Đợt mưa này có thể kéo dài với lượng mưa lớn và có sự lặp lại quay vòng nên người dân cần theo dõi các bản tin dự báo để có kế hoạch ứng phó và không bất ngờ khi mưa lớn xảy ra.
Do mưa lớn, các xã phường ở Đà Nẵng cần chú ý đề phòng thiệt hại do đến từ nguy cơ ngập úng gây ra.
Hai ngày qua, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các khu vực trũng, thấp, các khu đô thị.
Từ tối 8-10 đến 12 giờ trưa nay (9-10), trên địa bàn thành phố đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa đo được tại suối Lương là 199,8mm, suối Đá 170,2mm, Hòa Bắc 111mm, Hòa Sơn 106,8mm, Hòa Cường Nam 93,4mm..., làm ngập cục bộ nhiều đoạn đường. Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, độ ẩm đất cũng đã đạt trạng thái bão hòa và gần bão hòa, từ 70-85%.
Từ ngày 6-9/10, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại, làm 4 người chết và mất tích, trong đó ba người chết do sạt lở đất tại tỉnh Yên Bái, một người mất tích tại Thái Nguyên do lũ cuốn.
Dự báo, hôm nay (9/10), nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Bão số 4 (Koinu) di chuyển chậm và có xu hướng suy yếu. Trên đất liền, miền Trung mưa lớn; thành phố Hà Nội ít mưa, lạnh về đêm và sáng sớm trong nhiều ngày tới...
Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đang có mưa, đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa rất to. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi của Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Dự báo hôm nay (8/10), ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tối qua đến sáng nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 50mm, có nơi trên 100mm.
Theo Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh, đêm qua và sáng nay 7-10, các khu vực trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm. Cục bộ một số nơi có mưa rất to như: Lang Quán, Phúc Ninh (Yên Sơn) lượng mưa đo được là 103-125mm; Phúc Yên (Lâm Bình) là 107mm; Thành Long, Hùng Đức (Hàm Yên) là 181-193 mm.
Trong 6 giờ qua (từ 03h đến 09h ngày 07/10), tại khu vực tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Tả Ngảo 108,4mm, Nậm Hăn 47,8mm do diễn biến mưa còn phức tạp người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
Các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng lũ quét, sạt lở đất, để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
Ngày 7/10, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất đá ở khu vực vùng núi.
Trong 6 giờ qua (từ 15h đến 21h) ngày 6/10 tại khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Kon Tum đã có mưa, mưa vừa đến mưa to như các huyện: Yên Nhân 40,0mm (Thanh Hóa), Luân Mai 74,8mm (Nghệ An), Đắk Hring 1 68,2mm, Pô Kô 58,0mm (Kon Tum), ...
Dự báo, từ chiều tối 6 đến đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi hơn 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng thấp.
Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh Điện Biên và Yên Bái có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa có nơi hơn 80mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện khu vực vùng núi Bắc Bộ đang có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện một bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc đang tăng cường lệch Đông.
Trong 06 giờ qua (từ 9h đến 15h ngày 05/10) tại khu vực các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to như: Tại huyện An Hưng 54,7mm (Bình Định), Khánh Nam 74,2mm, Ninh Tây 4 53,2mm (Khánh Hòa), Kon Plong 46,6mm (Kon Tum), Ea Trang 67,8mm (Đắk Lắk)...
Các chuyên gia khí tượng thủy văn cho rằng, đến khoảng ngày 7-8/10, miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuy nhiên có thể đây là đợt không khí lạnh yếu và khô, nền nhiệt giảm nhẹ 2-3 độ.
Dự báo hôm nay (3/10), khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi.
Mưa giông, cục bộ mưa to được dự báo tiếp tục diễn ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Thủ đô Hà Nội trời oi nóng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 20 giờ 40 phút ngày 2/10 đến 2 giờ 40 phút ngày 3/10, các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Bình Thuận tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80mm.
Nguyên nhân nhiều vụ lũ quét, sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản thời gian qua không chỉ do khách quan, mà còn có sự tác động từ con người, gây hậu quả về thiên nhiên.
Do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ chiều tối 1/10, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai.
Dự báo ngày 1/10, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
Mưa tập trung vào chiều tối và đêm, trong đó mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc và miền Trung tiếp tục có mưa dông, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 28 và sáng sớm 29-9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28 đến 3 giờ ngày 29-9 có nơi trên 80mm như: Mường Xén (Nghệ An) 88.4mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 86mm...
Trong tháng 10 - 11 và nửa đầu tháng 12/2023 vẫn là tháng mùa mưa ở khu vực Trung Bộ. Vì thế, khả năng xảy ra mưa lớn ở khu vực này là rất cao.
Theo dự báo, có 120 huyện, thị xã, thành phố thuộc 14 tỉnh miền Bắc đối diện với nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất. Trong tình huống khẩn cấp, người dân có thể sử dụng Zalo mini app 'Phòng chống thiên tai Việt Nam' để được ứng cứu kịp thời.
Dự báo, đêm 28 và sáng 29/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tiếp tục cảnh báo lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở các khu vực trên.
Từ đêm qua đến chiều nay (28/9), ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất.
Báo cáo của Đài Khí tượng và thủy văn tỉnh, từ ngày 27 đến ngày 28-9, trên địa bàn tỉnh đã có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm, có nơi mưa to.
Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nguy cơ cao ngập úng; Đấu giá biển số xe hạ nhiệt; Sôi động cùng Festival Thu Hà Nội năm 2023...
Cảnh báo về tình hình mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại một số tỉnh, trong đó có Thái Nguyên.
Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 27 - 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rất to; từ 60 - 120mm, có nơi trên 200mm. Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ có mưa từ 40 - 70mm, có nơi trên 100mm; khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa từ 20 - 50mm, có nơi trên 90mm; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Đêm 27 và sáng 28-9, ở phía Đông Nam tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, khiến 3 người mất tích ở huyện Phù Yên.
Do mưa lớn trên diện rộng, Bộ Y tế đã ra công điện yêu cầu các cơ sở y tế tổ chức trực chuyên môn, cấp cứu 24/24, sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân.
Trượt lở, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét… có thể phòng tránh được nếu các trạm cảnh báo sớm được xây dựng, đưa ra những khuyến cáo sớm nhất để ứng phó.
Dự báo trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh miền núi phía bắc, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở các tỉnh trên.
Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, một số tỉnh miền núi đang có mưa to đến rất to. Hà Nội là tâm điểm đợt này với lượng mưa lớn nhất. Trong hôm nay, những khu vực này còn mưa lớn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm qua 27/9, ở khu vực ven biển và nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Sáng 28-9, Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa đã phát đi bản tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại 12 huyện, trong đó 11 huyện miền núi nằm trong nguy cơ cao, cần triển khai các giải pháp phòng tránh.
Theo dự báo thời tiết hôm nay 28/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa lớn. Lũ tiếp tục lên nguy cơ ngập lụt ở nhiều nơi. Ngoài ra, lũ quét và sạt lở đất dễ xảy ra ở khu vực miền núi. Thời tiết hôm nay thế nào?
'Hai ngày qua, khu vực tỉnh Ninh Bình có dông, mưa to đến rất to. Từ chiều tối và đêm nay (ngày 29/9) nhiều khu vực trong tỉnh vẫn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông' - thông báo của Đài khí tượng thủy văn Ninh Bình.
Đêm qua và ngày hôm nay (27-9), các khu vực trong tỉnh đã có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 5-15mm.