Trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, các cơ quan chức năng và địa phương của Việt Nam và Trung Quốc đang phối hợp để tạo điều kiện cho các thương nhân, doanh nghiệp Trung Quốc đến tỉnh Bắc Giang thu mua vải thiều, khi mùa thu hoạch đã bắt đầu.
Năm nay sản lượng vải thiều Bắc Giang dự kiến đạt 180.000 tấn, trong đó sẽ tiêu thụ 72.000 tấn (40%) tại các thị trường xuất khẩu như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản...
Sáng ngày 25/5, tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ NN và PTNT, các tỉnh, TP và một số cơ quan chức năng nước ngoài tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều với quy mô quốc tế kết nối hơn 60 điểm cầu chính trong nước và quốc tế.
Ngày 25/5, tỉnh Bắc Giang phối hợp Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số tỉnh, thành phố, cơ quan chức năng nước ngoài tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tới hơn 60 điểm cầu trong và ngoài nước; trong đó có 13 điểm cầu tại các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Singapore, Thái Lan, các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE).
Để xúc tiến tiêu thụ sản phẩm vải thiều sắp bước vào thời điểm chính vụ thu hoạch, ngày 25/5/2022, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2022
Ngoài thị trường truyền thống, Bắc Giang đã và đang nỗ lực đưa trái vải thiều vào thị trường cao cấp, khó tính như Nhật Bản, Mỹ, EU...
Ngày 29/5, UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022.
Hiện các cơ sở sản xuất thùng xốp đã sản xuất được khoảng 4 triệu thùng các loại, giá dao động 26-35 nghìn đồng/thùng. Dự kiến đến hết vụ vải, lượng thùng xốp đạt khoảng 6 triệu thùng.
Vài ngày nữa, vải thiều sớm ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang sẽ bước vào vụ thu hoạch.
Tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, theo nhiều phương án để xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Bỉ, Australia, Nhật Bản...
Trong khi doanh nghiệp dự kiến sản lượng xuất khẩu vải thiều tăng khoảng 30%, tại các nhà vườn, giá vải thiều cũng cao hơn năm ngoái từ 10-20%.
Trong bối cảnh thị trường Trung Quốc vẫn duy trì chính sách 'zero COVID', việc chủ động lên sẵn kịch bản tiêu thụ vải thiều là rất quan trọng để chuẩn bị sẵn đầu ra, tránh tình cảnh được mùa mất giá. Một trong những con đường được tính đến là đẩy mạnh xuất khẩu.
Hiện đã có 5 doanh nghiệp và 38 cá nhân đăng ký thu mua với số lượng dự kiến khoảng 36,8 nghìn tấn để tiêu thụ tại các tỉnh miền Nam, Hà Nội và một số địa phương lân cận.
Nhằm tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch sinh thái, trải nghiệm vùng cây ăn quả với những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc bản địa đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước; đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động tiêu thụ vải thiều cũng như các sản phẩm đặc trưng của địa phương, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) tổ chức Chương trình du lịch 'Hương sắc mùa hè Lục Ngạn' năm 2022.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an vừa đồng ý cho 103 thương nhân quốc tịch Trung Quốc được cấp thị thực, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị để thu mua vải thiều tại Bắc Giang.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đồng ý cho 103 thương nhân quốc tịch Trung Quốc được cấp thị thực, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị để thu mua vải thiều tại Bắc Giang.
Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang thông tin đã có 103 thương nhân Trung Quốc được cơ quan chức năng Việt Nam đồng ý nhập cảnh sang Bắc Giang thu mua vải thiều.
Linh hoạt phương án tiêu thụ vải thiều, hướng tới thực hiện kế hoạch tiêu thụ thành công 160 nghìn tấn vải thiều trong năm nay, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang vừa đề xuất phía Trung Quốc mở thêm cửa khẩu để xuất khẩu.
Vải thiều sớm đã bắt đầu được bán tại Hà Nội với giá từ 50.000- 80.000 đồng/kg, tùy loại.
Đầu tháng 5, nhiều chủ vườn vải ở xã Vĩnh Lập (Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bắt đầu thu hoạch vải thiều u trứng trắng chín sớm. Vải năm nay đạt giá cao kỷ lục, với giá bán 100.000 đồng/kg mua tại vườn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cho biết thời gian qua, Lạng Sơn luôn quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Bắc Giang có thể tiêu thụ và xuất khẩu vải tươi và vải khô.
Khai thác tốt hơn thị trường nội địa là một trong những giải pháp tiêu thụ vải thiều năm 2022.
Năm 2022, diện tích vải thiều toàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là 3.273 ha, sản lượng dự kiến đạt 40.000 tấn. Để chủ động công tác tiêu thụ, huyện đã lên kế hoạch đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tại các thành phố lớn trên cả nước; phối hợp với các trung tâm, siêu thị lớn; đồng thời hướng tới tăng sản lượng vải xuất khẩu sang các thị trường chất lượng cao.
Dù vụ vải 2022 còn khoảng một tháng nữa mới tới vụ thu hoạch sớm, song tỉnh Bắc Giang nói chung và các HTX trồng vải nói riêng đang đẩy mạnh xúc tiến đưa quả vải xuất ngoại ra nhiều thị trường. Đặc biệt, từ đầu năm tới nay, quả vải thiều đã được các thương nhân Nhật Bản, Trung Quốc… sang tận nơi đặt hàng.
Ngày 6/4, tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Lễ ra mắt chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ vải thiều xuất khẩu năm 2022. Việc thành lập chuỗi liên kết góp phần giúp nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất quả vải, đáp ứng nhu cầu về chất lượng để xuất khẩu sang những thị trường khó tính.
Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến vụ thu hoạch vải thiều chính vụ, cùng với niềm vui chuẩn bị một mùa quả ngọt bội thu là những lo lắng, thách thức do biến động của thị trường, tình hình thế giới... khiến người dân trồng vải ở Bắc Giang luôn 'đứng ngồi không yên' trước bài toán đầu ra cho quả vải.
Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ chủ yếu tháng 4 và quý II năm 2022. Tại hội nghị, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, Bắc Giang là tỉnh đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Năm 2022, dự kiến khoảng 160 nghìn tấn vải thiều của Bắc Giang sẽ được đưa ra thị trường. Tìm hướng xuất khẩu sang các thị trường lớn sẽ là một trong những định hướng tiêu thụ quan trọng mà Bắc Giang kỳ vọng.
UBND tỉnh Bắc Giang đã lên kế hoạch chi tiết xúc tiến thương mại cho quả vải thiều trong vụ mùa 2022, trong đó chú trọng triển khai đưa số lượng lớn vải thiều sang thị trường Mỹ
Với sản lượng dự kiến đạt 160.000 tấn năm 2022, Bắc Giang mong muốn xuất khẩu vải thiều sang thị trường 'khó tính' Hoa Kỳ.
Vải thiều Bắc Giang hiện đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, đang được bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tại 8 quốc gia (Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Singapore, Lào và Campuchia); được xuất khẩu tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ…
Sản lượng vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang năm 2022 dự kiến đạt trên 160.000 tấn; trong đó có 18 mã vùng trồng dự kiến xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Australia, EU với diện tích là 218 ha, sản lượng đạt 1.600 tấn.
Năm 2022, dự kiến sản lượng vải toàn tỉnh Bắc Giang trên 160.000 tấn, trong đó vải thiều xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, EU với 18 mã số vùng trồng được Hoa Kỳ cấp mã số IRADS, sản lượng khoảng 1.600 tấn.
Sáng 29/3, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến 'Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang vào thị trường Hoa Kỳ năm 2022'. Trong vụ vải năm nay, tỉnh dự kiến xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Úc, EU khoảng 1,6 nghìn tấn.
Hội nghị trực tuyến 'Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế tỉnh Bắc Giang vào thị trường Hoa Kỳ năm 2022' đã diễn ra vào ngày 29/3 tại Bắc Giang.
Ngày 29/3, tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều sang thị trường Hoa Kỳ. Ngay tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đưa vải thiều Bắc Giang sang thị trường khó tính này.
Hơn 4.000 tấn vải thiều Lục Ngạn đã đến tận tay người tiêu dùng với vẹn nguyên chất lượng thông qua hệ thống bưu cục rộng khắp tại 63 tỉnh thành và kênh thương mại điện tử Postmart trong năm 2021 – năm lịch sử không thể nào quên với những người trồng vải khi Bắc Giang trở thành 'tâm dịch' ngay giữa những ngày vải chín đỏ cây. Năm nay, con số này dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa.
Những ngày cuối tháng 3, khắp các bản làng vùng quê huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) hoa vải thiều đang bung nở trắng xóa trên các sườn đồi. Đây cũng là thời điểm bà con huyện Lục Ngạn cũng như hàng trăm chủ ong khắp cả nước tập trung lấy mật ong mùa hoa vải thiều.