Mark Zuckerberg hé lộ tham vọng dùng AI thay thế toàn bộ quy trình quảng cáo truyền thống, khiến những người trong ngành lo ngại về tính minh bạch và nội dung độc hại.
Trên 2.000 nhân viên thực hiện việc kiểm duyệt nội dung trên các mạng xã hội cho Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) tại Barcelona (Tây Ban Nha) đã nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng, đánh dấu một trong những đợt sa thải lớn nhất trong lĩnh vực kiểm duyệt nội dung số tại châu Âu.
Chỉ một tuần sau khi chính quyền thành phố Al-Wafrah (Kuwait) trấn áp hoạt động đào tiền ảo trái phép, mức tiêu thụ điện tại đây đã giảm tới 55%...
Ông chủ mạng xã hội lớn nhất thế giới thể hiện sự không hài lòng ra mặt với Táo khuyết. CEO Meta cho rằng hãng di động đã hạn chế sự phát triển công ty của mình.
Meta Platforms đã vượt qua dự báo doanh thu của các nhà phân tích trong quý 1/2025 nhờ hoạt động kinh doanh quảng cáo mạnh mẽ và đưa ra kỳ vọng phù hợp cho quý tiếp theo.
Hôm 29.4, Meta Platforms đã tổ chức LlamaCon, hội nghị đầu tiên của mình dành cho các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), trong trụ sở công ty ở thành phố Menlo Park, bang California, Mỹ.
Dù chi hàng triệu USD cho lễ nhậm chức và các cuộc gặp gỡ riêng, giới tỷ phú công nghệ Thung lũng Silicon vẫn chưa nhận được hồi đáp như kỳ vọng từ Tổng thống Donald Trump.
Gia đình nào cũng có một số chuyện rắc rối, và vấn đề nội bộ của Meta Platforms đã bị đưa ra ánh sáng khi tòa án công bố các tài liệu những ngày gần đây.
Trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch thuế đối ứng làm chảo đảo thị trường tài chính, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã bán một lượng lớn cổ phiếu và thu về hàng tỷ USD...
Mark Zuckerberg, CEO JPMorgan và CEO Oracle nằm trong nhóm những người bán cổ phiếu nội bộ nhiều nhất trước khi thị trường chứng khoán lao dốc do tuyên bố áp thuế của ông Trump.
Nền tảng tìm kiếm trực tuyến Google vừa phải hứng chịu một thất bại pháp lý quan trọng tại Mỹ, liên quan tới vụ kiện chống độc quyền trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.
Hàng loạt tỷ phú, giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn lớn tại Mỹ đã bán ra số cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD trước khi xuất hiện thông báo áp thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump lên hàng chục đối tác thương mại.
Hàng loạt tỷ phú, giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn lớn tại Mỹ đã bán ra số cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD trước khi xuất hiện thông báo áp thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump lên hàng chục đối tác thương mại.
Những email cũ của Mark Zuckerberg, một số đã hơn 10 năm trước, cho thấy ông đã lo ngại về các vấn đề chống độc quyền từ lâu trước khi Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) khởi kiện Meta Platforms.
Mark Zuckerberg đã nỗ lực đến phút cuối cùng để tránh khỏi cuộc đối đầu trực tiếp ở phiên tòa chống độc quyền. Tuy nhiên, CEO Meta được cho là đã đưa ra một lời đề nghị khiêm tốn đến khó tin.
Trong nội bộ Meta, vị CEO từng đề xuất xóa sạch toàn bộ danh sách bạn bè của người dùng Facebook, để họ bắt đầu lại từ đầu.
Tại phiên tòa chống độc quyền, CEO Meta khẳng định mua lại Instagram và WhatsApp là bình thường với ngành công nghệ.
Tạp chí Fortune mới đây đưa tin về một ý tưởng gây tranh cãi được chính CEO Meta, Mark Zuckerberg, đề xuất trong một email nội bộ. Đó là thanh lọc mạng lưới bạn bè của người dùng trên Facebook (nay là Meta), với mục tiêu làm mới trải nghiệm và khơi dậy sự tương tác trên nền tảng dần mất sức hút…
Meta có thể bị buộc phải bán hai nền tảng là Instagram và WhatsApp nếu thua trong phiên xét xử quan trọng vừa bắt đầu tại Mỹ.
Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta Platforms, từng cân nhắc việc tách Instagram thành một công ty riêng vào năm 2018 do lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ bị điều tra chống độc quyền, theo một tài liệu được trình bày trong phiên tòa ở Washington D.C (thủ đô Mỹ) hôm 15.4.
Trong phiên tòa chống độc quyền tại Mỹ hôm qua (15/4), Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg thừa nhận mua Instagram vì nó có camera 'tốt hơn' so với ứng dụng mà công ty đang phát triển cho Facebook vào thời điểm đó.
CEO Meta từng đề xuất xóa toàn bộ danh sách bạn bè của người dùng Facebook để thúc đẩy họ sử dụng nền tảng nhiều hơn.
Sự suy giảm nội dung tập trung vào bạn bè đang đóng vai trò trung tâm trong phiên tòa chống độc quyền mang tính bước ngoặt giữa Meta Platforms và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), diễn ra tại Washington D.C (thủ đô Mỹ).
Không chỉ Meta, các ông lớn công nghệ khác như Google và Amazon cũng đang bị chính quyền liên bang siết chặt và theo đó đối mặt các vụ kiện chống độc quyền riêng biệt.
Ngày 15/4, theo tờ The Times of Israel, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đã trực tiếp ra điều trần trước tòa án liên bang trong phiên xét xử được xem là bước ngoặt đối với ngành công nghệ Mỹ.
Meta bị cáo buộc độc quyền mạng xã hội cá nhân và có thể phải bán Instagram cùng WhatsApp nếu bị xử thua.