Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện, sở đang triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh cho đàn gia sức gia cầm (GSGC) đến tận các địa phương, hộ chăn nuôi. Đáng chú ý là các biện pháp, kỹ thuật chữa cảm nắng, cảm nóng cho GSGC và đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Tại Hà Tĩnh, dịch viêm da nổi cục tại huyện Lộc Hà và dịch tả lợn Châu Phi tại các huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ hiện chưa qua 21 ngày.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp, các địa phương tăng cường công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra.
Thời hạn tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm định kỳ đợt 1 năm 2024 đã gần kết thúc, song tỷ lệ tiêm phòng tại Hà Tĩnh vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2024, trong thời gian từ ngày 1/3 – 20/4, các địa phương đã tiến hành khử trùng, tiêu độc được hơn 2,03 triệu m2. Bao gồm, gần 13.900 cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm; 122 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; 86 chợ (kể cả chợ tự phát); 173 điểm chăn thả, hố chôn tiêu hủy gia súc, gia cầm, nơi công cộng.
Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung thực hiện tiêm phòng đợt 1/2024 cho đàn gia súc, gia cầm (GSGC) và đàn chó, mèo nhằm phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại, để phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh những huyện có tỷ lệ tiêm cao thì còn một số địa phương tiến độ tiêm còn chậm so với kế hoạch đề ra.
Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm da nổi cục, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã hỗ trợ người chăn nuôi kinh phí mua vắc-xin Lumpyvac và hóa chất Benkocid để phòng chống.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng 98.600 con heo, 3,2 triệu con gia cầm. Thời tiết nắng nóng, sức đề kháng của đàn vật nuôi yếu, khiến chúng dễ bị nhiễm bệnh. Chính vì thế, người nuôi cần tuân thủ các biện pháp phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo khuyến cáo của ngành chức năng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm (DCGC), ngày 23/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp phòng trừ DCGC. Mục tiêu là hạn chế thấp nhất vi rút DCGC lây nhiễm và gây tử vong cho người, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi.
Huyện Cái Nước có 6 điểm chợ nông thôn, hơn 20 cơ sở nuôi nhốt, giết mổ gia cầm sống và kinh doanh, mua bán sản phẩm gia cầm. Công tác phòng, chống bệnh cúm A/H5N1 trên gia cầm luôn được ngành chức năng huyện Cái Nước đặc biệt quan tâm, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bà con tiểu thương các điểm chợ trên địa bàn huyện trong quá trình kinh doanh, mua bán.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ổ dịch cúm gia cầm (CGC), tuy nhiên, dịch CGC vẫn được ghi nhận rải rác ở nhiều địa phương trong nước, trong đó có 2 tỉnh Long An và Tiền Giang. Trong khi đó, trên 50% gia súc, gia cầm tiêu thụ trong tỉnh đều nhập từ các tỉnh trong khu vực, công tác kiểm dịch động vật còn nhiều khó khăn, nên tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm CGC.
Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1483/ UBND-NNTN về việc tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, huyện Gia Lâm đã chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực vào cuộc. Đến nay, số lượng gia súc, gia cầm được tiêm các loại vaccine phòng bệnh đã đạt từ 77 – 97%.
Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho gia súc, gia cầm... phấn đấu đến ngày 30/4 sẽ hoàn thành kế hoạch.
Đến nay, An Giang vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm ở Campuchia và một số địa phương trong nước; thời tiết nắng nóng và dễ phát sinh dịch bệnh khi chuyển mùa mưa, công tác bảo vệ đàn vật nuôi không được lơ là, chủ quan.
Công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi đang được ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân tích cực thực hiện để phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm thời điểm giao mùa.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Hòa, 3 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện có 167 con gia súc bị chết do dịch bệnh.
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật giai đoạn 2024-2030.
Các địa phương trên địa bàn Nghệ An đang triển khai tiêm phòng vắc-xin phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tuy nhiên, không ít địa phương gặp khó khăn khi thiếu cán bộ thú y, nhiều xã phải thuê người để triển khai tiêm đúng thời vụ.
Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức và hỗ trợ cho hộ chăn nuôi thực hiện việc tiêm vaccine phòng bệnh cúm gia cầm cho đàn vật nuôi, nhất là đối với hộ chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ trong tỉnh.
Hằng năm, huyện Phù Yên chủ động thực hiện các biện pháp phòng cúm và các loại bệnh ở gia cầm, giúp ngành chăn nuôi phát triển bền vững, bảo đảm nguồn thu nhập cho nhân dân.
Thời điểm này các địa phương trên địa bàn Nghệ An tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh vụ Xuân cho gia súc và bệnh dại. Chúng tôi đã có dịp theo chân tổ tiêm phòng thôn, xóm, cảm nhận phần nào sự vất vả, khó khăn của họ.
Hiện nay, Đồng Nai đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài về. Bởi đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các chủng virus cúm gia cầm (CGC) và các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác xâm nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam.
Các biện pháp phòng, chống được triển khai đồng bộ, có hiệu quả nên đến thời điểm này, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (GSGC) chưa xảy ra. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, tái bùng phát dịch bệnh GSGC.
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Hướng Hóa có tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh về chăn nuôi. Thời gian qua, huyện đã tăng cường công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm cho thị trường.