Ukraine và Pháp đã ký thỏa thuận về việc mua sắm trang thiết bị quốc phòng cho Kiev, trong đó có đề cập đến việc mua 100 máy bay chiến đấu Rafale.
Ukraine dự định đặt mua 100 tiêm kích Rafale của Pháp nhằm tăng cường sức mạnh cho Không quân Ukraine.
Ukraine ký thỏa thuận mua 100 tiêm kích Rafale của Pháp, nhằm tăng cường năng lực không quân và nâng cao khả năng phòng thủ trước các đợt tấn công gia tăng từ Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay (17/11) dự kiến sẽ hoàn tất các thỏa thuận quân sự 'lịch sử' với Pháp, nhằm củng cố đáng kể năng lực phòng không, tên lửa và đặc biệt là bổ sung máy bay chiến đấu hiện đại cho quân đội Ukraine.
Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine với nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Báo cáo ban đầu cho biết, vụ tập kích của quân đội Nga đã nhằm vào một số mục tiêu quân sự quan trọng của Kiev, bao gồm căn cứ không quân Starokonstantinov.
Stockholm xem xét khả năng tạo điều kiện để Ukraine có thể mua tiêm kích Gripen, trong bối cảnh Kiev đang cần tăng cường sức mạnh không quân để đối phó với Nga.
Bộ Quốc phòng Romania hôm thứ Ba (4/11) cho biết, nước này đã điều động máy bay chiến đấu để ngăn chặn các mối đe dọa ở phía bắc sông Danube, trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc tấn công lớn vào Ukraine trong đêm.
Thỏa thuận giữa Thụy Điển và Ukraine mở đường cho việc Kiev sở hữu tiêm kích Gripen hiện đại, hứa hẹn tăng sức mạnh không quân và đối phó hiệu quả hơn với Nga.
Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine đang đàm phán mua tiêm kích Rafale để hiện đại hóa không quân, trong khi EU cân nhắc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để tài trợ cho cuộc chiến.
Su-30SM là một trong những chiến đấu cơ chủ lực của Nga, kết hợp giữa khả năng cơ động cao, tầm hoạt động xa và hỏa lực mạnh.
Truyền thông Nga đưa tin, một máy bay chiến đấu Su-30SM đã gặp nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ phá hủy máy bay không người lái của đối phương.
Quân đội Nga đang dựa nhiều vào tiêm kích Su-35 trong các chiến dịch không kích và tấn công mục tiêu mặt đất tại Ukraine. Theo giới quan sát, loại chiến đấu cơ này đang thể hiện vai trò chủ lực của không quân Nga khi có thể đảm nhiệm cùng lúc cả nhiệm vụ không chiến lẫn tấn công chính xác tầm xa.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/10 đưa tin, một máy bay chiến đấu MiG-31 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bị rơi tại vùng Lipetsk. Vụ việc xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện theo lịch trình.
Thứ trưởng Ukraine tuyên bố nước này dự kiến nhận thêm các tiêm kích phương Tây, trong đó có dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ Gripen do Thụy Điển sản xuất.
Quan chức Ukraine cho biết nước này sẽ sớm nhận thêm máy bay chiến đấu từ các đối tác phương Tây, bao gồm máy bay Gripen của Thụy Điển.