Sáng 28-11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Quốc hội thông qua với đa số đại biểu có mặt tán thành. Luật này có hiệu lực thi hành từ 1-12-2024.
Quốc hội thông qua Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam sửa đổi, trong đó tuổi phục vụ của sĩ quan tại ngũ sẽ tăng theo từng cấp bậc quân hàm từ 1-5 năm.
Sáng 28/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sáng 28/11, với 458/459 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sáng 28-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, với đa số đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2024.
Sáng 28/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam với 458/459 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, chiếm 95,62% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2024.
Sáng 28-11, với 458/459 đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân quy định tuổi nghỉ hưu của sĩ quan tăng 1-5 tuổi, tổng số cấp tướng trong quân đội tối đa là 415 người.
Sáng 28/11, với 458/459 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong phiên họp sáng nay, 28-11, với 458/459 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95.62% ) Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam (viết tắt là Luật Sĩ quan) được thông qua ngày 21/12/1999 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2000; được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật Sĩ quan đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập cần sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Quân đội là 'ngành lao động đặc biệt'.
Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam (viết tắt là Luật Sĩ quan) được thông qua ngày 21/12/1999 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2000; được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật Sĩ quan đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập cần sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Quân đội là 'ngành lao động đặc biệt'.
LTS: Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam (viết tắt là Luật Sĩ quan) được thông qua ngày 21/12/1999 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2000; được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật Sĩ quan đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập cần sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Quân đội là 'ngành lao động đặc biệt'. Việc xem xét, thông qua dự thảo luật quan trọng này tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sẽ tạo cơ sở pháp lý để xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Báo Biên phòng giới thiệu khái quát những vấn đề liên quan đến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan.
LTS: Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam (viết tắt là Luật Sĩ quan) được thông qua ngày 21/12/1999 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2000; được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật Sĩ quan đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập cần sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Quân đội là 'ngành lao động đặc biệt'. Việc xem xét, thông qua dự thảo luật quan trọng này tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sẽ tạo cơ sở pháp lý để xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Báo Biên phòng giới thiệu khái quát những vấn đề liên quan đến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan.
Tuần làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV (từ ngày 4 đến ngày 9/11) diễn ra nhiều nội dung quan trọng, trong đó, trọng tâm là công tác lập pháp và giám sát, với nhiều dự án Luật được thảo luận. Đáng chú ý, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, các đại biểu cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về xây dựng đội ngũ sĩ quan QĐND Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, việc tăng tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan là hợp lý, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành nghề lao động đặc biệt.
Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam (viết tắt là Luật Sĩ quan) được thông qua ngày 21/12/1999 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2000; được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật Sĩ quan đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập cần sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Quân đội là 'ngành lao động đặc biệt'.
Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng.
Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam (viết tắt là Luật Sĩ quan) được thông qua ngày 21/12/1999 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2000; được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật Sĩ quan đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập cần sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Quân đội là 'ngành lao động đặc biệt'. Việc xem xét, thông qua dự thảo luật quan trọng này tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sẽ tạo cơ sở pháp lý để xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Báo Biên phòng giới thiệu khái quát những vấn đề liên quan đến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan.
Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam nhiều đại biểu Quốc hội góp ý về nâng tuổi nghỉ hưu (tuổi phục vụ tại ngũ) đối với sĩ quan quân đội.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng, từ năm 2014 khi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (năm 1999) được sửa đổi đến nay, có nhiều luật liên quan được ban hành. Do đó, việc trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam để Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo trình tự, thủ tục rút gọn là phù hơp.
Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, nếu nâng tuổi phục vụ tại ngũ của cấp tướng lên 62 thì cấp Đại tá không còn đủ tuổi lên tướng.
Ngày 5-11, tại phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, một số đại biểu đã có đề xuất về hiệu lực thi hành của luật này.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho rằng, nếu tăng tuổi nghỉ hưu với sĩ quan cấp tướng lên 62 tuổi, mà cấp tá 58 tuổi đã nghỉ hưu thì cấp tá không lên cấp tướng được, trong khi trong lực lượng quân đội có rất nhiều cấp, chức vụ khác nhau.
Sáng 5/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
Về đề xuất tăng tuổi hưu của sĩ quan cấp tướng quân đội lên 62 tuổi của một số đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho rằng, do đặc thù riêng trong công tác tổ chức, chỉ huy trong quân đội nên mong Quốc hội cho phép giữ nguyên tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan cấp tướng như trong dự thảo luật đề xuất là 60 tuổi.
Tiếp tục chương trình làm việc sáng 5-11, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam quy định hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm như sau: Cấp úy: 50; Thiếu tá: 52; Trung tá: 54; Thượng tá: 56; Đại tá: 58; Cấp tướng: 60.
Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đề xuất, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định về tuổi nghỉ hưu của sĩ quan Quân đội cần có hiệu lực ngay từ ngày 01/12/2024 còn đối với các nội dung khác có hiệu lực từ 01/01/2025 để phù hợp với năm ngân sách.
Trong buổi làm việc sáng 5/11, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội quan tâm đến quy định chính sách về nhà ở đối với đội ngũ sĩ quan quân đội.
Các đại biểu đề nghị thiết kế Điều 25 Luật CAND trong dự án luật sửa đổi Luật Sĩ quan QĐND để đảm bảo thực hiện nhất quán, kịp thời kết luận của Bộ Chính trị và thống nhất thẩm quyền của Chính phủ quy định về quân hàm cấp trung tướng, thiếu tướng trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Do đặc thù riêng trong công tác tổ chức, chỉ huy trong quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng mong Quốc hội cho phép giữ nguyên tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan cấp tướng là 60 tuổi.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 5/11, Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ được đề xuất tăng lên đối với cấp úy là 50, thiếu tá là 52, trung tá là 54, thượng tá là 56, đại tá là 58 và cấp tướng là 60 tuổi.
Bộ Quốc phòng cho rằng, dự thảo Luật không phân biệt tuổi phục vụ tại ngũ giữa nam với nữ và không quy định lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ sĩ quan có quân hàm Đại tá là phù hợp với thực tiễn. Vấn đề này đã được Chính phủ và Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhất trí.
Thảo luận tại hội trường sáng 5-11 về Dự án Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi, hầu hết đại biểu Quốc hội đều ủng hộ tăng tuổi nghỉ hưu của sỹ quan quân đội.
Sáng 5.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ tám, sáng 5-11, Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Theo Bộ Quốc phòng, nếu tăng tuổi hưu sĩ quan quân đội như Bộ luật Lao động hoặc bằng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan công an sẽ gây ùn tắc, dôi dư trong đội ngũ sĩ quan.
Việc sửa đổi Luật Sĩ quan (LSQ) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đặc biệt là tăng tuổi công tác, góp phần hoàn thiện chế độ chính sách với SQ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện để SQ phát triển sự nghiệp và ổn định cuộc sống.
Thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, rất nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị kéo dài độ tuổi tại ngũ của sĩ quan theo đúng quy định về độ tuổi nghỉ hưu của Luật Bảo hiểm xã hội.
Việc sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đặc biệt là tăng tuổi công tác của sĩ quan tại ngũ, đang nhận được sự quan tâm của sĩ quan cấp phân đội.
Tuần làm việc thứ 2 (từ ngày 28/10 đến ngày 1/11) của đợt 1, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến các dự án Luật: Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... Trong đó, đáng chú ý, Quốc hội trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, với nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu nhằm sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam để bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
Việc sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đặc biệt là tăng tuổi công tác, sẽ giúp nâng cao chất lượng đội ngũ, tạo điều kiện để sĩ quan phát triển sự nghiệp và ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, một số chính sách mới tạo động lực để thu hút nhân tài, giữ chân cán bộ, giảm tình trạng chảy máu chất xám, góp phần xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh.
Ngày 28/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chiều 28/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp tục tham gia phiên thảo luận tại tổ góp ý đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 8, chiều 28/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường Diên Hồng, nghe cơ quan soạn thảo và thẩm tra báo cáo về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam...