Ngày 4/3, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, do Việt Nam là một trong những quốc gia đồng bảo trợ.
Ngày 4/3, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua Nghị quyết kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, do Việt Nam là một trong những quốc gia đồng bảo trợ.
Ngày 28/2 (giờ New York), Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres cảnh báo việc Chính phủ Mỹ cắt giảm viện trợ nước ngoài có thể sẽ khiến thế giới 'kém mạnh khỏe hơn, ít an toàn và ít thịnh vượng hơn'.
Ngày 27/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Nhóm Đại sứ các nước Pháp ngữ tại New York đã tổ chức phiên đối thoại với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres về đóng góp của khối Pháp ngữ trong việc thúc đẩy thực hiện chương trình nghị sự của LHQ và các ưu tiên của Tổng Thư ký trong năm 2025.
Ngày 27/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện tinh thần sẻ chia, lòng trắc ẩn và sự đồng cảm, cùng nhau nỗ lực hướng tới một thế giới hòa bình và công lý hơn.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 26/2, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Yemen Hans Grundberg nhấn mạnh các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế cần phối hợp để tạo điều kiện cho một 'nền hòa bình lâu dài và toàn diện' tại Yemen.
Ngày 25/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận về tình hình căng thẳng ở Trung Đông, trong đó kêu gọi tìm kiếm một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột dai dẳng ở Gaza.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Khóa họp lần thứ 58 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã khai mạc ngày 24/2 ở Geneva.
Ngày 24/2 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên họp khẩn cấp đặc biệt về tình hình Ukraine đúng 3 năm sau khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine.
Ngày 24/2 (theo giờ bờ Đông của Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua một nghị quyết kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời hối thúc thiết lập nền hòa bình bền vững giữa Ukraine và Liên bang Nga.
Theo UN News, ngày 24-2 (theo giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua một nghị quyết kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời kêu gọi thiết lập nền hòa bình bền vững giữa Ukraine và Nga.
Nghị quyết do Mỹ dự thảo được cơ quan quyền lực nhất Liên Hợp Quốc thông qua mà không có nội dung đề cập tới các hành động được cho là gây hấn của Nga.
Ngày 24/2, tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva (Thụy Sỹ), Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo, các cơ chế an ninh vốn duy trì nền hòa bình toàn cầu suốt nhiều thập kỷ đang dần suy yếu.
Ngày 24/2 (theo giờ bờ Đông của Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua một nghị quyết kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời hối thúc thiết lập nền hòa bình bền vững giữa Ukraine và Liên bang Nga.
Ngày 24/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo các cơ chế an ninh vốn duy trì nền hòa bình toàn cầu suốt nhiều thập kỷ đang dần suy yếu, đồng thời kêu gọi các nước hợp tác vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Ngày 21/2, Mỹ kêu gọi các thành viên Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ nghị quyết 'đơn giản, mang tính lịch sử' của mình về cuộc xung đột tại Ukraine, sau khi từ chối đồng bảo trợ cho dự thảo nghị quyết khác của LHQ về việc này.
Chính quyền Mỹ đã đề xuất một nghị quyết mà không đề cập đến 'các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng' ở Ukraine, theo tờ Kyiv Post.
Ngày 20/2, bà Hanna Serwaa Tetteh chính thức đảm nhận cương vị Đặc phái viên mới của Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya với cam kết mạnh mẽ về việc thúc đẩy hòa bình và ổn định tại quốc gia Bắc Phi đang chịu nhiều chia rẽ này.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các nguồn tin ngoại giao ngày 20/2 cho biết Mỹ đã từ chối đồng bảo trợ cho dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) đánh dấu 3 năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, trong đó ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Kiev và một lần nữa yêu cầu Nga rút quân.
Mỹ đã từ chối đồng bảo trợ một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc đánh dấu ba năm kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biêt tại Ukraine.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 18-2 kêu gọi cải cách đáng kể Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, thúc giục mở rộng cơ quan này và mang tính đại diện nhiều hơn cho thực tế địa chính trị toàn cầu hiện nay.
Ngày 18/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an, thúc giục mở rộng cơ quan này để mang tính đại diện nhiều hơn cho thực tế địa chính trị toàn cầu hiện nay.
Ngày 18/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ các cuộc đột kích của lực lượng Israel vào các cơ sở giáo dục của LHQ tại Đông Jerusalem, khiến hàng trăm học sinh phải sơ tán.
Ngày 17/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp để thảo luận về tình hình Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này xuất hiện những diễn biến mới.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) diễn ra ngày 15/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ niềm tin tích cực rằng, hành động cùng nhau, thế giới sẽ thấy 'một châu Phi tràn đầy hy vọng'.
Giới chức lãnh đạo các cơ quan thuộc LHQ ngày 13/2 cho biết quyết định tạm dừng việc trợ nước ngoài của Mỹ đã dẫn tới việc tổ chức này phải sa thải hàng nghìn nhân viên.
Ngày 10/2 tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã dự phiên họp thường niên của Hội đồng chấp hành Cơ quan bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ LHQ (UN Women) với tư cách là thành viên Hội đồng chấp hành nhiệm kỳ 2025-2027.
Ngày 10/2 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã nhóm họp để thảo luận về mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres ngày 7/2 nhấn mạnh rằng giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở khu vực Trung Đông.
Liên Hợp Quốc (LHQ) đã khởi động đàm phán về hiệp ước thuế toàn cầu để đánh thuế công bằng đối với các tập đoàn đa quốc gia và ngăn chặn tình trạng trốn thuế của các cá nhân siêu giàu, qua đó bảo đảm nguồn thu cho các nước nghèo và tài trợ cho các chương trình phát triển bền vững.
Ngày 4-2, Liên hợp quốc khởi động đàm phán về một hiệp ước thuế toàn cầu nhằm đối phó với tình trạng trốn thuế của các cá nhân và doanh nghiệp giàu có.
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 3-2 đã chính thức khởi động đàm phán về một hiệp ước thuế toàn cầu, nhằm đối phó với tình trạng trốn thuế của các cá nhân và doanh nghiệp giàu có.
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 3/2 đã chính thức khởi động đàm phán về một hiệp ước thuế toàn cầu, nhằm đối phó với tình trạng trốn thuế của các cá nhân và doanh nghiệp giàu có.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 2/2, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty và Điều phối viên cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza, bà Sigrid Kaag, đã có cuộc gặp tại Cairo để thảo luận về hội nghị quốc tế tái thiết Gaza sắp được Ai Cập và LHQ đồng tổ chức.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình vệ tinh Al Arabiya Al Hadath của Saudi Arabia ngày 31/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bác bỏ các đề xuất của Mỹ về việc cưỡng bức di dời người Palestine khỏi Dải Gaza, đồng thời cảnh báo các kế hoạch như vậy sẽ đồng nghĩa với 'thanh lọc sắc tộc'.
Ngày 30/1/2025 (tức mùng Hai Tết Ất Tỵ 2025), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký LHQ António Guterres để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm và hợp tác Việt Nam - LHQ trong năm 2025.
Trong thời gian qua, Việt Nam luôn tích cực, đi đầu trong tham gia đóng góp vào việc tăng cường hệ thống y tế toàn cầu và sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh.
Ngày 27-1, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 79 Philemon Yang đã bổ nhiệm Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Hoàng Giang và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Italy tại LHQ Maurizio Massari làm đồng điều phối chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao của LHQ về sẵn sàng, ứng phó và phòng chống dịch bệnh năm 2026.
Cộng đồng quốc tế coi trọng uy tín, vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong thời gian qua trong công việc chung của Liên hợp quốc để giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres ngày 25/1 (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đã gửi thông điệp chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg và các nhà tài trợ khác của Mỹ cho biết sẽ chi tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính của Mỹ theo thỏa thuận khí hậu của Liên Hợp Quốc (LHQ), sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris.
Ngày 22/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres cảnh báo khủng hoảng khí hậu và sự phát triển không giới hạn của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở thành mối đe dọa đối với sự tồn vong của nhân loại.
Ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, khiến Liên hợp quốc (LHQ) và nhiều quốc gia, trong đó có Brazil, bày tỏ lo ngại sâu sắc. Các quyết định này được đánh giá sẽ có tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng toàn cầu cũng như nỗ lực kiềm chế tình trạng biến đổi khí hậu.
Việc bảo vệ các sông băng đang thu hẹp trên thế giới là một 'chiến lược sinh tồn' cấp thiết cho hành tinh. Đây là lời kêu gọi được Liên hợp quốc (LHQ) đưa ra ngày 21/1, khẳng định vai trò quan trọng của các sông băng trong hệ sinh thái.
Ngày 20/1, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Simon Stiell, bày tỏ tin tưởng cánh cửa cho Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu vẫn mở, cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Washington khỏi thỏa thuận này.
Cuối tuần này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã gặp Phó Tổng thư ký LHQ Jean-Pierre Lacroix để trao đổi về hợp tác giữa Việt Nam và LHQ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình.
Năm 2024 tiếp tục ghi dấu những đóng góp tích cực của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc (LHQ), khẳng định mạnh mẽ Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm và đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế.
Thế giới bước vào năm mới 2025 với những niềm hy vọng và cơ hội mới, song vẫn còn đó không ít thách thức nghiêm trọng cần sự chung tay gánh vác và sẻ chia trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và mọi quốc gia thành viên Liên hợp quốc (LHQ).