Ngày 5/12, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã kêu gọi viện trợ 1,4 tỷ USD cho năm 2025 nhằm triển khai các chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và ngăn ngừa bạo lực giới cho hơn 45 triệu phụ nữ và trẻ em gái.
Đây là nhận định được Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), bà Amina Mohammed đưa ra tại Phiên họp thứ hai của Ủy ban chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về tài chính cho phát triển lần thứ tư (FfD4).
Ngày 3/12, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 79, Chủ tịch ĐHĐ Philémon Yang một lần nữa nhấn mạnh vũ lực sẽ không bao giờ giúp đảm bảo nền hòa bình bền vững ở khu vực Trung Đông.
Trong thông điệp nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường vai trò lãnh đạo của người khuyết tật trong việc đối phó với các thách thức toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) khẳng định tổ chức này ủng hộ việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và không khuyến khích các bên tham gia xung đột leo thang căng thẳng.
Ngày 2/12 hàng năm được Liên hợp quốc (LHQ) chọn là Ngày Quốc tế xóa bỏ chế độ nô lệ như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng cuộc chiến chống lại nạn bóc lột, tước đoạt quyền con người vẫn chưa kết thúc.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố 'với tất cả sức mạnh và quyết tâm'.
Trong thông điệp gửi ĐHĐ LHQ nhân dịp Ngày Quốc tế đoàn kết với Nhân dân Palestine, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ những đau thương, mất mát mà nhân dân Palestine đang gánh chịu.
Ngày 26/11, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với Nhân dân Palestine (29/11).
Ngày 26/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tuyên bố các mạng xã hội không được kiểm soát và trí tuệ nhân tạo (AI) đã khuếch đại những 'xung lực tồi tệ nhất của con người', cho phép ngôn từ kích động thù địch và bạo lực lan truyền nhanh chóng.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres lo ngại những nguy cơ từ mìn sát thương vẫn đang tồn tại, khi một số quốc gia vốn đã tham gia Công ước cấm mìn sát thương (Công ước Ottawa) nhưng vẫn tiếp tục sử dụng loại mìn này.
Ngày 24/11, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Tom Fletcher cho biết tổ chức này đang hợp tác với Chính phủ Sudan để kêu gọi viện trợ cho kế hoạch ứng phó năm 2025 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Hội đồng Liên đoàn Arab dự kiến sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp vào ngày 24/11 theo yêu cầu của Iraq để thảo luận về bức thư được Israel gửi tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) vào tuần trước, trong đó Tel Aviv đe dọa tấn công Iraq.
Ngày 20/11 (theo giờ địa phương), tại trụ sở của Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Việt Nam đã tiếp tục tái cử vị trí thành viên Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của LHQ nhiệm kỳ 2025 - 2031 với số phiếu cao 175/183.
Ngày 18/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập khu vực phi vũ khí hạt nhân ở Trung Đông.
UAV Hezbollah tấn công một nhà trẻ ở thành phố Haifa, miền bắc Israel. Iran kêu gọi cấm vận vũ khí và loại Israel ra khỏi Liên Hợp Quốc.
Ngày 12/11, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 79, ông Philemon Yang đã kêu gọi các nước phối hợp hành động để thực hiện hiệu quả 'Hiệp ước vì tương lai' được các thành viên LHQ thông qua hồi tháng 9 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh việc thông qua hiệp ước này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương.
Kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin, các quốc gia thành viên của Liên đoàn Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) kêu gọi 'đóng băng' tư cách thành viên Liên hợp quốc (LHQ) của Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ai Cập và Malaysia ngày 10/11 đã kêu gọi đảm bảo hòa bình và an ninh tại Trung Đông, đồng thời hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) xem xét đơn xin gia nhập LHQ của Palestine, phù hợp với nghị quyết liên quan được Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) thông qua vào ngày 10/5.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và đại diện từ hơn 50 quốc gia vừa đưa ra lời cảnh báo chung tại Liên hợp quốc (LHQ) về sự gia tăng của các cuộc tấn công mã độc tống tiền (ransomware) nhằm vào các bệnh viện trên toàn cầu.
Ngày 6/11, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Stephane Dujarric cho biết, các cơ quan và đối tác của LHQ đang tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người dân chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ở Lebanon trong bối cảnh căng thẳng giữa Phong trào Hezbollah và Israel vẫn leo thang.
Ngày 5-11, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA) đã tổ chức buổi thông tin về tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão Oscar và kế hoạch hành động của LHQ, với sự tham dự của Điều phối viên thường trú LHQ tại Cuba, Đại sứ Cuba tại LHQ, cùng đông đảo đại sứ và đại diện các nước thành viên LHQ.
Ngày 5/11, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) đã diễn ra Phiên trình bày Báo cáo của Ban cố vấn của Tổng Thư ký LHQ về khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi năng lượng, do Phó Tổng Thư ký LHQ Amina J. Mohammed chủ trì.
Ngày 4/11, lễ khai mạc cuộc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2024 (VINBAX 2024) đã diễn ra tại trụ sở Lữ đoàn Công binh 474, Chandi Mandir, bang Haryana, Ấn Độ.
Ngày 1/11, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cảnh báo hiện cơ quan này mới chỉ nhận được 17% số tiền kêu gọi viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Liban, đồng thời kêu gọi các nước tài trợ chuyển các cam kết thành tiền.
Tình hình căng thẳng tại Trung Đông ngày càng leo thang khi hôm qua 31/10, quân đội Israel phá hủy một văn phòng của Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine tại trại Nur Shams, gần thành phố Tulkarm ở Bờ Tây.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, với 187 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 1 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), ngày 30/10, đã thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt sự phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính mà Washington áp đặt đối với Cuba trong nhiều năm qua.
Mỹ cùng các nước phương Tây phản ứng trước việc Israel ban hành lệnh cấm với Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine.
Iraq đã đệ đơn khiếu nại lên Liên hợp quốc (LHQ) về việc Israel sử dụng không phận nước này để không kích Iran hôm 26/10.
Quan chức nhân đạo hàng đầu của Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo, những gì lực lượng Israel đang làm ở Gaza trong cuộc chiến chống Hamas của họ không thể được phép tiếp tục.
Hôm nay, 28/10, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ triệu tập họp sau các cuộc không kích trả đũa Iran của Israel. Cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của Iran với cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế khi tiến hành các cuộc không kích chính xác vào Iran sáng 26/10.
Theo tin từ Reuters ngày 25/10, cơ quan hàng đầu của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng - một khoảng cách tài trợ mà các nhà ngoại giao cho rằng có thể làm suy yếu các cuộc đối thoại quốc tế về khí hậu.
Các cuộc xung đột, các 'điểm nóng' ở nhiều khu vực vẫn đang leo thang. Chỉ riêng năm 2023, thế giới đã phải chứng kiến 183 cuộc xung đột khu vực, con số cao kỷ lục trong một năm trong 30 năm qua. Nhu cầu ổn định, tái thiết và nhân đạo ngày càng cấp bách trên thế giới.
Phụ nữ cần có tiếng nói bình đẳng với nam giới trong mọi hệ thống ra quyết định. Ủy ban Liên hợp quốc (LHQ) về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ đã kêu gọi như vậy trong tuyên bố đưa ra ngày 24/10, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đại diện 30% trước đây không còn phù hợp.
Sau 47 năm, mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc (LHQ) tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Việt Nam là một đối tác tin cậy, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế cũng như của LHQ. Việt Nam tham gia ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của LHQ về gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển.
Ngày 23/10, Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo cho biết tỷ lệ phụ nữ thiệt mạng do chiến tranh và xung đột trên toàn cầu trong năm ngoái đã tăng gấp đôi so với năm 2022 và chiếm 40% tổng số tử vong do xung đột.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến Kazan, Nga trong chuyến đi không báo trước vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh BRICS kéo dài ba ngày.
Quan chức ngoại giao Ai Cập và Romania thảo luận về các biện pháp nhằm ngăn chặn leo thang trong khu vực và phòng tránh nguy cơ đẩy Trung Đông rơi vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.
Ông Erdogan cảnh báo, các hoạt động quân sự leo thang của Israel làm gia tăng căng thẳng, khiến Trung Đông đang trên bờ vực một cuộc chiến khu vực nếu không thiết lập lệnh ngừng bắn.
Cao ủy viên Liên hợp quốc về (LHQ) nhân quyền, ông Volker Turk đã cảnh báo rằng, thế giới đang ở thời điểm đặc biệt nguy hiểm trong lịch sử, sự coi thường và thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế 'đang đạt đến đỉnh điểm'.
Ngày 17/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Ủy ban Hành chính và Ngân sách của Đại hội đồng khóa 79 đã tổ chức phiên họp về chương trình hoạt động và ngân sách năm 2025 của LHQ.
Việt Nam luôn trân trọng sự đồng hành và ủng hộ của Liên hợp và cá nhân Điều phối viên thường trú trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và các chiến lược, kế hoạch phát triển.
Ngày 17/10, tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đặng Hoàng Giang đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam.
Ngày 17/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các quốc gia ở khu vực Tây Thái Bình Dương khó có thể đạt được mục tiêu của Liên hợp quốc (LHQ) về việc giảm số ca tử vong sớm do các bệnh liên quan lối sống, trong đó có ung thư và tiểu đường, do lượng tiêu thụ rượu và thuốc lá giảm chậm.
Ngoại trưởng Iran nói với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) rằng, Tehran đã sẵn sàng cho một phản ứng 'quyết liệt và đáng tiếc' nếu Israel tấn công đất nước của ông để trả đũa vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo hồi đầu tháng.
Bị Israel tấn công tới 20 lần chỉ trong nửa tháng, 5 nhân viên bị thương, một số cơ sở vật chất của lực lượng gìn giữ hòa bình tại Lebanon bị hư hỏng, tình hình khiến dư luận quốc tế không thể làm ngơ.