Nhằm chủ động nâng cao nhận thức của người dân trong kiểm soát, ngăn chặn và khống chế kịp thời dịch bệnh trên vật nuôi, huyện Mường Tè chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Qua đó, duy trì sự phát triển ổn định của đàn gia súc, tránh để dịch bệnh bùng phát, lây lan ra diện rộng.
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết các chương trình và kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc và dịch tả lợn châu Phi.
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình và kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi.
Sáng 16-6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình và kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi.
Toàn tỉnh hiện có 524.860 con trâu, bò; trên 652.000 con lợn và khoảng 8,35 triệu con gia cầm. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đang tích cực phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững cho ngành chăn nuôi.
10 năm trở lại đây, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phát triển theo hướng tích cực khi quy mô đàn vật nuôi ngày càng tăng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 95 nghìn con trâu, bò; 620 nghìn con lợn và 1,75 triệu con gia cầm. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý về an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường…, ngành chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi.
Với tinh thần phòng hơn chống, các cơ quan chuyên môn của huyện Phù Yên chủ động hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp ngăn chặn các dịch bệnh ảnh hưởng đến sự phát triển của đàn vật nuôi.
Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang vào giai đoạn chuyển mùa, nguy cơ xuất hiện các loại dịch bệnh trên đàn trâu, bò rất lớn, nhất là bệnh lở mồm long móng (LMLM).