Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện và lập biên bản xử lý Nguyễn Tuấn D (trú tại Lục Nam) lái xe mô tô mang BKS siêu víp 98B1-999.99 giả.
Tịch thu phương tiện là một trong những hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm giao thông đường bộ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Sáng nay tôi đỗ ô tô trên vỉa hè trước một cửa hàng nhưng không để ý rằng, xe đã vô tình chắn ngay miệng cống thoát nước. Bảo vệ tại khu vực có nhắc rằng, nếu gặp lực lượng chức năng tôi có thể bị xử phạt. Vậy hành vi đỗ xe che miệng cống, hố ga như vậy có vi phạm quy định giao thông hay không và nếu có thì mức xử phạt cụ thể là bao nhiêu. Câu hỏi của chị D.T.T trú tại phường Thành Vinh.
Anh Hoàng Văn Hòa ở xã Vạn An, tỉnh Nghệ An hỏi: Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, việc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông sẽ bị xử lý như thế nào?
Hành động đẩy xe giúp người giữa đường tưởng là nghĩa hiệp, nhưng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP người vi phạm có thể bị phạt tới hàng chục triệu đồng và trừ điểm bằng lái. Tốt bụng không đúng cách, coi chừng mất tiền oan!