Vải thiều là một loại quả được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, cách chọn vải thiều thơm ngon, hột nhỏ, cùi dày mà không bị sâu đầu thì không phải ai cũng biết.
Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của tỉnh vào thị trường Mỹ năm 2023.
Hải Dương đã có 21 mã số cơ sở đóng gói vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Newzeland, Nhật Bản và Thái Lan. Tỉnh cũng tập trung tiêu thụ cả ở thị trường nội địa.
Mỹ là thị trường tiềm năng, có sức mua lớn nhưng đòi hỏi chất lượng cao với các yêu cầu nghiêm ngặt trong kiểm dịch, an toàn thực phẩm. Do đó, vải thiều và các sản phẩm nông sản khác khi xuất khẩu vào thị trường này gặp phải một số khó khăn trong chi phí vận chuyển, chiếu xạ...
Vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) dự kiến sẽ bắt đầu cho thu hoạch từ nửa cuối tháng 5. Để sẵn sàng các phương án tiêu thụ vải thiều và nâng cao các giá trị của sản phẩm vải thiều năm nay, ngày 26/4, Sở Công Thương Hải Dương và UBND huyện Thanh Hà đã tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2023; trong đó có lễ ký kết hợp tác tiêu thụ vải năm 2023 giữa các hợp tác xã, hộ sản xuất và doanh nghiệp.
Chiều 26/4, huyện Thanh Hà phối hợp Sở Công thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm vải thiều Thanh Hà năm 2023.
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang Trần Quang Tấn cho biết, vải dự kiến xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ với 17 mã số vùng trồng, diện tích là 205 ha, sản lượng đạt 1.500 tấn.
Ngày 26/4, Sở Công thương Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế vào thị trường Mỹ. Hội nghị tổ chức với hàng chục điểm cầu trong nước và 12 điểm cầu tại Mỹ.
Hiện Bắc Giang đã có 17 mã số vùng trồng được Hoa Kỳ cấp mã số, với diện tích 205ha và dự kiến xuất khẩu quả vải sang thị trường này khoảng 1.500 tấn.
Với 17 mã số vùng trồng được Hoa Kỳ cấp mã số, diện tích 205 ha, năm nay, Bắc Giang dự kiến xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ 1.500 tấn quả vải thiều.
Theo UBND huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), sản lượng vải thiều Lục Ngạn năm nay ước đạt 98 nghìn tấn, gồm có 25 nghìn tấn vải sớm và khoảng 73 nghìn tấn vải chính vụ.
Sáng 7/4, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị về tình hình sản xuất và kế hoạch tiêu thụ, xúc tiến, xuất khẩu vải thiều năm 2023. Theo dự kiến, sản lượng tiêu thụ xuất khẩu sẽ tăng so với năm 2022.
UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương cho biết sẽ in 1.000 thư mời tiêu thụ vải thiều gửi đến các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị; 1.000 tờ rơi, tờ gấp; 20.000 tem truy xuất nguồn gốc… (CLO) UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương cho biết sẽ in 1.000 thư mời tiêu thụ vải thiều gửi đến các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị; 1.000 tờ rơi, tờ gấp; 20.000 tem truy xuất nguồn gốc…
Trên vườn đồi, vải thiều còn đương hoa, lão nông Sán Dìu say sưa kể hành trình 32 năm tạo ra loại quả đặc sản. Trong vườn xuất hiện nhiều tấm biển đánh dấu cây vải được du khách bao mua với giá cả chục triệu đồng.
Ở vùng trồng vải thiều Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, năm nay, tỷ lệ vải ra hoa cao hơn hẳn mùa vải trước. Điều này dự báo một vụ vải thiều bội thu, với điều kiện thời tiết trong thời gian tới tiếp tục thuận lợi.
Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tập trung phát triển du lịch cộng đồng, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.
Những vườn vải nở rộ hoa tại Bắc Giang đang thu hút nhiều du khách ghé thăm. Tại đây, ngoài thăm vườn, chụp ảnh, du khách có thể cắm trại, trải nghiệm thu hoạch mật ong nguyên chất, hay đóng cọc sở hữu gốc vải thiều 40 năm tuổi...
Ngoài vải thiều Lục Ngạn, đặc sản Bắc Giang còn được điểm tên bằng nhiều món ăn và loại trái cây hấp dẫn.
Ồ ạt trồng thành rừng giữa đồng bằng nên một thời gian sau, vải thiều Thanh Hà rơi vào cảnh giá rẻ như cho. Đến nay, đặc sản này chuyển mình để nổi tiếng toàn cầu, giúp người dân nơi đây thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Một mùa quả chín đỏ, khu vườn rộng 3 mẫu đẹp như tranh của chị Liêm đón tới gần vạn du khách tới tham quan, thưởng thức trái vải thiều tươi. Đây là nguồn thu nhập mới của chị khi chuyển qua làm du lịch trải nghiệm.
Ồ ạt trồng thành rừng giữa đồng bằng nên một thời gian sau, vải thiều Thanh Hà rơi vào cảnh giá rẻ như cho. Đến nay, đặc sản này chuyển mình để nổi tiếng toàn cầu, giúp người dân nơi đây thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 (thế kỷ XX), người dân ở huyện Thanh Hà thu được hàng vạn lượng vàng mỗi năm. Bởi, ở nơi đây cứ trồng một cây vải thiều, đến mùa quả chín người dân hái trái bán, tiền thu về mua được cả cây vàng.
Vải thiều Úc được cắt cuống, đóng hộp đẹp mắt, bảo quản lạnh và được vận chuyển về Việt Nam bằng máy bay, được nhiều người lựa chọn làm quà biếu Tết dù có giá lên đến 1,3 triệu đồng/kg.
Tối 22/11, tại Quảng trường Trung tâm huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) diễn ra lễ khai mạc Chương trình du lịch 'Về miền quả ngọt Lục Ngạn' năm 2022, sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, người dân và du khách tới dự.
UBND huyện Thanh Hà vừa cho biết, tổng kết mùa vụ năm nay sản lượng vải thiều đạt 42.060 tấn, tăng khoảng 5.000 tấn so với năm 2021, giá trị sản xuất theo thị trường đạt 1.360 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng.
Bộ Công Thương đã xây dựng chiến lược phát triển thị trường thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhằm đưa ra các giải pháp tiêu thụ bền vững cho mặt hàng nông sản.
Dù sản lượng giảm nhưng do bán được giá cao nên nông dân Bắc Giang thu được gần 6.800 tỷ đồng từ quả vải thiều và dịch vụ phụ trợ.
Chỉ còn ít ngày nữa người trồng vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) sẽ thu hoạch xong vụ vải 2022. Những ngày này, người dân nơi đây đang tất bật thức trắng đêm thu hoạch vải, kịp đem đi bán vào sáng sớm để được giá cao.
Hơn 6,7 nghìn tỷ đồng là doanh thu vụ vải thiều 2022 mà tỉnh Bắc Giang công bố. Việc lên kịch bản về thị trường tiêu thụ gắn với sản xuất theo quy chuẩn chất lượng, xây dựng chuỗi liên kết... là một trong những bí quyết để vải thiều thoát khỏi tình cảnh rớt giá, tắc đường khi thị trường Trung Quốc thực hiện chính sách 'Zero COVID'.
Sau 4 năm thử nghiệm, mùa vải năm nay tại Bắc Giang, một số cây vải thiều không hạt đã đậu quả, cho quả to, màu sắc đẹp, cùi dày và có vị ngọt, giòn rất đặc trưng.
Trong đợt cao điểm thu hoạch vải thiều, người dân tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) soi đèn thu hoạch vải từ nửa đêm đến khi trời sáng để kịp giờ bán cho thương lái.
Nhiều lao động bất chấp 'bán sức lấy tiền', thức xuyên 2-3 đêm đóng gói, bốc vác vải, kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Vải thiều tươi vừa được xuất khẩu sang Trung Quốc lần đầu tiên qua lối mở cầu phao tạm km3+4 Hải Yên thuộc TP Móng Cái. Đây là tín hiệu tốt cho người nông dân Việt và cho thương mại xuất nhập khẩu của TP Móng Cái.
Toàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) năm nay được mùa với khoảng 95.000 tấn vải thiều, tất cả được thương lái từ nhiều địa phương đến vận chuyển mang đi trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến tháng 7.
Vải thiều không hạt ở Bắc Giang cho quả to, màu sắc đẹp, cùi dày, vị ngọt, giòn đặc trưng với mức giá 100.000 đồng/kg.
Lần đầu tiên người nông dân tỉnh Bắc Giang đã trồng thành công vải thiều không hạt. Đây là kết quả nghiên cứu, chiết ghép hoàn toàn do nông dân Lục Ngạn thực hiện.