Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/4
Chiến dịch Hồ Chí Minh trong ký ức bi hùng của người lính xứ Nghệ; Tăng cường phương tiện vận tải, phục vụ người dân dịp nghỉ lễ; Nghệ An ban hành phương án ứng phó thiên tai năm 2026... là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Có những ngày trong năm chỉ để nhớ. Nhưng cũng có những ngày, càng nhớ lại càng thấy mình phải sống xứng đáng hơn. Ngày 30/4 là một ngày như thế.

Các chiến sĩ Giải phóng quân và lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Ảnh: Thế Bằng
* Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam... Trong niềm vui vỡ òa khi hàng vạn người lính tiến vào Sài Gòn năm ấy có biết bao câu chuyện bi hùng mà lịch sử không thể nào quên.

Những ngày tháng 4 lịch sử các cựu chiến binh khối Bắc Hồng và xã Đức Châu lại gặp mặt truyền thống. Ảnh: Thái Sơn
* Nghị quyết 57-NQ/TW là điểm khởi đầu của một hành trình mới - hành trình đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên số với tư cách một quốc gia sáng tạo, một nền kinh tế tri thức và một xã hội đổi mới. Trong kỷ nguyên ấy, Việt Nam không chỉ tham gia cuộc chơi, mà có thể góp phần định hình cuộc chơi.

Ảnh minh họa
* UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1720 QĐ-UBND ngày 28/4/2026 phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân trước những diễn biến bất thường của khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai, di dời và bố trí tái định cư cho người dân sau mùa mưa lũ năm 2025 tại xã vùng cao Keng Đu. Ảnh tư liệu: Nguyễn Nam
* Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày liên tiếp, nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Trước áp lực lớn về vận chuyển hành khách, các đơn vị vận tải đồng loạt tăng chuyến, bổ sung phương tiện để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Người dân về Nghệ An nghỉ lễ trong sáng 30/4 tại ga Vinh. Ảnh: Q.A
* Trong làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự bùng nổ của dòng vốn FDI, lực lượng công nhân đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có. Nhưng đi cùng với đó là áp lực đổi mới không ngừng, từ tay nghề, tác phong đến ngoại ngữ và khả năng thích ứng công nghệ.

Người lao động không chỉ cạnh tranh bằng sức lao động mà còn bằng tri thức, kỹ năng và khả năng thích ứng. Ảnh: T.P
* Ở tuổi lên 8, bằng con đường tự học, Ngô Ngọc Quỳnh, học sinh đến từ Trường Tiểu học Thị Trấn, xã Đại Đồng đã có thể giao tiếp hai ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung. Cô bé lớp 3 này đã đem câu chuyện đảo chè Nghệ An ra thế giới bằng khả năng ngoại ngữ của mình.

Em Ngô Ngọc Quỳnh trong bài dự thi "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới". Ảnh: NVCC
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-30-4-10334994.html











