Lực lượng vũ trang thành phố xung kích chống dịch
Từ ngày 26-8 đến nay, được sự điều động của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có mặt tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, nơi là điểm nóng Covid-19 với hàng trăm ca dương tính xuất hiện trong các kiệt, hẻm. Các cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra, canh gác, tuyên truyền vận động người dân nêu cao ý thức phòng, chống dịch.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố treo băng-rôn tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại các kiệt, hẻm trên tuyến đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Ảnh: H.H
Địa bàn phường Tam Thuận có 28 kiệt, hẻm nhỏ, bề ngang chỉ rộng từ 1 đến 2 mét. Do đặc thù nhà cửa san sát, người dân qua lại, tụ tập nói chuyện, giao lưu nên khu vực này có nhiều ca dương tính với hàng trăm F1. Xác định đây là nhiệm vụ chống dịch cấp bách, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố phối hợp lực lượng công an tổ chức tuần tra dọc các con hẻm, treo băng-rôn tuyên truyền và kiểm soát người dân thực hiện nghiêm yêu cầu ở yên trong nhà.
Đóng quân tại Trường THCS Hoàng Diệu, điều kiện ăn ở còn thiếu thốn nhưng với mỗi chiến sĩ, không khó khăn nào không thể vượt qua. Trực tiếp chỉ huy nhiệm vụ tuần tra canh gác, Trung tá Lê Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Thanh Khê luôn bám sát hiện trường, giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Anh cho biết: “Khó khăn lớn nhất là các kiệt, hẻm không chỉ nhỏ hẹp mà còn dài, ngoằn ngoèo nên anh em không thể quan sát hết, phải đi bộ liên tục”. Cứ một tổ 3 người, gồm công an, quân đội thay phiên nhau thực hiện tuần tra 3 tiếng/ca.
Đại úy Nguyễn Hữu Hiệp, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chia sẻ: “Trong suốt quá trình tuần tra, dù nắng hay mưa, chúng tôi đều khắc phục khó khăn, tuyên truyền nhắc nhở người dân ở yên trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài để hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch”.
Suốt 20 ngày thành phố thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”, chính quyền, ban điều hành tổ dân phố và các tổ Covid-19 cộng đồng phường Tam Thuận gần như quá tải với nhiệm vụ tuyên truyền, cung ứng lương thực, thực phẩm cho hàng ngàn hộ dân. Sự có mặt kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ góp phần hỗ trợ tích cực, san sẻ khó khăn, vất vả của địa phương giữa những ngày căng thẳng vì dịch bệnh.
Bà Lê Thị Diệu, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư số 9, phường Tam Thuận nói: “Các anh bộ đội về đây quán xuyến hầu hết những công việc nặng nề của địa phương, làm việc hết mình và đầy trách nhiệm. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trở nên gần gũi, thân thương với bà con, thực sự là niềm tin của chính quyền và nhân dân trong những ngày khó khăn nhất”.
Không chỉ tuần tra kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố còn bốc vác hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cung cấp cho người dân ở phường Tam Thuận. Thực hiện chủ trương giãn dân của thành phố, trong ngày 3 và 4-9, các anh hỗ trợ đưa hơn 250 người dân đến trú tạm tại các trường học trên địa bàn để hạn chế lây lan dịch bệnh.
Đồng thời vận chuyển hàng trăm bao cát giúp các hộ dân neo đơn gia cố, chèn chống nhà cửa trước khi bão số 5 (Côn Sơn) đổ bộ. Cùng với lực lượng vũ trang thành phố, 120 cán bộ các đơn vị Vùng 3 Hải quân, Sư đoàn phòng không 375 cũng tăng cường đến quận Hải Châu và Liên Chiểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp địa phương chống dịch.
Ông Phạm Tấn Lực, Bí thư Đảng ủy phường Tam Thuận, quận Thanh Khê khẳng định: “Vượt qua gian nan và nguy cơ có thể lây nhiễm bệnh bất cứ lúc nào, cán bộ, chiến sĩ quân đội ngày đêm xông pha nơi tuyến đầu tâm dịch đã thể hiện cao nhất phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng “vì nhân dân phục vụ”, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính quyền quyết tâm bảo đảm an toàn cho sức khỏe của nhân dân”.











