Mặt hàng nào tiếp tục được giảm 2% VAT?
Bộ Tài Chính đề xuất thực hiện chính sách giảm 2% VAT theo hướng mở rộng đối tượng. Vậy, các mặt hàng nào sẽ nằm trong danh sách này?
Theo dự thảo, các mặt hàng, dịch vụ chịu thuế suất 10% có thể được áp mức 8% tới hết năm 2026, nhà soạn thảo dự kiến mở rộng mặt hàng được giảm VAT 2%.
Cụ thể là sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (như máy giặt, lò vi sóng, dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan, cổng thông tin...), sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, than ở khâu nhập khẩu và than bán ra ở khâu kinh doanh thương mại,...
Đồng thời, Bộ cũng đề xuất thêm xăng vào mặt hàng được giảm thuế.
Thùy Dương
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/mat-hang-nao-tiep-tuc-duoc-giam-2-vat-317184.htm
Tin nóng
Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới.
Chủ tịch Viện Quốc gia về các Chủ thể Kinh tế Phi Nhà nước Cuba, Lázara Mercedes López Acea, cho biết nước này hiện có hơn 15.600 doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSMEs) đã được cấp phép trên cả nước, tăng hơn 3.000 doanh nghiệp so với năm 2024.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI xem xét một khối lượng rất lớn các dự án luật, nghị quyết, các ĐBQH kỳ vọng các quyết sách được Quốc hội thông qua sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn.
Giá vàng thế giới tăng hơn 30 USD lên quanh 4.070 USD/ounce. Dù sau đó có giảm nhẹ về 4.057 USD/ounce, kim loại quý vẫn giao dịch cao hơn 12 USD so với giá chốt phiên liền trước.
Nhiều người già hối hận vì chia thừa kế sớm cho con, nhưng với bố mẹ tôi thì đó là quyết định tuyệt vời; họ đã cho tôi cái đà để phát triển đúng lúc tôi cần nhất.
Ngày 3/8, cả Mỹ và Nhật Bản đều xác nhận đã phối hợp thực hiện hoạt động mua đồng yen vào ngày 31/7, đánh dấu động thái can thiệp hiếm hoi của hai đồng minh nhằm kiềm chế những biến động mạnh của đồng tiền Nhật Bản.
Tin mới
Trong khi quy mô lao động chỉ tăng khoảng 0,6%, sản xuất công nghiệp của Thái Nguyên vẫn tăng 19,88%. Sự chuyển dịch từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao năng suất đang mở ra dư địa mới, tạo động lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Trong 6 tháng đầu năm 2026, công nghiệp Thái Nguyên tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của nền kinh tế với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19,88%; riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 20,28%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu đạt 18,5 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Tuần trước, VN-Index xác nhận nhịp hồi phục kỹ thuật sau chuỗi tuần điều chỉnh mạnh khi áp lực bán suy giảm và dòng tiền bắt đầu lan tỏa sang nhiều nhóm ngành hơn. Tuy nhiên, sau 3 phiên tăng liên tiếp, chỉ số sẽ sớm bước vào giai đoạn kiểm định quan trọng tại vùng MA20 và MA200 (1,750 – 1,780 điểm), nơi áp lực chốt lời nhiều khả năng gia tăng.
Chuyển đổi số đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh và kinh tế số ngày càng mở rộng.
Bức tranh lợi nhuận ngân hàng 6 tháng đầu năm cho thấy đà tăng trưởng tích cực, nhưng khoảng cách giữa các nhóm ngày càng lớn, với ưu thế thuộc về những nhà băng quy mô lớn.
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 8/12/2025 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đề ra chỉ tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 20.000 tỷ đồng. Sau 7 tháng, Ninh Bình đã đón trên 18,7 triệu lượt khách, đạt 93,63% kế hoạch; tổng thu đạt trên 19.348 tỷ đồng, hoàn thành 96,74% kế hoạch năm. Kết quả này cùng sự mở rộng không gian, đa dạng hóa sản phẩm đang tạo cơ sở để ngành Du lịch hướng tới hoàn thành sớm và vượt các chỉ tiêu được giao.
Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 125-TB/VPTW ngày 18/7/2026 đã nhấn mạnh chiến lược phát triển công nghiệp hàng hải và cơ khí biển bền vững, tự chủ, mục tiêu đến năm 2035-2050 biến Việt Nam thành quốc gia biển mạnh.
Sáng 3/8, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.358 đồng, tăng 20 đồng so với phiên trước. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY giảm 0,24% xuống 99,66 điểm, khi đồng USD lùi về mức thấp nhất trong 6 tuần. Thị trường đang hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 7.
Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Bộ Công Thương đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế số và thương mại điện tử, tạo động lực mới cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.











