Những lời hứa hẹn 'việc nhẹ, lương cao' trên không gian mạng đang khiến không ít người trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người. Trước thực trạng tội phạm xuyên quốc gia gia tăng hoạt động tuyển mộ, bóc lột trực tuyến, Việt Nam đang đẩy mạnh nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức và xây dựng 'kháng thể số' cho người dân ngay từ cơ sở.
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7), ngày 30-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Hồi tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống mua bán người; phổ biến kỹ năng phát hiện, tố giác tội phạm mua bán người và vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người (30/7), Bộ đội Biên phòng TP Huế phối hợp Công an TP Huế tổ chức tuyên truyền tại khu vực biên giới và ven biển, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa cho người dân trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mua bán người.
Hội thi được tổ chức hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) thu hút hơn 120 học sinh tham gia...
Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã điều tra 120 vụ mua bán người trong và ngoài nước, với 323 bị can và 146 nạn nhân. Trong đó, gần 71% nạn nhân là phụ nữ; khoảng 76% bị cưỡng bức lao động, 19,3% bị bóc lột tình dục và số còn lại bị mua bán vì các mục đích khác.
Ngày 30/7, tại Khánh Hòa, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người hưởng ứng 'Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người', 'Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7' năm 2026.
Sáng 29-7, tại phường Hoàng Mai, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình truyền thông hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30-7), gắn với chủ đề của Liên hợp quốc 'Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo'.
Chiều 28/7, tại phường Nha Trang, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn truyền thông, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người.
Là tỉnh biên giới, địa hình hiểm trở, nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, Điện Biên là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ về tội phạm mua bán người. Trước những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng, đặc biệt là lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lừa gạt, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, hỗ trợ nạn nhân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái.
Ngày 18/7, Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức Sự kiện truyền thông phòng, chống mua bán người năm 2026, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7).
Hưởng ứng 'Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người' và 'Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7)', sáng 18/7, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sự kiện truyền thông phòng, chống mua bán người năm 2026. Dự sự kiện có đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Hưởng ứng 'Ngày thế giới phòng, chống mua bán người' và 'Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người' (30/7), Bộ Y tế yêu cầu toàn ngành đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Tổng đài quốc gia 111, đồng thời tăng cường phát hiện, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân theo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm.
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường truyền thông về các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm, đẩy mạnh quảng bá Tổng đài quốc gia về phòng, chống mua bán người (111).
Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh quảng bá Tổng đài quốc gia về phòng, chống mua bán người (111), Tổng đài 113, tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VneID…