Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý khoáng sản tại Phú Thọ, đặc biệt là việc cấp 55 giấy phép thăm dò khoáng sản nhưng không thực hiện công khai thông tin theo quy định.
Dù đã được cấp phép khai thác khoáng sản để phục vụ các công trình ngân sách, Công ty Cổ phần Tập đoàn Globe vẫn đang rơi vào cảnh 'tiến thoái lưỡng nan' suốt 8 tháng qua do sự bất nhất trong hướng dẫn thủ tục đất đai giữa các cấp ngành tại địa phương.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 11/2026/TT-BXD quy định danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng được phép xuất khẩu. Theo đó, 4 nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng được phép xuất khẩu phải có nguồn gốc hợp pháp.
Trước tình hình có nhiều mỏ đất, đá, cát, sỏi có giấy phép khai thác hết hạn trong năm 2025, thành phố Đà Nẵng quyết định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm sớm đưa nhiều mỏ vào khai thác, kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách về nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường cho các công trình, dự án trên địa bàn.
UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đợt 3 (trong tháng 4/2026) đối với 7 khu vực và không đấu giá với 4 khu vực.
Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, kéo dài trong công tác tham mưu, cấp phép và giám sát hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại khu vực phía Tây tỉnh này.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký các quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại khu vực Bình Dương cũ.
Việc cấp Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay được nhận định là đã giải quyết được nhiều vấn đề cho cả người dân và Nhà nước, tuy nhiên cũng còn không ít những vướng mắc.
Năm 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác 16 khu mỏ khoáng sản, bao gồm đá xây dựng, cát và đất san lấp, với tổng diện tích hơn 460 ha.
Nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý tài nguyên cũng như tạo thêm dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất đưa 25.000 ha bô xít ra khỏi Quy hoạch 866...
Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý tài nguyên, xã Mai Sơn đang tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, gắn với quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và trật tự xây dựng. Đây là việc làm cần thiết, nhằm đảm bảo khai thác tài nguyên đúng quy định, hiệu quả và bền vững, phục vụ phát triển bền vững của địa phương.
TP. Hồ Chí Minh đã chỉ ra một số vướng mắc trong việc khai thác khoáng sản trên địa bàn như công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, thuê đất để khai thác còn chậm, nhiều trường hợp được cấp giấy phép nhưng nhiều năm vẫn không thực hiện khai thác được.
Chiều 25-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì hội nghị về tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.