Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 'Hạnh phúc cho mọi gia đình'
Ngày Quốc tế hạnh phúc hay Ngày Hạnh phúc (International Day of Happiness) là ngày 20/3 hàng năm, kể từ năm 2013. Ngày này là ý tưởng của chuyên gia Liên Hợp Quốc Jayme Illien nhằm tôn vinh, phát triển và nâng cao hạnh phúc trên toàn cầu.

Lim Dim
Phạm Bạch Dương
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngay-quoc-te-hanh-phuc-203-hanh-phuc-cho-moi-gia-dinh-370125.html
Tin nóng
Năm học 2026-2027, giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 dao động 155.000-284.000 đồng/bộ, giảm bình quân 13,3% so với năm ngoái.
Chương trình giáo dục trung học nghề được xác lập vị trí trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg, tạo cơ sở pháp lý cho việc liên thông, chuyển tiếp và mở rộng lộ trình học tập của người học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non và trường phổ thông.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 39/2026/QĐ-TTg quy định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 7-9-2026.
Khi việc có lời giải trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, giáo dục cũng đứng trước một câu hỏi mới: Nếu AI biết gần như mọi đáp án, nhà trường sẽ còn phải dạy điều gì?
Mức điểm chuẩn vào một số lớp chuyên của hai trường THPT chuyên tại Đắk Lắk thấp bất ngờ. Có thí sinh thi môn chuyên đạt 2,2 điểm vẫn đỗ trường chuyên.
Tin mới
Đến dự buổi tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của học viên năm học 2025-2026 tại Học viện Chính trị (HVCT), chúng tôi được chứng kiến một diễn đàn học thuật sôi nổi của tuổi trẻ nhà trường. Sau mỗi báo cáo của đại diện nhóm nghiên cứu là những câu hỏi phản biện rất thiết thực, xác đáng từ các cán bộ, học viên dưới hội trường. Không khí đối thoại thẳng thắn, cởi mở cho thấy việc NCKH của tuổi trẻ HVCT không còn là hoạt động mang tính phong trào mà đã trở thành môi trường để học viên rèn luyện tư duy, bản lĩnh và năng lực sáng tạo.
Không chỉ tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, chị Hồ Thị Thoa, giáo viên Trường mẫu giáo Giang Điền (phường Trảng Bom) còn không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực tham gia hoạt động phong trào của địa phương.
Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), ngày 25/7, tại Đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh), Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình trao tặng 5 phòng học số theo hình thức 'chìa khóa trao tay' cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Chương trình góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh vùng biển đảo, tạo điều kiện để các em tiếp cận môi trường học tập hiện đại.
Thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chuyển, sắp xếp lại hơn 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí trực tiếp giảng dạy.
Chiều 25/7/2026, Hội Bảo tồn lan rừng Việt Nam phối hợp cùng Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên, Lớp đào tạo nghề Luật sư K27 Đắk Lắk – Học viện Tư pháp và Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (xã Ea M'Droh, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức chương trình trao xe đạp và học bổng cho 66 học sinh vượt khó, giàu nghị lực đang học tập tại các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn hai xã Ea M'Droh và Ea Kiết.
Ngày 25/7 hằng năm, thế giới cùng hướng về Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước. Năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra thông điệp 'Unite to turn the tide' (Đoàn kết để xoay chuyển tình thế). Tại Lào Cai, lời kêu gọi hành động tập thể này đang trở thành hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc. Phòng, chống đuối nước không còn là câu chuyện riêng của mỗi gia đình mà đòi hỏi cộng đồng phải cùng phối hợp chặt chẽ, quyết liệt bảo vệ tính mạng cho Nhân dân.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non và trường phổ thông.
Khuyến học, khuyến tài không chỉ là điểm tựa cho mỗi cá nhân mà đã thực sự trở thành 'sức mạnh mềm' vô giá, kiến tạo văn hóa học tập sâu rộng trong nhân dân. Hành trình xây dựng xã hội học tập hiện nay là sự tiếp nối rực rỡ của tinh thần hiếu học ngàn đời, định hình những công dân học tập trong kỷ nguyên số.












