Ba Lan xác nhận chuyển giao tối đa 9 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine sau khi được phê chuẩn, trong bối cảnh Warsaw có thể tiếp cận công nghệ UAV và chống UAV do Kiev phát triển.
Ukraine chuẩn bị tiếp nhận thêm 9 máy bay tiêm kích MiG-29 do Ba Lan chuyển giao. Động thái này được xem là bước tăng cường đáng kể cho năng lực không quân Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái tập kích từ xa.
Phi công lái F-16 của Ukraine đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể né tránh đòn tấn công của hai tên lửa phòng không S-300 của Nga.
Tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec cho biết, tiêm kích Su-35S hiện là loại máy bay chiến đấu bắn hạ nhiều mục tiêu trên không nhất trong biên chế nước này.
Tập đoàn Rostec khẳng định Su-35S đã tiêu diệt nhiều mục tiêu không đối không nhất nhờ khả năng triển khai áp đảo và tích hợp thành công tên lửa tầm xa R-77M.
Rostec cho biết Su-35S đã bắn hạ nhiều mục tiêu đối không hơn mọi tiêm kích Nga khác, buộc F-16 và Mirage 2000 của Ukraine phải bay thấp để tránh bị tấn công.
Phi công F-16 Ukraine cho biết thực tế chiến trường khác xa giáo trình huấn luyện, khi tiêm kích Nga kết hợp ưu thế độ cao, tầm bắn xa và mạng lưới phòng không đã buộc Kiev phải thay đổi hoàn toàn cách sử dụng dòng máy bay này.
Một chỉ huy quân đội Nga cho biết khẩu đội phòng không S-300 của nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine, do Mỹ sản xuất.
Một chỉ huy quân sự Nga cho biết khẩu đội phòng không S-300 do ông chỉ huy đã bắn hạ một tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất đang được Ukraine vận hành.
Dù đánh giá cao tiêm kích F-16 Fighting Falcon do Mỹ sản xuất, nhiều phi công Ukraine cho rằng các chiến thuật tác chiến kiểu NATO mà họ được huấn luyện không phù hợp với thực tế Ukraine.
Phi công Ukraine buộc phải điều chỉnh quy tắc tác chiến, ưu tiên bay thấp để tránh radar và tập trung đánh chặn tên lửa thay vì áp dụng giáo án từ phương Tây.
Chiến thuật mà các đối tác huấn luyện cho phi công Ukraine trong quá trình lái máy bay F-16 hóa ra lại không phù hợp với thực tế chiến trường.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ một tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine, trong bối cảnh Kiev ngày càng lép vế trước ưu thế không quân Nga với Su-35, MiG-31BM và tên lửa tầm xa R-37M.
Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố hôm thứ Năm (1/1) cho biết, lực lượng hàng không vũ trụ của nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine.
Rạng sáng ngày 12/12/2025, quân đội Ba Lan kích hoạt lực lượng trực chiến, điều tiêm kích MiG-29 cất cánh giám sát một máy bay trinh sát Nga hoạt động gần không phận quốc gia, làm gia tăng cảnh giác an ninh tại sườn đông châu Âu.