, dự kiến lên khoảng 5,1% từ năm 2027...
Ngày 1/12, Sở Y tế Lâm Đồng vừa chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) trên địa bàn tỉnh bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt.
Bộ Y tế ban hành Công văn số 8277/BYT-BH gửi các đơn vị: Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Bộ Tài chính; Sở Y tế các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt.
Trường hợp người bệnh đến muộn hơn so với ngày hẹn tái khám vì lý do lũ lụt, thì phiếu hẹn khám lại vẫn có giá trị sử dụng. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận người bệnh để khám và được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế…
Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn về việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt.
Theo Bộ Y tế, trường hợp người bệnh tham gia BHYT đến muộn hơn so với ngày hẹn tái khám vì lý do lũ lụt thì phiếu hẹn khám lại vẫn có giá trị sử dụng. Cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận người bệnh và được BHXH thanh toán theo chế độ BHYT.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tình hình khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên cả nước tăng mạnh. Đến ngày 10/11/2025, cả nước có hơn 162 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 6,8% so cùng kỳ năm 2024.