Lễ hội xuân xã Nguyên Bình và Đền Dẻ Đoóng, xã Hòa An
Ngày 3/3 (tức ngày 15 tháng Giêng), xã Nguyên Bình tổ chức Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và đông đảo nhân dân và du khách thập phương về trẩy hội.
Lễ hội khai mạc tại Chùa Tam Bảo - địa điểm tâm linh gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của nhân dân địa phương. Lãnh đạo xã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ trước cổng chùa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
![Các đại biểu dự lễ hội xuân xã Nguyên Bình. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('55f54591362befc52e7964aff8473c84')](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2026_03_03_619_54599133/2231823bd6733f2d6662.jpg)
Các đại biểu dự lễ hội xuân xã Nguyên Bình. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('55f54591362befc52e7964aff8473c84')
Lễ hội tổ chức các hoạt động thiết thực và ý nghĩa: hội thi trình bày xôi nghệ thuật giữa các xóm, liên xóm; chương trình giao lưu văn nghệ với những tiết mục ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi mùa xuân, tình yêu quê hương đất nước. Tổ chức các trò chơi dân gian: kéo co, lày cỏ, cờ tướng, tung còn, nhảy bao bố, đi cà kheo...; giao lưu thể thao: bóng chuyền hơi nữ, bóng đá nam và Pickleball.

Phần thi trình bày xôi nghệ thuật tại lễ hội.
Lễ hội Xuân xã Nguyên Bình không chỉ là dịp để nhân dân vui xuân, gắn kết cộng đồng mà còn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, tạo động lực thi đua lao động sản xuất, xây dựng xã ngày càng phát triển.
Ngày 2 - 3/3, (tức ngày 14 và 15 tháng Giêng), xã Hòa An tổ chức Lễ hội Đền Dẻ Đoóng năm 2026.
Tham dự có các đồng chí: Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành; lãnh đạo các xã, phường: Thục Phán, Nùng Trí Cao, Bạch Đằng, Nam Tuấn, Nguyễn Huệ, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Điểm nhấn đặc sắc của lễ hội năm nay là Lễ tạ Thần Đá - Thần Sông được tổ chức tại ngã ba sông trong không gian linh thiêng, trang trọng. Nghi lễ bao gồm các nghi thức truyền thống. như: dâng hương, đọc văn khấn, quăng chài cầu lộc, lấy nước thiêng và rước kiệu về Đền.

Ban Tổ chức lễ hội tiến hành nghi lễ dâng hương Đền Dẻ Đoóng.
Đúng 00h00, ngày 2/3, Ban Tổ chức lễ hội tiến hành nghi lễ dâng hương, dâng lễ tại đền, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bước vào năm mới thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Phần hội diễn ra các hoạt động sôi nổi: biểu diễn văn nghệ; trưng bày các gian hàng sản phẩm đặc sản, ẩm thực; tổ chức các trò chơi dân gian: lày cỏ, bóng đá nam, nhảy bao bố...











