Tây Nam Bộ là địa bàn thường bị lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước.Trước các chiêu trò chống phá ngày càng tinh vi, việc giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành cấp thiết.
Không công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, không trực diện kêu gọi chống đối bằng những luận điệu cực đoan như trước đây, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị đang chuyển sang một thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm hơn: Đội lốt 'đấu tranh chống tiêu cực' để từng bước dẫn dắt dư luận theo hướng sai lệch.
Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đang trở thành 'mặt trận không tiếng súng', nơi các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ và nhân quyền để tiến hành chiến tranh nhận thức. Đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo, những thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi khi được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), Deepfake và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng từ công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, đi cùng với quá trình này là sự xuất hiện của nhiều quan điểm, luận điệu xuyên tạc, trong đó có việc lợi dụng chủ nghĩa tân tự do nhằm phủ nhận con đường đi lên CNXH; phủ nhận thành tựu đổi mới đất nước cũng như bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta.
Tự do, dân chủ luôn là giá trị cốt lõi, là lý tưởng mà nhân loại tiến bộ hướng tới trong tiến trình phát triển. Ở Việt Nam, các quyền này không chỉ là sự khẳng định về mặt chính trị mà còn được thể chế hóa cụ thể, đầy đủ bằng hệ thống pháp luật.
Sau khi các phương tiện truyền thông đại chúng thông tin Hà Nội nghiên cứu thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN)', một số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị ở nước ngoài đã lập tức lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta qua nhiều bài viết trên mạng xã hội với nội dung kích động tư tưởng đối lập nhằm tạo sự hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và phủ nhận con đường phát triển của Việt Nam.
Sự phát triển mạnh mẽ, sôi động của hệ thống báo chí, truyền thông trong nước đã phản ánh rất rõ những thành tựu đáng ghi nhận của Việt Nam trong bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Báo chí đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tiếng nói của mọi tầng lớp nhân dân - đó cũng chính là minh chứng hùng hồn bác bỏ mọi nhận định sai trái, xuyên tạc về tự do báo chí ở Việt Nam.
Trước sự bùng nổ của truyền thông số, các thế lực thù địch tiếp tục triển khai chiến lược chia rẽ ba mối quan hệ cốt lõi của LLVT: Giữa Đảng với LLVT, giữa LLVT với nhân dân và trong nội bộ LLVT. Nếu như trước đây trọng tâm chủ yếu là kích động tách LLVT khỏi Đảng và nhân dân, thì điểm mới hiện nay là chúng chuyển hướng tập trung khoét sâu, tạo dựng mâu thuẫn trong nội bộ LLVT, nhằm phá vỡ sự thống nhất về ý chí và hành động - nhân tố quyết định sức mạnh chiến lược của LLVT nhân dân.
Tháng 5, cả nước thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm, các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng các luận điệu xuyên tạc. Ở Gia Lai, câu trả lời đanh thép nhất trước mọi sự bịa đặt không chỉ là lý lẽ, mà còn là sự thật lịch sử và lòng dân ngày càng bền chặt.
LTS: Một bộ phận thanh niên hiện nay có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, lệch chuẩn giá trị, thậm chí bị lôi kéo, cổ súy cho các quan điểm sai trái trên không gian mạng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhận diện đúng, đấu tranh hiệu quả, đồng thời khơi dậy, củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng cho thanh niên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ thế hệ trẻ. Loạt bài phân tích nguyên nhân, chỉ rõ biểu hiện, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đề xuất giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao sức 'đề kháng' cho thanh niên trước các thông tin xấu độc.
Sự bùng nổ của không gian mạng đã biến thông tin trở thành một dạng quyền lực đặc biệt. Cùng với những lợi ích to lớn, môi trường số cũng tạo điều kiện để tin đồn thất thiệt lan truyền với tốc độ nhanh, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, an ninh chính trị và niềm tin của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, nhận diện tin đồn và phát huy vai trò dẫn dắt dư luận của cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Không gian mạng đang trở thành mặt trận đặc biệt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khác với chiến tranh hữu hình, các hoạt động chống phá ở đây diễn ra âm thầm, phi tuyến tính và ngày càng tinh vi. Chính vì vậy, nhận diện đúng bản chất, phương thức và mức độ nguy hiểm của các thủ đoạn này là điều kiện tiên quyết để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong thời đại số.
Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng là cuộc đấu sức hết sức cam go, căng thẳng, quyết liệt. Cùng với việc nhận diện đúng, sớm, từ xa âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, từ đó tìm giải pháp đấu tranh, trấn áp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ luôn được lực lượng Công an nhân dân đặt lên hàng đầu. Tâm tư, quan điểm, trọng trách thiêng liêng này được Thượng tá Đặng Việt Hưng - Trưởng Cơ quan đại diện Cục Truyền thông Công an nhân dân tại TP Hồ Chí Minh (Cục Truyền thông Công an nhân dân - Bộ Công an) chia sẻ, khẳng định sâu sắc qua cuộc trò chuyện với PV Báo Pháp luật Việt Nam.
Bất chấp thực tế công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đang được triển khai quyết liệt, hiệu quả, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng chống phá bằng những thủ đoạn tinh vi hơn. Lợi dụng một số hạn chế, sai phạm mang tính cá biệt, họ cố tình quy kết thành bản chất, thổi phồng, bóp méo nhằm gây hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Mỗi dịp 30/4, bên cạnh không khí tự hào của cả dân tộc, không gian mạng lại trở thành 'mặt trận' với hàng loạt thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận giá trị lịch sử Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Cuộc đấu tranh bảo vệ sự thật luôn đầy cam go, quyết liệt.
Điều đáng lo ngại từ AI không chỉ là tin giả được tạo ra, phát tán nhanh chóng mà còn bởi nó tác động tới nhận thức từng người, tới hệ quy chiếu đúng - sai, thực - hư của xã hội. AI bị đối tượng thù địch biến thành công cụ mới để hủy hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
Những luận điệu xuyên tạc bầu cử hiện nay không còn bộc lộ chủ yếu qua những khẩu hiệu cực đoan, thô ráp, mà ngày càng tinh vi hơn trong không gian mạng. Bằng thủ thuật đánh tráo khái niệm, cắt ghép thông tin, dẫn dắt cảm xúc, các đối tượng chống phá tìm cách gieo rắc hoài nghi, làm lệch lạc cách nhìn của một bộ phận công chúng về bầu cử. Nhận diện đúng những thủ đoạn ấy là yêu cầu cần thiết để bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, khẳng định quyền làm chủ và niềm tin của nhân dân qua lá phiếu.
Lợi dụng nền tảng mạng xã hội, các thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị luôn phát tán những thông tin xấu nhằm chống phá Đảng và Nhà nước. Công an Thanh Hóa đã chủ động đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.
'Chuyển đổi số' là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, nhưng lợi dụng những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, các thế lực thù địch cho rằng, 'chủ trương này gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp'. Bài viết tập trung nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề này và tác hại đối với lòng tin của nhân dân. Từ đó, khẳng định tính khoa học, cách mạng của chủ trương này và đề xuất các giải pháp mang tính đồng bộ, để đấu tranh, phản bác hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc chủ trương chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Ngay khi cơ quan quản lý yêu cầu triển khai xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (xác thực sinh trắc học qua VNeID), các thế lực thù địch, phản động đã tung ra hàng loạt những luận điệu vu khống, xuyên tạc trên không gian mạng. Những chiêu trò này cần được vạch trần để chúng không cản trở việc thực hiện chủ trương đúng đắn này.
Chiến tranh đã đi qua nhưng hiện vẫn có rất nhiều gia đình liệt sĩ chưa tìm được mộ người thân, đó là vết thương trong lòng mỗi dân đất Việt. Trong khi Đảng và Chính phủ đang bằng mọi sự nỗ lực để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ để trả lại danh tính cho các anh thì các thế lực thù địch chống phá rêu rao rằng: Việt Nam đang lãng quên sự hy sinh của các liệt sĩ.
Thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng chống phá hòng phủ nhận giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân, phá hoại 'thế trận lòng dân'. Vì vậy, việc nhận diện đúng và kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ có ý nghĩa nền tảng, tạo động lực xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị.
Ở Việt Nam, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người không chỉ là mục tiêu nhất quán mà còn là nguyên tắc xuyên suốt trong đường lối phát triển - lấy con người làm trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là động lực của sự phát triển.
Chiêu trò đánh tráo khái niệm, qua đó gieo rắc hoài nghi và làm suy giảm niềm tin nhân dân và xã hội. Đây là thủ đoạn ngụy biện có chủ đích của các thế lực thù địch, phản động và một số phần tử cơ hội chính trị đã ra sức xuyên tạc, bóp méo bản chất của vấn đề nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, quyền tự do ngôn luận luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những quyền cơ bản của công dân, đồng thời là biểu hiện sinh động của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận không chỉ thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ mà còn góp phần phát huy trí tuệ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Công an Hà Nội cảnh báo, trên không gian mạng xuất hiện nhiều bài viết, video clip, livestream… đăng tải thông tin sai lệch liên quan đến sự kiện Quốc hội bầu các vị trí lãnh đạo chủ chốt và các nội dung của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.
Trên không gian mạng xuất hiện nhiều bài viết, video clip, livestream… đăng tải thông tin sai lệch liên quan đến sự kiện Quốc hội bầu Chủ tịch nước và các nội dung của kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XVI.
Sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội, kết hợp với các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và Deepfake, đang bị các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Làm thế nào để nhận diện và vô hiệu hóa những 'vi rút độc hại' này? Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, nguyên Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng về vấn đề này.
'Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn mới không chỉ là giữ vững chủ quyền quốc gia, biên giới, biển đảo, vùng trời, mà còn là giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ thể chế, bảo vệ lòng tin xã hội, bảo vệ không gian mạng…' - Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định như vậy trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (ngày 25/3/2026).
Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Những nội dung được thảo luận, quyết nghị tại hội nghị không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng mà còn phản ánh quyết tâm chính trị cao trong việc tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị ra xuyên tạc, chống phá cần nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khi Việt Nam không ngừng nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị cũng gia tăng hoạt động chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi. Một trong những chiêu trò của chúng là xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhằm gây nhiễu loạn thông tin, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội và công nghệ AI để bóp méo quy định pháp luật, xuyên tạc hoạt động của lực lượng công an, gây hoang mang dư luận và làm sai lệch nhận thức của người dân.
Trong dòng chảy của công cuộc chỉnh đốn Đảng và chuẩn bị nhân sự cho các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND..., bên cạnh sự đồng thuận của Nhân dân, trên không gian mạng lại rộ lên những luồng 'gió độc'. Các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại ráo riết tung ra các bài viết, video xuyên tạc nhằm 'vấy bẩn' hình ảnh đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Đây không đơn thuần là những tin đồn nhảm nhí, mà là một chiến dịch tâm lý chiến thâm độc nhằm lung lạc niềm tin, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
Khi thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo bởi những cơn sóng dữ từ xung đột địa chính trị, giá xăng, dầu trong nước buộc phải có những nhịp điều chỉnh theo quy luật thị trường. Lợi dụng sự nhạy cảm của mặt hàng 'đầu vào của đầu vào' này, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại bắt đầu điệp khúc quen thuộc: Xuyên tạc, gieo rắc hoài nghi vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, cùng với quá trình chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về công tác bầu cử.
Càng đến gần ngày hội non sông - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí tại Thủ đô Hà Nội càng trở nên sôi nổi, phấn khởi.
Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và gần 10 triệu cử tri sau khi sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với trọng trách đặc biệt nặng nề. Xác định đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là 'ngày hội toàn dân', Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, với quyết tâm cao nhất để ngày 15/3/2026 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận; là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Dân chủ là bản chất chế độ, là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước ta. Nguyên tắc dân chủ trong bầu cử ở nước ta thể hiện rõ ở quyền bình đẳng của mỗi công dân và ở hình thức, cách thức thực hiện bầu cử. Tuy nhiên, trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các thế lực thù địch gia tăng xuyên tạc, cho rằng bầu cử ở Việt Nam không dân chủ, không có cạnh tranh, không có tự do lựa chọn... Đây là sự đánh tráo khái niệm, cố tình phủ nhận bản chất cuộc bầu cử.
Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị luôn tìm cách lợi dụng, xuyên tạc để chống phá. Việc nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến công tác bầu cử là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên của cả hệ thống chính trị.
Chỉ còn vài ngày nữa, sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây không chỉ là hoạt động thực hiện quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, mà còn là dịp để toàn xã hội thể hiện niềm tin, trách nhiệm và khát vọng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, khẳng định bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Mỗi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp là thời điểm các thế lực thù địch gia tăng hoạt động tung tin sai lệch, xuyên tạc nhằm gây hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với các đại biểu cũng như đối với Ðảng và Nhà nước. Vì vậy, việc nhận diện và kịp thời phản bác thông tin sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng trước thềm bầu cử là nhiệm vụ rất quan trọng, giúp ngày hội toàn dân diễn ra trong không khí tin tưởng và đồng thuận.
Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lại gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng.
Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp luôn được xác định là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong khi các địa phương, cơ quan chức năng đang tập trung cao chuẩn bị cho bầu cử thì các phần tử phản động, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách để tung tin sai trái, xuyên tạc, kích động nhằm làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Trước thềm bầu cử, một số thông tin sai lệch trên mạng xã hội gây nhiễu dư luận. Giữ vững niềm tin, bảo đảm cuộc bầu cử an toàn, đúng luật là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh.
Các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách lợi dụng cuộc bầu cử để tung tin sai trái, xuyên tạc, kích động, nhằm làm suy giảm niền tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Đây không chỉ là dịp để Nhân dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ mà còn là cơ sở để xây dựng bộ máy Nhà nước các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, trước thềm bầu cử, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động xuyên tạc, chống phá với những 'chiêu trò' cũ kỹ nhưng nguy hiểm, nhằm 'chọc gậy bánh xe', gây nhiễu loạn thông tin, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân. Nhận diện rõ bản chất, mục đích của các luận điệu sai trái và kiên quyết phản bác là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo vệ thành công ngày hội lớn của toàn dân.
Những ngày qua, trong dịp kỷ niệm 47 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 17/2/2026), trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Thế nhưng, đây cũng là dịp mà các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa...
Tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là quyền chính trị cơ bản của công dân, được Hiến pháp và pháp luật quy định rõ ràng. Tuy nhiên, thời gian qua, một số thế lực thù địch, phản động và đối tượng cơ hội chính trị đã lợi dụng vấn đề này để tung ra các luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất của hoạt động tự ứng cử, nhằm gây hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ.
Trong kỷ nguyên số, cuộc chiến bảo vệ an ninh quốc gia đã dịch chuyển từ thực địa sang từng 'pixel' màn hình. Đây là một cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, nơi các mạng lưới 'truyền thông đen' và những thế lực thù địch lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện kịch bản thao túng nhận thức, hòng gây bất ổn chính trị - xã hội.
HNN - Xây dựng đội ngũ công dân số thông thái - trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, không chỉ là nhiệm vụ thiên về tính công nghệ, mà còn là yêu cầu chính trị - xã hội có ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Không gian mạng đang trở thành 'mặt trận không tiếng súng', nơi thông tin sai trái, tin giả và các luận điệu xuyên tạc được phát tán với tốc độ chóng mặt, thủ đoạn ngày càng tinh vi. An Giang là địa bàn có vị trí chiến lược, đường biên giới dài giáp Campuchia càng phải chủ động giữ vững trận địa tư tưởng từ 'mặt trận số', kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội ngay từ cơ sở.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp và bế mạc trong không khí trang trọng, trách nhiệm, tràn đầy niềm tin. Đại hội không chỉ khép lại một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn nổi bật mà còn mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước – kỷ nguyên vươn lên mạnh mẽ và quyết tâm nâng cao năng lực quản trị quốc gia, nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trong thời đại mới. Thành công rực rỡ đó là minh chứng sinh động phản bác các luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, phản động.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 40 năm đổi mới (1986-2026) mà còn là dấu mốc khẳng định tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.
Hai thập kỷ Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO là minh chứng sống động cho đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng cũng như nâng cao vị thế của đất nước.
HNN.VN - Đại hội XIV của Đảng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trước những thủ đoạn tinh vi như kêu gọi 'biểu tình ảo', việc nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh và kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là trách nhiệm chính trị của mỗi người dân đối với sự ổn định và phát triển bền vững của Tổ quốc.
Sau khi hàng loạt thủ đoạn tung tin giả, dựng văn bản 'Mật', 'Tối mật', lợi dụng công nghệ 'deepfake', cài cắm mã độc, gián điệp mạng từng bước bị bóc trần, vấn đề cốt lõi đặt ra là: ai đứng sau các chiến dịch chống phá có tổ chức đó và động cơ thực sự của họ là gì? Thực tiễn đấu tranh cho thấy, đằng sau lớp vỏ 'góp ý', 'phản biện', 'nhà báo độc lập', 'nhà hoạt động xã hội' là những đối tượng có quá trình chống phá lâu dài, hoạt động có tổ chức, trong đó nổi lên hai cái tên điển hình: Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài.
Không ồn ào như tin giả, không phô trương như các văn bản giả 'Mật', 'Tối mật'. Một thủ đoạn mới đang được các thế lực thù địch âm thầm triển khai với mức độ nguy hiểm đặc biệt: cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp thông qua các tài liệu, đường link mạo danh 'góp ý dự thảo văn kiện Đại hội'. Ngụy trang dưới lớp vỏ bọc tinh vi là tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước, các đối tượng đã biến không gian mạng thành chiến trường ngầm, nơi dữ liệu cá nhân, thông tin nội bộ có thể bị đánh cắp chỉ sau một cú nhấp chuột. Trong kỳ này, Chuyên đề Công an TPHCM đi sâu bóc tách phương thức hoạt động, mức độ thâm độc và những cảnh báo từ cơ quan chức năng trước loại 'vũ khí' công nghệ đang đe dọa trực tiếp an ninh thông tin và an ninh quốc gia trước thềm Đại hội XIV của Đảng.
Trong những năm qua, cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước, nhân dân ta đạt được trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động gia tăng hoạt động chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, cải cách chính sách tiền lương nhằm từng bước nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lâu dài.