Doanh thu Vietcap tăng 65% nhờ môi giới và cho vay ký quỹ nhưng chi phí leo thang, tự doanh kém tích cực khiến lợi nhuận tăng chậm.
Những tháng đầu năm, thị trường chứng khoán diễn biến kém tích cực, có thời điểm VN-Index thủng mốc 1.600 điểm. Bối cảnh này được một số công ty chứng khoán lý giải là nguyên nhân khiến hoạt động tự doanh bị ảnh hưởng, kéo lợi nhuận sụt giảm, thậm chí ghi nhận thua lỗ.
Năm 2026 đang dần cho thấy dấu hiệu trở thành điểm hội tụ của các mắt xích chiến lược trong hệ sinh thái Masan Group (HoSE: MSN).
Chứng khoán hôm nay 21/4/2026 ghi nhận nhịp tăng hơn 27 điểm, nhưng áp lực chốt lời gia tăng mạnh khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm vào cuối phiên.
Agriseco đánh giá cao cổ phiếu HPG, HHV, PC1 nhờ hưởng lợi đầu tư công. Trong khi đó, SSI khuyến nghị trung lập với MCH do định giá cao.
Trước đó, ông Danny Le - CEO Masan đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN, song không hoàn tất toàn bộ do diễn biến thị trường không thuận lợi.
Theo Tập đoàn Masan, sức mua nội địa đang phục hồi rõ nét trong bối cảnh Chính phủ duy trì chính sách giảm thuế VAT đến hết năm 2026, đồng thời đẩy mạnh các chương trình kích thích tiêu dùng.
Chứng khoán Phú Hưng (PHS) đưa cổ phiếu MCH vào danh mục khuyến nghị dựa trên các luận điểm đầu tư về triển vọng doanh nghiệp.
Phiên giao dịch ngày 10-4, dòng tiền lan tỏa giúp VN-Index đảo chiều tăng hơn 13 điểm, lên mốc 1.750 điểm, với sự dẫn dắt của năng lượng nhóm ngân hàng, bất động sản.
Với đà tăng trưởng lợi nhuận sau thuế gần 14% trong 2025, Cholimex đặt mục tiêu lợi nhuận 312 tỷ đồng năm 2026.
Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2026 cùng tăng từ 10% đến 15%, trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài.
Doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 lên đến 7.800 tỷ đồng, đồng thời dự kiến trả cổ tức 50% cho năm 2025 và 2026.
Cổ phiếu Vinhomes tăng kịch trần và bùng nổ thanh khoản với gần 1.400 tỷ đồng được sang tay chỉ trong buổi sáng, khi thị trường chung chịu áp lực điều chỉnh.
VN-Index vừa 'bốc hơi' hơn 30 điểm ngay đầu tuần khi áp lực bán áp đảo trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và bất động sản, kéo thị trường chìm sâu trong sắc đỏ.
ETF lớn nhất thị trường Việt Nam đã hoàn tất cơ cấu danh mục quý I với việc bổ sung ba cổ phiếu mới, đồng thời ghi nhận biến động mạnh về số lượng nắm giữ tại nhiều mã trong phiên giao dịch cuối cùng.
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan vừa công bố Báo cáo thường niên 2025 với điểm nhấn từ 5 thương hiệu chủ lực đóng góp 70% tổng doanh thu. Căn cứ vào nền tảng thâm nhập 98% hộ gia đình Việt, doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng hai chữ số, hướng tới cột mốc doanh thu 35.000 tỷ đồng trong năm 2026.
Phiên giao dịch ngày 23/3 chứng kiến sự rung lắc mạnh của thị trường chứng khoán trong nước khiến chỉ số VN-Index chính thức để mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng.
Phiên giao dịch đầu tuần, ngày 23-3, áp lực bán mạnh khiến hầu hết cổ phiếu giảm giá, đẩy VN-Index 'bốc hơi' gần 57 điểm.
Mở đầu báo cáo thường niên 2025, chủ tịch HĐQT Masan Consumer ông Danny Le cho biết đã thành công trong việc tái cấu trúc toàn diện cách tiếp cận thị trường kênh bán lẻ truyền thống (GT), chuyển đổi từ một hệ thống phân phối phân mảnh, phụ thuộc nhiều vào trung gian sang nền tảng vận hành số hóa, bao phủ trực tiếp mà chúng tôi đặt tên là mô hình 'Retail Supreme'.
Nhà đầu tư cá nhân tuần qua mua ròng 4.317,1 tỷ đồng; trong đó mua ròng 3.871,3 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tổ chức trong nước cũng mạnh tay gom ròng...
Nếu thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán, vùng VN-Index dưới 1.600 điểm được xem là mức hấp dẫn để cân nhắc cơ hội đầu tư, với điều kiện kiểm soát rủi ro tốt.
Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa đưa ra đánh giá dành cho cổ phiếu MSN vủa Tập đoàn Masan với thị giá hợp lý ở mức 102.700 đồng/CP.
Trong tuần qua, DGC chịu tác động kép từ xu hướng chung của nhóm ngành và thông tin lãnh đạo bị khởi tố. Các cổ phiếu ngược dòng thị trường là VCK, MCH, bộ đôi VIW và VW3 của Viwaseen...
Thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận áp lực bán lan rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu trụ, trong khi khối ngoại đẩy mạnh rút vốn. Diễn biến tiêu cực khiến VN-Index giảm sâu, thanh khoản suy yếu, nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế giải ngân mới.
MCH là cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất trong phiên cuối tuần, trong bối cảnh thị trường chịu áp lực điều chỉnh và lực bán gia tăng trên diện rộng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.831,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 2.841,5 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán hôm nay (20/3) ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh trong phiên cuối tuần, khi áp lực bán gia tăng rõ rệt, đặc biệt trong phiên chiều. Đáng chú ý, phiên giao dịch hôm nay cũng là thời điểm các quỹ ETF thực hiện cơ cấu danh mục, khiến biến động thị trường trở nên nhiễu và chưa phản ánh đầy đủ cung cầu thực.
Kết phiên cuối tuần, thị trường chứng khoán giảm mạnh hơn 51 điểm, VN-Index lùi xuống dưới mốc 1.650. Sắc đỏ áp đảo trên hai sàn với 332 mã giảm so với 154 mã tăng.
Phiên giao dịch ngày 20/3, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ khi lực bán lan rộng, đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, bất động sản và năng lượng, kéo VN-Index giảm mạnh hơn 50 điểm dù thanh khoản gia tăng và khối ngoại tiếp tục bán ròng quy mô lớn.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa 'bốc hơi' khoảng 10 tỷ USD vốn hóa trong phiên 20/3 khi áp lực bán lan rộng, kéo VN-Index giảm hơn 50 điểm và xuyên thủng nhiều ngưỡng hỗ trợ.
Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) phiên 20/3 tiếp tục đối diện cú sập rất mạnh - 51,32 điểm kèm thanh khoản dân cao và sắc đỏ lan rộng.
Tuy chưa đến mức sốc như phiên giảm ngày 9/3 vừa qua khi VN-Index hôm nay 'chỉ' giảm 3,02% (-51,32 điểm), nhưng vấn đề là rất nhiều cổ phiếu đã có giá thấp hơn. Điều đó đồng nghĩa với mức độ tổn thương đã lớn hơn.
Khối ngoại hôm nay bán ròng thêm 1035.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1081.9 tỷ đồng. Lũy kế 6 phiên giao dịch liền kề khối ngoại bán ròng 6.300 tỷ.