Khi đô thị được trao thêm quyền và nguồn lực để tăng tốc phát triển, chính sách bảo đảm an sinh cho người dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương cũng được thiết kế tương xứng.
Xuyên suốt quá trình hoạt động, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành thiết thực cùng hệ thống chính trị địa phương, đặc biệt trong việc kiến nghị Trung ương tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và kiến tạo không gian phát triển mới. Nổi bật là sự nỗ lực của Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá liên quan đến dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, hoàn thiện các quy định của dự án Luật Phát triển đô thị gắn với dấu mốc lịch sử trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong dự thảo Luật Phát triển đô thị, Bộ Tư pháp đề xuất chuyển thẩm quyền quyết định cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư từ UBND sang HĐND.
Sáng 18/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 12 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thẩm tra nội dung cơ chế, chính sách dự án khu đô thị lấn biển tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Sáng 18/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 12 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thẩm tra nội dung cơ chế, chính sách dự án khu đô thị lấn biển tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.
Việc hoàn thiện cơ chế cho Trung tâm Tài chính quốc tế được đặt ra với yêu cầu không để hai địa điểm hình thành hai cách quản lý khác nhau, đồng thời phân định rõ phạm vi giữa Luật Phát triển đô thị và nghị quyết hiện hành để bảo đảm Trung tâm vận hành thống nhất, ổn định….
Ngày 17/8, tiếp tục phiên họp thứ 5 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển đô thị.
Dự thảo Luật Phát triển đô thị đề xuất chỉ lập một quy hoạch tổng thể thành phố, tích hợp, lồng ghép, thay thế quy hoạch thành phố, quy hoạch chung thành phố. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp tổ chức, khai thác không gian đô thị hiệu quả hơn.
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, dự thảo Luật phát triển đô thị chuyển thẩm quyền quyết định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố từ UBND Thành phố sang HĐND Thành phố, nhằm bảo đảm thận trọng, chặt chẽ hơn trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến quyền tài sản, quyền về chỗ ở của người dân, đồng thời chỉnh lý để bảo đảm khái quát hơn.
Với chính sách về khu đô thị lấn biển, Chính phủ cần hoàn thiện hồ sơ, bổ sung ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm quyền và tuân thủ nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với các nội dung Chính phủ tiếp thu, giải trình tại dự thảo Luật Phát triển đô thị, nhưng đề nghị tiếp tục rà soát phạm vi điều chỉnh, cơ chế phân quyền và các chính sách mới. Đặc biệt, đề xuất phát triển khu đô thị lấn biển cần được đánh giá kỹ, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, đúng quy trình và có tính khả thi.
Về dự thảo Luật Phát triển đô thị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các quy định của Luật có tính khái quát, ổn định và áp dụng lâu dài…
Sáng 17/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển đô thị.
Sáng 17-8, tiếp tục phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển đô thị. Một trong những điểm đáng chú ý là chuyển thẩm quyền quyết định cải tạo nhà chung cư sang HĐND thành phố.
Việc hoàn thiện Điều 23 dự thảo Luật Phát triển đô thị phải phân định rõ với Nghị quyết 222, bảo đảm các cơ chế mới về không gian, hạ tầng và điều kiện phát triển đô thị chỉ mang tính bổ trợ, không tạo thêm một cơ chế vận hành Trung tâm tài chính quốc tế. Nguyên tắc “một trung tâm, hai địa điểm” cùng yêu cầu thống nhất về cấp phép, quản lý và giám sát tiếp tục được đặt ra xuyên suốt.
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển đô thị.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị hoàn thiện Luật Phát triển đô thị, bảo đảm chặt chẽ, ổn định và khả thi trong thực tiễn.
Ngày 17.8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển đô thị.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 5, sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển đô thị. Một trong những nội dung được cho ý kiến là quy định về cơ chế cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại dự thảo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển đô thị theo hướng thống nhất, khái quát, ổn định, tạo dư địa phát triển cho các đô thị có tiềm năng, bảo đảm không chồng chéo cơ chế đối với Trung tâm tài chính quốc tế.
Sáng 17/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển đô thị.
Thảo luận về Dự án Luật Phát triển đô thị nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, phát triển kinh tế phải gắn chặt với củng cố quốc phòng, an ninh. Cần phải có quy định về "Chính sách phát triển kinh tế biển và quản lý không gian đô thị đặc thù", "Liên kết đô thị ven biển gắn với phát triển kinh tế biển lưỡng dụng và bảo đảm quốc phòng, an ninh".
Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, tạo không gian để các nguồn lực được giải phóng, người dân, doanh nghiệp phát huy sức sáng tạo.
Tại phiên thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị, nhiều đại biểu Quốc hội khẳng định, Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng trở thành đầu mối huy động và dẫn dòng vốn quốc tế vào nền kinh tế Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu này, điều quan trọng là phải hình thành cơ chế đủ thông thoáng để doanh nghiệp, dự án trong nước có thể tiếp cận nguồn vốn quốc tế thông qua Trung tâm tài chính.
Dự kiến ngày 24/8, Quốc hội sẽ thông qua Luật Phát triển đô thị; loạt nội dung triển khai được TP.HCM chủ động chuẩn bị, để Luật thông qua là triển khai ngay.
Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị hệ thống thể chế để triển khai Luật Phát triển đô thị ngay khi được thông qua.
TP. Hồ Chí Minh đã chuẩn bị 108 văn bản ưu tiên nhằm sẵn sàng triển khai Luật Phát triển đô thị ngay sau khi được Quốc hội thông qua.
TPHCM chủ động chuẩn bị kế hoạch, rà soát các văn bản dự kiến ban hành nhằm sẵn sàng tổ chức thực hiện sau khi Luật Phát triển đô thị được thông qua và có hiệu lực.
Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị hệ thống văn bản quy định chi tiết để triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị dự kiến được Quốc hội thông qua vào ngày 24/8 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.
Thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (Quốc hội khóa XVI), nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan tâm đến quy định về trung tâm tài chính quốc tế.
Dự án Luật Phát triển đô thị được kỳ vọng mở thêm cơ chế cho Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn, đồng thời tạo không gian để chính quyền đô thị chủ động kiến tạo phát triển. Đặc biệt, quyền chủ động ấy phải đi cùng trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống của người dân.
Sáng 11-8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Phát triển đô thị, tập trung vào cơ chế phân quyền, chính sách đặc thù, kiểm soát quyền lực và mở rộng không gian phát triển đô thị.
Sáng 11/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị.
Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất, dự án Luật Phát triển đô thị xác lập rõ đô thị đặc biệt là "đầu tàu" phát triển kinh tế biển, hạt nhân cho tăng trưởng vùng và quốc gia.
Ngày 11/8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Toà án nhân dân và công tác thi hành án).
Dự án Luật Phát triển đô thị được xây dựng nhằm thiết lập hành lang pháp lý ổn định, đột phá, khả thi nhằm thúc đẩy phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố. Với mục tiêu đó, thảo luận tại hội trường về nội dung này, sáng 11/8, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng lưu ý, trao quyền càng lớn phải đi đôi với phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm các chính sách đột phá được thực thi hiệu quả.
Dự án Luật Phát triển đô thị được kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, mở thêm nguồn lực cho hạ tầng và thị trường bất động sản. Tuy nhiên, cùng với cơ hội gia tăng nguồn cung, sự biến động giá trị đất đai tại các khu vực được đầu tư cũng đặt ra bài toán cấp thiết về kiểm soát quy hoạch và chia sẻ hài hòa lợi ích từ quá trình đô thị hóa.
HNN.VN - Ngày 11/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
Đại biểu Thích Đức Thiện đề nghị bổ sung thẩm quyền cho HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh trong thành lập, quản lý khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp, tránh luật mở phạm vi áp dụng nhưng chưa rõ chủ thể thực hiện.
Dự án Luật Phát triển đô thị nhận được sự quan tâm, đóng góp sâu sắc và toàn diện của các đại biểu Quốc hội. Dự thảo Luật được xây dựng theo hướng chuyển từ tư duy quản lý chặt sang kiến tạo phát triển, thực hiện phân quyền mạnh mẽ...
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự án Luật Phát triển đô thị hướng tới đẩy mạnh phân quyền, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển, đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và giới hạn các cơ chế đặc thù.
Sáng 11/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị. Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau, đề nghị tiếp tục hoàn thiện các cơ chế theo hướng rút ngắn thủ tục nhưng phải rõ phạm vi áp dụng, minh bạch nghĩa vụ tài chính và bảo đảm doanh nghiệp có thể yên tâm triển khai dự án.
Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, ngày 11/8, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị và Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
Sáng 11/8, tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp toàn thể tại Hội trường Diên Hồng thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.
Đó là quan điểm của ĐBQH Ngô Nam Cường (Nghệ An) tại phiên thảo luận ở hội trường sáng 11/8 về dự án Luật Phát triển đô thị. Đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế đối với công trình đô thị lưỡng dụng; đồng thời tăng cường kiểm soát quốc phòng, an ninh ngay từ khâu lập, điều chỉnh quy hoạch, nhất là tại những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng.
Về kiểm soát quyền lực, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết dự thảo Luật Phát triển đô thị thiết kế theo mô hình phân quyền triệt để gắn với kiểm soát đa tầng, bảo đảm "có van, có khóa".
Sáng 11-8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (Quốc hội khóa XVI), tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự án luật.
Sáng 11/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị.
Sáng 11/8, giải trình trước Quốc hội về dự án Luật Phát triển đô thị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân quyền, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, nhưng phải thiết lập các tầng kiểm soát đủ chặt để ngăn ngừa lạm quyền, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương.
Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự cần thiết ban hành Luật Phát triển đô thị nhằm luật hóa các cơ chế, chính sách đặc thù đã được thí điểm hiệu quả; hình thành một khung pháp lý thống nhất, dài hạn, có tầm nhìn, thúc đẩy sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới cho các đô thị…
Sáng 11/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị.
Tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị, các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận 4 nhóm nội dung cốt lõi: Thiết lập cơ chế tài chính xanh và mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD); đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; mở rộng phạm vi áp dụng chính sách đặc thù cho các đô thị động lực; và định hình không gian phát triển kinh tế biển cùng các dự án lấn biển. Những đóng góp từ thực tiễn đã đặt ra yêu cầu kiến tạo một hành lang pháp lý vừa mở đường cho đổi mới, vừa bảo đảm kỷ cương và an toàn tài chính.
Sáng 11/8, tiếp tục Chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Phát triển đô thị.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhận định, dự thảo Luật Phát triển đô thị được thiết kế theo mô hình phân quyền triệt để gắn với kiểm soát đa tầng và đáp ứng đúng yêu cầu “có van, có khóa”.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 11/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị. Bên lề Quốc hội, một số đại biểu đánh giá, đây là dự luật mang tính đột phá cao.
Thảo luận tại Hội trường sáng 11/8 về dự án Luật Phát triển đô thị, các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế bảo đảm quốc phòng, an ninh trong phát triển đô thị; khơi thông nguồn lực tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm quyền chi phối...
Tổng kết phiên thảo luận sáng 11-8 tại nghị trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển đô thị với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp này.
Góp ý dự luật, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Cầm (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, phát triển đô thị cần cân bằng giữa thúc đẩy kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội cho các nhóm yếu thế, trong đó cần chú trọng lồng ghép giới ngay từ khâu quy hoạch.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 11/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường dự án Luật Phát triển đô thị.
Sáng 11/8, sau phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan các quy định về phân quyền, cơ chế kiểm soát quyền lực, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trong dự thảo luật.