Liên hoan chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai Dự án 8
Ngày 19 - 20/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Liên hoan chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai Dự án 8, giai đoạn 2021 - 2025.

Các đội tham gia liên hoan.
Tham gia Liên hoan chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai Dự án 8 có 6 đội, đại diện cho các mô hình điểm của tỉnh và Trung ương Hội, gồm: 2 mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại xã Dương Quỳ và xã Phong Hải; 1 mô hình tổ truyền thông cộng đồng tại xã Pha Long; 3 câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tại các xã Lùng Phình, Quan Hồ Thẩn, Võ Lao.

Ban Tổ chức tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đội tham dự liên hoan.
Mỗi đội tham gia các nội dung: chào hỏi và giới thiệu về đội; chia sẻ cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong triển khai mô hình, câu lạc bộ.
Mỗi phần trình bày, mỗi tiểu phẩm, câu chuyện được chia sẻ là những minh chứng sinh động từ thực tiễn, thể hiện rõ tâm huyết, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp hội, của cộng đồng và các chủ thể trực tiếp tham gia triển khai Dự án 8 tại cơ sở.



Các đội thể hiện từng nội dung của liên hoan.
Liên hoan chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Dự án 8 được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các mô hình, câu lạc bộ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và những sáng kiến phù hợp với điều kiện địa phương; đồng thời cùng thảo luận, đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, duy trì và nhân rộng mô hình trong giai đoạn tiếp theo.
Dự án 8 được triển khai tại tỉnh Lào Cai với đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới, đa dạng về dân tộc, phong tục, tập quán, do đó đặt ra yêu cầu phải có cách tiếp cận phù hợp, phương thức tổ chức thực hiện linh hoạt, hiệu quả. Từ định hướng đó, hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp và tổ chức triển khai dự án gắn với thực tiễn cơ sở; lấy cộng đồng làm trung tâm, coi sự thay đổi về nhận thức và hành vi là tiêu chí đánh giá hiệu quả.
Đồng chí Đinh Minh Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại liên hoan.
Các nhà trường tích cực phối hợp trong việc giáo dục kỹ năng, hình thành tư duy bình đẳng giới cho học sinh; đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bản, nam giới tham gia truyền thông, đối thoại tại cộng đồng. Hội viên, phụ nữ và học sinh không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà từng bước trở thành lực lượng nòng cốt tham gia tổ chức, vận hành và lan tỏa các hoạt động của dự án.













